Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội tăng, những lưu ý khi xét nguyện vọng

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội tăng, những lưu ý khi xét nguyện vọng

Chủ nhật, 10/07/2022 | 15:38
0
Theo thống kê của Sở GD&ĐTHà Nội, điểm thi vào lớp 10 của thí sinh Thủ đô năm nay tăng mạnh so với năm 2021.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội tăng

Ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã duyệt và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Theo dữ liệu điểm thi được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngày 8/7, số lượng điểm 9 trở lên tăng nhiều so với năm trước. Cụ thể, ở bài thi ngữ văn có 1.382 bài đạt từ 9 - 9,5 điểm trong khi năm trước chỉ có 109 bài. Bài thi ngoại ngữ, tuy có số điểm 10 giảm so với năm trước nhưng vẫn có tới 3.364 điểm 10 (năm trước là 4.742 điểm 10). Bài thi toán có 256 điểm 10, trong khi năm trước chỉ có 63 bài.

Theo báo Thanh Niên, việc so sánh điểm chuẩn năm nay với năm 2020 sẽ dễ hình dung hơn vì năm 2020 Hà Nội cũng chỉ thi 3 môn như năm nay, năm 2021 thi 4 môn. Tuy nhiên, nếu so sánh điểm chuẩn chia đều cho số môn/bài thi của từng năm thì trong 3 năm qua mỗi năm điểm thi nhích lên khoảng từ 0,25 - 0,5 điểm. Tuy nhiên, dao động này khác nhau giữa các tốp trường.

Năm nay, trường có tỷ lệ “chọi” cao nhất là THPT Yên Hòa thì cũng là trường có mức điểm chuẩn cao thứ nhì TP, với 42,25 điểm, chỉ sau hệ không chuyên của Trường THPT Chu Văn An (43,25 điểm). So sánh với chính trường này ở năm 2020, khi thi 3 môn, thì điểm chuẩn là 40,5 (sau đó hạ còn 39 để tuyển bổ sung) thì mức điểm chuẩn tăng là 2,25 điểm cùng đợt 1, năm 2020 trung bình 7,8 điểm/môn thì năm nay trung bình là 8,4 điểm/môn… Đây cũng là trường top đầu dao động điểm chuẩn nhiều nhất.

Đối lập với các trường top đầu nhiều trường THPT công lập ở Hà Nội như THPT Minh Quang, Bất Bạt, Mỹ Đức C... có mức điểm chuẩn đầu vào lớp 10 từ 15 - 17 điểm (trung bình 3 điểm/môn).

Thông tin trên VTC News, năm nay, trường THPT Bắc Lương Sơn lấy điểm chuẩn 15, thấp nhất Hà Nội (trung bình 3 điểm mỗi môn). Trong khi đa số trường có điểm chuẩn trung bình tăng nhẹ do đề thi dễ, Bắc Lương Sơn lại

Tiếp đến là THPT Mỹ Đức C, THPT Đại Cường, lần lượt lấy điểm chuẩn 15,75 và 16,5 (tương đương 3,15 và 3,3 điểm mỗi môn). So với năm ngoái, hai trường này giảm 0,15 - 0,3 điểm trung bình môn.

Bốn trường khác lấy điểm chuẩn ở ngưỡng 17, gồm Bất Bạt, Minh Quang, Ba Vì và Lưu Hoàng. Những trường còn lại của top 11 thấp nhất là Ứng Hòa B, Minh Hà, Hợp Thanh và Nguyễn Văn Trỗi, cùng lấy điểm chuẩn 19. Điểm trung bình môn của những trường này dao động 3,4 - 3,8.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18-19/6 với 3 bài thi. Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Các môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong 90 phút.

Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó gần 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10. Trong số này, khoảng 64,7% sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Số còn lại học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Giáo dục - Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội tăng, những lưu ý khi xét nguyện vọng

Số bài đạt điểm cao tăng mạnh. Nguồn: Vietnam+.

Cách nhập học khi trúng tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi nhận phiếu báo kết quả thi, học sinh nếu có nguyện vọng sẽ làm đơn phúc khảo bài thi theo mẫu gửi tại trường THCS, nơi học sinh học lớp 9.

Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 9 đến 15/7. Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một học sinh có thể trúng tuyển tối đa 7 nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Trong đó, với THPT công lập không chuyên tối đa 1 nguyện vọng, THPT chuyên tối đa 4 nguyện vọng, song ngữ tiếng Pháp tối đa 1 nguyện vọng và tiếng Pháp tăng cường 1 nguyện vọng. Thí sinh cần lưu ý, khi đủ điều kiện trúng tuyển, các em bắt buộc phải làm các thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 10 – 12/7.

Cụ thể, quy trình và các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 như sau:

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý trường trúng tuyển là trường THPT mà thí sinh đã có nguyện vọng (NV) đăng ký dự tuyển (NV1, NV2, NV3), đồng thời thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) đạt được từ mức điểm chuẩn trúng tuyển trở lên của trường đó theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Nguyện vọng trúng tuyển (nguyện vọng nhập học) là nguyện vọng lựa chọn trường/loại hình đào tạo trúng tuyển của học sinh để xác nhận nhập học.

Theo Vietnamnet, thông thường, một thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 trúng tuyển một nguyện vọng (hoặc không trúng tuyển nguyện vọng nào). Tuy nhiên, những học sinh dự thi vào lớp chuyên, chương trình song ngữ tiếng Pháp, song bằng Cambridge, thí điểm tiếng Nhật, tiếng Đức,... có thể trúng tuyển nhiều nguyện vọng.

Thí sinh lưu ý xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 10/7 đến 24h ngày 12/7/2022.

Đặc biệt những học sinh không xác nhận nhập học từ ngày 10/7 đến 12/7/2022 sẽ coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 19/7 đến 22/7/2022.

Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển ngày 30/7/2022.

Trong thời gian xác nhận nhập học (từ 10/7 đến 12/7/2022), nếu học sinh, phụ huynh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển thì các trường THPT tạo điều kiện kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Thời gian tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học sẽ diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 22/7/2022.

Giáo dục - Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội tăng, những lưu ý khi xét nguyện vọng (Hình 2).

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 ở Hà Nội tăng nhẹ. Ảnh: Vietnamnet.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi biết kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng được theo học tại nguyện vọng trúng tuyển thì thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp để xác nhận nhập học vào THPT công lập.

Lưu ý: Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập tài khoản sổ liên lạc điện tử tại địa chỉ http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn, chọn tên trường trúng tuyển, chọn xác nhận nhập học. Sau đó, học sinh chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.

Trúc Chi (t/h)

Biết điểm thi vào lớp 10, thí sinh ở Tp.HCM lưu ý mốc thời gian này

Chủ nhật, 26/06/2022 | 15:30
Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 3 ngày sau khi công bố kết quả điểm thi.

Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn thi vào lớp 10

Thứ 4, 22/06/2022 | 15:12
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố đáp án chính thức các môn thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Gần 1000 thí sinh vắng mặt

Thứ 2, 20/06/2022 | 11:00
Về cơ bản kỳ thi đã diễn ra an toàn, minh bạch, hiệu quả, các thí sinh đều đánh giá đề thi vừa sức phù hợp với nội dung đã ôn tập.

Hà Nội: Hàng nghìn thí sinh tranh suất vào lớp 10 các trường chuyên

Thứ 2, 20/06/2022 | 10:11
Sáng nay (20/6) hơn 12 nghìn thí sinh Hà Nội bắt đầu cuộc cạnh tranh vào hệ chuyên.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.