Diễn biến mới nhất vụ hai cháu bé bị bắt cóc, tống tiền 50.000 USD

Diễn biến mới nhất vụ hai cháu bé bị bắt cóc, tống tiền 50.000 USD

Võ Công Thư
Thứ 2, 12/03/2018 | 06:00
2
Sau khi vụ bắt cóc 2 cháu bé để đòi tiền chuộc bị bại lộ, nữ Việt kiều Mỹ đã bị tạm giữ khẩn cấp. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Chiều 11/3, lãnh đạo phòng cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, thực hiện tạm giữ khẩn cấp đối với Trương Thanh Hương (SN 1968, quốc tịch Mỹ) để làm rõ.

Trương Thanh Hương được xác định là một trong những kẻ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện vụ bắt cóc 2 cháu bé Trần Hoàng M.A. (SN 2011) và Trần Hoàng B.N. (SN 2012, ngụ tại quận 11, TP.HCM). Hai cháu bé là con ruột của ông Trần H. và hiện đang học tại một trường quốc tế tại TP.HCM.

Diễn biến mới nhất vụ hai cháu bé bị bắt cóc, tống tiền 50.000 USD

Nghi phạm Trương Thanh Hương.

Ông H. có 2 đời vợ. Hai cháu bé A. và N. đều là con chung của ông H. với người vợ thứ 2. Người vợ thứ 2 của ông H. lại là em ruột của Trương Thanh Hương.

Sau khi chia tay người vợ thứ 2, ông H. đưa cả 2 người con chung này về nuôi dưỡng.

Được biết,nghi phạm Hương sống tại Mỹ, mỗi lần về Việt Nam, Hương đều ghé nhà ông H. chơi và nhiều lần ở lại trong nhà ông H.

Trước đó, vào ngày 7/3, Hương nhờ D. (SN 2003, người giúp việc của gia đình ông H.) đến trường đón 2 cháu A. và N.. Cô giáo của 2 cháu bé thấy D. là người quen nên giao 2 cháu bé cho D. mà không hề nghi ngờ gì.

Sau khi ra khỏi cổng trường được một đoạn, D. và 2 cháu bé được một người đàn ông chở đến một căn phòng trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM). Đây là căn phòng do Hương thuê ở từ đầu tháng 12/2017.

Tối ngày 7/3, ông H. không thấy 2 cô con gái nhỏ của mình đi học về nhà như thường lệ. Hỏi nhiều người thân nhưng không ai biết 2 người con của mình đang ở đâu. Sợ con gặp chuyện chằng lành, ông H. cùng người thân tìm kiếm, đồng thời trình báo với cơ quan công an địa phương nhờ giúp đỡ.

Trong khi cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm hai cháu bé thì, ngày 9/3, bà nội của hai cháu bé nhận được 4 tin nhắn và clip ghi lại cảnh hai cháu bé khóc lóc nói nhớ cha, nhớ bà và yêu cầu gia đình mang tiền đến chuộc. Tất cả 4 tin nhắn và một clip này đều do Hương gửi đến cho mẹ ruột ông H..

Sợ con gặp chuyện gì không may, ông H. một mặt lo thực hiện các yêu cầu của kẻ bắt cóc tống tiền, mặt khác trình báo sự việc với cơ quan công an.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công An TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo phải truy tìm, giải cứu an toàn cho 2 cháu bé.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 9/3, cơ quan điều tra xác định được căn phòng nơi giam giữ 2 cháu bé nên tiến hành bao vây, lừa thời cơ ập vào giải cứu 2 cháu bé an toàn.

Thời điểm ập vào giải cứu 2 cháu bé, trong căn phòng này còn có người giúp việc của gia đình ông H. và nữ Việt kiều Trương Thanh Hương.

Trao đổi với PV, một cán bộ PC45 Công an TP.HCM cho biết, sau khi bắt cóc 2 cháu bé, nghi phạm Hương có đến nhà ông H. và tỏ ra lo lắng, khóc lóc. Sau khi bị phát hiện, nghi phạm đã tháo sim điện thoại dùng để gửi tin nhắn đến gia đình ông H., nhằm phi tang chứng cứ.

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ 2 bé gái nghi bị bắt cóc đòi 50.000 USD tiền chuộc

Thứ 7, 10/03/2018 | 23:39
Ngày 10/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, vừa giải cứu thành công 2 bé gái nghi bắt cóc đòi số tiền chuộc lên đến 50.000 USD.

Diễn biến mới nhất vụ bé gái 14 tuổi ở Hà Nam nghi bị bắt cóc

Thứ 3, 20/02/2018 | 09:05
Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trần Thị M. ở Hà Nam mất tích cùng người đàn ông lạ, ngày 20/2, người nhà nữ sinh này cho biết đã tìm thấy em M..

Phiên tòa giả định: Bắt cóc bé 3 tháng tuổi ở bệnh viện vì muốn... cưới chồng

Thứ 6, 23/02/2018 | 06:00
Đưa con gái 3 tháng tuổi đến bệnh viện trị bệnh, khi ngủ dậy người mẹ tá hỏa không thấy con gái mình đâu, người phụ nữ lạ mặt xin ngủ nhờ cùng giường cũng biến mất.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.