Dịch vụ nào được hoạt động trở lại ở Đà Nẵng từ ngày 23/4?

Dịch vụ nào được hoạt động trở lại ở Đà Nẵng từ ngày 23/4?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 23/04/2020 | 10:10
0
Khuya 22/4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký quyết định về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Không chủ quan, buông lỏng

Ông Thơ cho biết, tính đến 22/4, TP.Đà Nẵng đã trải qua 29 ngày chưa ghi nhận trường hợp xác định mắc Covid-19. TP.Đà Nẵng đã kiểm soát tốt dịch bệnh, sau ba tuần thực hiện cách ly toàn xã hội…

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp trên thế giới và dự báo sẽ còn kéo dài, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bùng phát dịch vẫn còn tiềm ẩn. Dịch bệnh cũng tiếp tục tác động đến hoạt động kinh tế, xã hội, đe doạ đến sức khoẻ, tính mạng nhân dân.

Tin nhanh - Dịch vụ nào được hoạt động trở lại ở Đà Nẵng từ ngày 23/4?

Kiểm soát dịch tốt nhưng không được chủ quan, buông lỏng.

Ông đề nghị, tất cả mọi người, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, buông lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và các chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương liên quan. Liên tục cập nhật chỉ đạo của cơ quan chủ quản cấp trên về công tác phòng chống dịch để kịp thời tham mưu, kiến nghị triển khai trên địa bàn thành phố.

Xác định việc hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội là biện pháp hiệu quả nhất trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn này. Quán triệt toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động luôn ý thức thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người, thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn, nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp thông báo với cơ quan y tế khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng và áp dụng hiệu quả các biện pháp can thiệp y tế.

Tại TP.Đà Nẵng, nhiều hoạt động tiếp tục tạm dừng kể từ 23/4. Hoạt động các tuyến xe buýt nội đô, liên tỉnh Đà Nẵng – Quảng Nam và Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế; xe du lịch điện, vận tải khách thuỷ nội địa. Riêng hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tạm dừng đến 30/4.

Các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cũng được yêu cầu tạm dừng.

Ngoài ra, nhiều dịch khác như vũ trường, karaoke, bar, bup, lễ hội, rạp chiếu phim, massage, tham quan bảo tàng, di tích, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong nhà cũng được yêu cầu tạm dừng.

Thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, bia-a, yoga, bể bơi cũng không ngoại lệ.

Hàng loạt dịch vụ được phép hoạt động

Theo quyết định mới nhất của UBND TP.Đà Nẵng, nhiều dịch vụ được phép hoạt động kể từ 23/4, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, giữ khoảng cách giữa người với người, đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố. Các chủ cơ sở, toàn bộ nhân viên và khách lưu trú thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch và khai báo y tế theo quy định.

Tin nhanh - Dịch vụ nào được hoạt động trở lại ở Đà Nẵng từ ngày 23/4? (Hình 2).

Sân bay Đà Nẵng vắng lặng trong mùa dịch Covid-19.

Hoạt động xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi nhưng chỉ được phép vận chuyển 50% số lượng khách theo số lượng ghế ngồi của xe. Tất cả người ngồi trên xe phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe. Khi kết thúc hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển chuyến tiếp theo.

Đặc biệt, TP.Đà Nẵng cho phép hoạt động tắm biển nhưng phải bảo đảm không tụ tập đông người tại cùng một thời điểm.

Khuyến khích các chủ cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán mang đi, bán trực tuyến. Trong trường hợp bán tại chỗ phải thực hiện bố trí đảm bảo khoảng cách 2m giữa khách hàng, người phục vụ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đối với hoạt động giáo dục, sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở Y tế đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường. Đơn vị này cũng phải có kế hoạch cho học sinh, học viên các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm, học thêm… đi học lại từ 4/5.

Học sinh mầm non đi học từ 11/5. Tất cả phải được đảm bảo các quy định, điều kiện phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, bố trí giãn cách chỗ ngồi, vệ sinh bề mặt…

Tất cả công chức, viên chức, cán bộ, người lao động tại các đơn vị, cơ quan, địa phương tổ chức làm việc bình thường.

Đáng lưu ý, UBND TP.Đà Nẵng quyết định tạm dừng việc tổ chức cách ly công dân từ TP.Hà Nội và TP.HCM kể từ 23/4 nhưng phải hướng dẫn thực hiện tự theo dõi sức khoẻ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đối với các trường hợp nghi ngờ thì tiến hành xét nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Trên địa bàn cũng sẽ được duy trì hoạt động kiểm soát, giám sát y tế tại sân bay, cảng biển, ga tàu. Nhưng hoạt động đối với các chốt kiểm soát đường bộ ra, vào thành phố… sẽ được dừng.

Hai cây “ATM gạo” nghĩa tình đến với người dân Đà Nẵng

Thứ 2, 20/04/2020 | 17:15
Trong ngày đầu tiên mở “ATM gạo”, người dân đến xếp hàng chủ yếu là cụ già và trẻ em.

Đà Nẵng: Nhiều phần quà trao gửi hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19

Chủ nhật, 19/04/2020 | 20:45
Dịch bệnh khiến nhiều người dân trở nên khó khăn hơn trong cuộc sống, mưu sinh. Họ rất cần những tấm lòng thiện nguyện trao gửi từ xã hội, cộng đồng.

Sức khỏe của 55 người về từ Ý được đưa đến Đà Nẵng cách ly

Thứ 7, 18/04/2020 | 20:16
Vào chiều nay, kết quả xét nghiệm Covid-19 của tất cả những người này đều âm tính.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.