Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM của sở GĐ&ĐT

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM của sở GĐ&ĐT

Nguyễn Thị Lành
Thứ 4, 04/07/2018 | 15:57
0
Điểm chuẩn lớp 10 công lập tại TP.HCM cao nhất thuộc trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; TH Thực hành đại học Sư phạm; THPT Gia Định, Bùi Thị Xuân.

Chiều 4/7, sở GD&ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2018-2019.

Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất thuộc các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: 41 điểm, trường TH thực hành đại học Sư phạm: 39.5 điểm, trường THPT Gia Định: 38.75 điểm, trường Bùi Thị Xuân: 36,75...

Theo nhận định chung từ đại diện các trường THPT, phổ điểm năm nay cho thấy, điểm chuẩn ở mức ổn đinh, các trường Top đầu ổn định, các trường Top giữa tăng 1-2 điểm.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM của sở GĐ&ĐT

Điểm chuẩn tuyển sinh các trường THPT trên địa bàn TPHCM

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM của sở GĐ&ĐT (Hình 2).

Điểm chuẩn tuyển sinh các trường THPT công lập TP.HCM

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM của sở GĐ&ĐT (Hình 3).

Điểm chuẩn tuyển sinh các trường THPT công lập TP.HCM

Theo chỉ đạo từ sở GD&ĐT TP.HCM, từ ngày 5-27/7, Hiệu trưởng các trường bố trí tiếp nhận học sinh đến nhập học, không để xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Nhìn chung, các trường ngoại thành vẫn có điểm chuẩn thấp, nhất là các huyện như Cần Giờ, Củ Chi, điểm chỉ từ 15-16 điểm. Đáng nói, trường biến động nhiều nhất là trường THPT Nguyễn Trãi, năm ngoái điểm chuẩn chỉ 15 điểm, nhưng năm nay tăng lên 22,5 điểm.

Trước đó, đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đã có kế hoạch phân luồng và tạo điền kiện cho học sinh lựa chọn, như có trên 30.000 chỉ tiêu ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, trường ngề để học sinh có thể lựa chọn phù hợp với nguyện vọng bản thân.

Giải thích về nguyên nhân vì sao một số trường thuộc quận, huyện ngoại thành có điểm chuẩn thấp, một số giáo viên cho rằng, do việc dạy và học tại các địa phương chưa có sự thay đổi kịp thời đáp ứng với việc đổi mới đề thi. Giáo viên và học sinh chưa thay đổi trong cách vận dụng đề thi mới dẫn đến phổ điểm môn Toán tại các trường vùng ven thấp hơn so với các trường nội thành.

 

Điểm chuẩn lớp 10 “nhảy như chứng khoán”: Sở gửi công văn khẩn

Thứ 3, 03/07/2018 | 10:19
Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn gửi cho trường THPT Tạ Quang Bửu về việc điểm chuẩn trường này “nhảy như chứng khoán” nhằm ổn định tâm lý phụ huynh và học sinh.

TP.HCM: Chỉ 1 thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên tại 1 điểm thi

Thứ 3, 26/06/2018 | 23:01
Nguyên điểm thi trường THPT Phạm Văn Sáng trong giờ thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng nay (22/6) chỉ có duy nhất một thí sinh dự thi.

Tuyển sinh 2018: Các trường lo ngại thí sinh ảo

Thứ 3, 26/06/2018 | 14:47
Trong kỳ tuyển sinh năm 2018, thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng và sau khi biết kết quả thi THPT Quốc gia có thể thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Điều này khiến cho nhiều trường Đại học lo ngại về lượng thí sinh ảo.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.