Điểm cắt tóc đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Điểm cắt tóc đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Bùi Thị Ngân
Thứ 7, 09/11/2019 | 09:03
0
Có một góc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nơi mà mỗi chiều thứ 6, các bệnh nhân nặng, điều trị dài ngày lại lần lượt lấy số chờ được những “tay kéo” đến từ các chi đoàn thanh niên BĐBP, công an hay là những người thợ thực thụ cắt cho chiếc “đầu” mới.

Như đã là thường lệ, cứ mỗi chiều thứ 6, khu vực sân sảnh dưới của bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh lại rất "nhộn nhịp". Trong bộ đồ bệnh nhân, tay cắm ống dây chuyền và gạc băng bó nhưng khuôn mặt họ - những bệnh nhân nặng điều trị dài ngày tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vẫn tươi cười, phấn khởi. Họ ngồi trên ghế đá trò chuyện cùng nhau, tay cầm phiếu, chờ đến lượt được các “tay kéo” cắt tóc.

Tin nhanh - Điểm cắt tóc đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Điểm cắt tóc miễn phí đặc biệt trong bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Cầm trên tay phiếu chờ số 08, bệnh nhân Nguyễn Đình Nông (59 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nói với chúng tôi, ông bị tai nạn vào nhập viện điều trị đã hơn 1 tuần nay. Do điều trị dài ngày, râu tóc mọc tốt, cảm thấy rứt ráy trong người rất khó chịu. Biết được thông tin, bệnh viện có điểm cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân nên ông đã chờ đến thứ 6 để xuống xếp hàng đợi cắt. “Đây là hoạt động mà tôi thấy rất ý nghĩa, thiết thực của bệnh viện. Những bệnh nhân điều trị dài ngày như chúng tôi trong người luôn cảm thấy bức bối. Việc làm nhỏ nhưng khiến chúng tôi cảm thấy được động viên tinh thần rất nhiều”, bệnh nhân Nông bày tỏ.

Tin nhanh - Điểm cắt tóc đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Hình 2).
Tin nhanh - Điểm cắt tóc đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Hình 3).

Các bệnh nhân đều cảm thấy được động viên với hoạt động thiết thực này

Cũng đang chờ đến lượt cắt, bệnh nhân Nguyễn Huy Liệu (75 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, ông bị bệnh tim, nhập viện điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã 5 ngày nay. Quá trình điều trị, ông phải đặt ống thông tiểu và dịch nên đi lại khó khăn. Do nằm viện dài ngày, tóc mọc dài nhưng ông không thể đi cắt được. Chiều nay, nghe thông báo, ông đã xuống để đăng ký ngay.

Bà Nguyễn Thị Như Trang, Trưởng phòng công tác xã hội, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bệnh nhân điều trị dài ngày tại bệnh viện, nguy cơ nhiễm khuẩn chéo rất lớn. Việc cắt tóc cho các bệnh nhân không những phòng tránh được nhiễm trùng, nhiễm khuẩn mà còn đem lại cho bệnh nhân tinh thần thoải mái, sảng khoái hơn. 

Theo bà Như Trang, xuất phát điểm cắt tóc miễn phí được thành lập là do quá trình thường xuyên thăm hỏi các bệnh nhân nghèo điều trị dài ngày tại bệnh viện, chị thấy rằng râu, tóc bệnh nhân tốt nhưng không thể đi ra ngoài cắt. Trong khi, các bộ phận điều dưỡng lại không có “tay nghề” để đảm nhiệm việc vệ sinh này cho các bệnh nhân. Chính vì vậy, phòng công tác xã hội đã lên kế hoạch kêu gọi, phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng tỉnh thành lập điểm cắt tóc miễn phí ngay tại sân bệnh viện để tất cả các bệnh nhân có nhu cầu đều có thể đến cắt được.

Tin nhanh - Điểm cắt tóc đặc biệt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Hình 4).

1 bệnh nhân nặng được cắt tóc ngay tại giường

“Hơn 1 năm qua, cứ 1 tháng từ 2 - 3 lần vào chiều thứ 6, chúng tôi lại tổ chức cắt tóc cho các bệnh nhân. Hoạt động này, ngoài việc chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, chúng tôi còn mong muốn đưa lại cho bệnh nhân sự vui vẻ, thoải mái tinh thần để mau chóng bình phục. Điều đặc biệt là trong quá trình triển khai, một số salon tóc trên địa bàn biết được hoạt động này đã chủ động liên hệ với chúng tôi để cùng tham gia cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân”, bà Như Trang nói.

 

Ngành y miền Trung lần đầu thực hiện kỹ thuật nội soi cắt gan cho bệnh nhân ung thư

Thứ 6, 08/11/2019 | 19:51
Các bác sĩ tại TP. Đà Nẵng đã thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt gan trái cho bệnh nhân ung thư gan. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện tại khu vực Miền Trung. 

Phác đồ mới điều trị hiệu quả trong PHỤC HỒI CHỨC NĂNG cho bệnh nhân yếu liệt vận động, nói khó...

Thứ 5, 10/10/2019 | 10:30
Tại hội nghị QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG vừa qua tại HN do Hội Phục Hồi Chức Năng (PHCN) Việt Nam tổ chức, có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đã đưa ra những tiến bộ trong nghiên cứu về khả năng đáp ứng và hồi phục của hệ thần kinh trung ương trong quá trình PHCN vận động, chức năng nói cho các bệnh nhân không may bị các tổn thương về não như đột quỵ, chấn thương, bại não... Từ đó có những áp dụng tiến bộ vào phác đồ điều trị mang lại hiệu quả tích cực hơn cho bệnh nhân.

Bác sĩ nhanh tay làm điều này cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thứ 6, 20/09/2019 | 14:29
Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch, chỉ chậm vài phút là có thể tử vong ngay, do vậy kíp mổ khẩn trương vừa hồi sức tích cực, truyền máu vừa nhanh chóng phẫu thuật.
Cùng tác giả

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.

Đua tiến độ trên công trường thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Thứ 4, 10/04/2024 | 13:00
Tuyến kênh Cầu Động, thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2, đang được tốc lực hoàn thành trước mùa mưa lũ.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.