Điểm mới tuyển sinh ngành công an năm 2019 các thí sinh nhất định phải nắm rõ

Điểm mới tuyển sinh ngành công an năm 2019 các thí sinh nhất định phải nắm rõ

Thứ 2, 18/03/2019 | 09:38
0
Năm 2019, ngoài việc sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia thì các trường khối CAND còn kết hợp với  kết quả học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của thí sinh để xét tuyển.

Báo Vietnamnet dẫn lời Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn (Trợ lý tuyển sinh, Cục Đào tạo, Bộ Công an) cho biết năm 2019 việc tuyển sinh vào các trường khối công an có một số điều chỉnh so với năm 2018. Theo đó, các thí sinh dự thi vẫn tham gia sơ tuyển, tuy nhiên trong điều kiện sơ tuyển có điều chỉnh về tiêu chuẩn học lực.  

“Chúng tôi điều chỉnh tiêu chuẩn học lực theo hướng sẽ lấy các em có điểm học lực trung bình trở lên. Nhưng đối với từng môn trong tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường công an, trong cả 3 năm THPT đều phải đạt điểm trung bình từ 7 trở lên. Ngoài ra, điểm học bạ trong 3 năm THPT sẽ là điểm thành phần trong điểm xét tuyển vào các trường công an nhân dân. Đây là một điểm mới vào các trường công an nhân dân so với năm 2018”, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết.

Giáo dục - Điểm mới tuyển sinh ngành công an năm 2019 các thí sinh nhất định phải nắm rõ

Các trường công an sẽ sử dụng thêm kết quả học tập 3 năm của thí sinh để xét tuyển năm 2019.

Như vậy, việc xét tuyển của các thí sinh vào các trường công an năm 2019 sẽ dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT chiếm 75% , kết hợp với 25% kết quả học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của thí sinh. Việc này nhằm để đánh giá một cách toàn diện hơn quá trình học tập, ghi nhận sự phấn đấu của các em trong quá trình học ở THPT, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển vào các trường CAND.

Cũng liên quan đến công tác tuyển sinh ngành công an, báo Infonet cũng thông tin thêm, dự kiến năm 2019 các trường công an tuyển sinh khoảng 1.500 chỉ tiêu.

Trong đó, hệ đại học chính quy có 1.200 chỉ tiêu dành cho 3 đơn vị gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Đối với Học viện An ninh nhân dân, khu vực phía Bắc, ngành Nghiệp vụ an ninh dự kiến tuyển 162 chỉ tiêu nam và 18 chỉ tiêu nữ. Ngành An toàn thông tin, khu vực phía Bắc có 20 chỉ tiêu nam. Trong đó, gửi đào tạo ngành y khu vực phía Bắc có 15 chỉ tiêu dành cho nam.

Học viện Cảnh sát nhân dân, ngành Nghiệp vụ cảnh sát ở phía Bắc có 315 chỉ tiêu nam và 35 chỉ tiêu nữ. Trong đó gửi đi đào tạo ngành y có 20 chỉ tiêu dành cho nam.

Riêng ĐH Phòng cháy chữa cháy, khu vực phía Bắc có 68 chỉ tiêu nam và 7 chỉ tiêu dành cho nữ.

Nhân Văn (Tổng hợp)

Tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học

Chủ nhật, 17/03/2019 | 16:47
Bộ Công An vào cuộc xử lý sai phạm về điểm thi tại Hoà Bình đồng thời thông báo tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học.

Bộ Công an giải thích việc chỉ có 3 trường CAND tuyển sinh năm 2019

Thứ 2, 11/03/2019 | 14:08
Cục trưởng Cục đào tạo (Bộ Công an) cho biết, việc thu hẹp các trường CAND tổ chức tuyển sinh những năm gần đây chính là sự cụ thể hóa chủ trương của đề án 106.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.