Điện Biên: Bắt giữ 2 đối tượng mua ma túy về bán lẻ để kiếm lời

Điện Biên: Bắt giữ 2 đối tượng mua ma túy về bán lẻ để kiếm lời

Thứ 6, 15/11/2019 | 22:31
0
Để có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, 2 đối tượng đã mua ma túy tổng hợp về sử dụng và bán kiếm lời.

Ngày 15/11, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã phá thành công hai chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 774 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan.

Cụ thể, vào khoảng 16h45p, ngày 10/11, tại khu vực bản Na Hươn, xã Na Tông, huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên đã phá chuyên án 919V, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Thu (SN 1971, trú tại bản Na Hươn, xã Na Tông, huyện Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng cho các đối tượng nghiện.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lò Văn Thu, tổ công tác thu giữ 4 gói ni lon màu xanh trong có chứa 755 viên (khối lượng 77,79g) hồng phiến. Đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt để sử dụng và bán kiếm lời.

An ninh - Hình sự - Điện Biên: Bắt giữ 2 đối tượng mua ma túy về bán lẻ để kiếm lời

Lò Văn Thu và Bùi Đại Phi Long tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại khu vực đội 14, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, phát hiện một đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện bất minh, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện tổ công tác đối tượng đã chống trả và bỏ chạy.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các chiến sĩ đã truy đuổi khoảng 200m thì khống chế và bắt giữ được đối tượng, khám xét người đối tượng tổ công tác thu giữ 19 viên hồng phiến và 0,23g heroin. Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Bùi Đại Phi Long (SN 1989, trú tại tổ 4, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ) đang mang ma túy đi bán lẻ cho các đối tượng khác thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Được biết, cả hai đối tượng Lò Văn Thu và Bùi Đại Phi Long đều không có công ăn việc làm, nghiện ma túy lâu năm nên thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa để thỏa mãn cơn nghiện và kiếm lời bất chính.

Hiện Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khánh Ngân

Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông chém vợ ở gầm cầu Dậu

Thứ 6, 15/11/2019 | 18:00
Liên quan đến vụ nam thanh niên dùng dao truy đuổi hai cô gái ở khu vực gầm cầu Dậu, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Phúc về hành vị cố ý gây thương tích.

Đã ấn định ngày xét xử vụ án mẹ nữ sinh giao gà mua bán ma túy ở Điện Biên

Thứ 6, 15/11/2019 | 14:23
Ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên xét xử mẹ nữ sinh giao gà là bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.