Diễn biến bất ngờ vụ hai thiếu nữ tử vong trên đường sau khi mượn xe máy của bạn

Diễn biến bất ngờ vụ hai thiếu nữ tử vong trên đường sau khi mượn xe máy của bạn

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 05/09/2019 | 09:36
0
Chỉ vì cho cô bạn nhí chưa có bằng lái mượn xe máy, Vũ Tuấn Anh bị tòa cấp sơ thẩm xử phạt 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Vũ Tuấn Anh (SN 1998, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) do có kháng cáo của các gia đình bị hại và của bị cáo đề nghị hủy toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

Hồ sơ điều tra - Diễn biến bất ngờ vụ hai thiếu nữ tử vong trên đường sau khi mượn xe máy của bạn

Bị cáo Vũ Tuấn Anh tại phiên tòa phúc thẩm

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa, hôm qua (04/9), vụ án đã được đưa ra xét xử tại trụ sở TAND tỉnh Hưng Yên.

Vị chủ tọa công bố bản án sơ thẩm của TAND huyện Yên Mỹ. Theo đó, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19/6/2018, sau khi dự sinh nhật tại quán Q cơ (Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) Vũ Tuấn Anh mặc dù biết Lê Thị Ng. (SN 2004, chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe ô tô) đã sử dụng rượu bia, nhưng vẫn cho Ng. mượn xe mô tô BKS 36M1- 019.15 để chở Nguyễn Văn Duy về nhà.

Sau đó, Ng. tiếp tục điều khiển xe máy chở Nguyễn Hương Tr. thì xảy ra va chạm rất mạnh vào dải tôn hộ lan lề đường bên trái hướng đi tại dốc Yên Phú, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ làm cả hai bị chết.

Hành vi của Vũ Tuấn Anh phạm vào tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 điều 264 Bộ luật hình sự.

Bên phía người nhà bị hại nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn giao thông thuần túy mà là một vụ giết người.

Hồ sơ điều tra - Diễn biến bất ngờ vụ hai thiếu nữ tử vong trên đường sau khi mượn xe máy của bạn (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Trung Tiệp (phải) bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại

Luật sư bảo vệ cho gia đình bị hại cho rằng: tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Vũ Tuấn Anh theo khoản 1 Điều 264 BLHS là không đúng người, đúng tội. Việc điều tra ở cấp sơ thẩm là không đầy đủ. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét toàn bộ nội dung vụ án một cách khách quan, toàn diện, tuyên hủy toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Hồ sơ điều tra - Diễn biến bất ngờ vụ hai thiếu nữ tử vong trên đường sau khi mượn xe máy của bạn (Hình 3).

Các gia đình bị hại đề nghị tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm

Về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng cho rằng cần phải xét xử bị cáo Vũ Tuấn Anh theo khoản 2 Điều 264 BLHS vì gây ra hậu quả làm chết 2 người. Tòa cấp sơ thẩm chỉ xét xử theo khoản 1 Điều này là chưa đúng người, chưa đúng tính chất vụ án.

“Tuy vậy, tại phiên tòa phúc thẩm, VKS không kháng nghị, bị hại không kháng cáo về phần này nên không thể xem xét tại phiên tòa phúc thẩm. Do vậy, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại”, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị.

Căn cứ vào diễn biến vụ án, nội dung tranh tụng công khai tại phiên tòa, sau khi nghị án, tòa cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên hủy án sơ thẩm, giao cho tòa sơ thẩm Yên Mỹ xét xử lại với thành phần HĐXX mới.

Qua vụ án dấy lên hồi chuông cảnh báo tới các bậc phụ huynh không nên tùy ý giao xe máy cho con cái đang độ tuổi vị thành niên, chưa có bằng lái xe.

Hiện nay, tình trạng các cháu học sinh cấp 2, cấp 3 đi học sử dụng xe máy là rất phổ biến. Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, không chỉ có người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông bị nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe mà cả người giao phương tiện (phụ huynh) cũng có thể liên đới chịu trách nhiệm hoặc bị xử lý hình sự.

57 người chết do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Thứ 2, 02/09/2019 | 20:04
Ủy ban ATGT Quốc gia vừa báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông. Trong ngày 2/9/2019, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người.

Chàng trai bay từ Nhật về làm đám cưới với cô gái mất vì tai nạn giao thông

Thứ 2, 26/08/2019 | 15:59
Đặng Thiên A., 26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang đau đớn cầm bó hoa bước đến trước quan tài của vợ sắp cưới và hát một ca khúc quen thuộc mà anh dự định hát trong lễ cưới sắp tới. Bài hát vừa dứt, mặt anh A. méo xệch lao đến ôm lấy mẹ ruột và người thân của người vợ vắn số. Tất cả òa khóc bên cạnh bàn thờ người đã mất được bày biện hoa trái như một lễ cưới.

Vợ sắp cưới bị tai nạn giao thông chết thảm, chồng vẫn quyết định tổ chức đám cưới

Chủ nhật, 25/08/2019 | 22:19
Anh Đặng Thiên A. đang làm việc tại Nhật Bản vô tình xem livestream của một người dân ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM về một vụ tai nạn giao thông chết người. Anh A. bàng hoàng nhận ra người tử nạn là vợ sắp cưới nên tức tốc bay về Việt Nam. Anh dự định sẽ tổ chức hôn lễ với nạn nhân để an ủi người đã khuất.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.