Điện thoại dễ trở thành

Điện thoại dễ trở thành "vật lây nhiễm" virus Corona, vệ sinh thế nào hiệu quả nhất?

Thứ 3, 18/02/2020 | 10:20
0
Smartphone thường được người dùng đặt gần mắt, mũi, hay môi trong quá trình sử dụng. Đây là những nơi mà virus Corona có thể xâm nhập vào cơ thể con người.

Đeo khẩu trang là một trong nhiều biện pháp được khuyến nghị để giúp người dùng phòng chống dịch bệnh do virus Corona.

Song theo Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Y tế, Bộ Y tế Singapore - ông Kenneth Mak, trước khi nghĩ đến việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh, mọi người nên làm sạch chiếc smartphone của mình, theo VTV News đưa tin.

Sức khỏe - Điện thoại dễ trở thành 'vật lây nhiễm' virus Corona, vệ sinh thế nào hiệu quả nhất?

Trước khi nghĩ đến việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh, mọi người nên làm sạch chiếc smartphone của mình.

"Chưa có bằng chứng nào cho thấy virus Corona chủng mới lây lan qua không khí. Do đó đeo khẩu trang không phải là phương pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất. Điều quan trọng hơn là mọi người nên làm sạch smartphone của mình", ông Kenneth Mak cho biết.

Trên thực tế, điện thoại thông minh thường là thứ bẩn nhất mà mọi người sở hữu. Điều này xuất phát từ tần suất mà người dùng sử dụng smartphone cũng như thói quen mang smartphone vào phòng vệ sinh của nhiều người. Thậm chí, một số nghiên cứu còn cho thấy trên điện thoại có nhiều vi trùng hơn cả bồn vệ sinh.

Đáng chú ý, smartphone thường được người dùng đặt gần mắt, mũi, hay môi trong quá trình sử dụng. Đây là những nơi mà virus Corona có thể xâm nhập vào cơ thể con người.

Dưới đây là 3 lời khuyên của các chuyên gia để bạn vệ sinh đúng cách smartphone của mình, cũng như hạn chế biến nó thành "vật lây nhiễm" trước tình hình dịch virus Covid-19 căng thẳng và kéo dài, theo Dân trí đưa tin.

Sức khỏe - Điện thoại dễ trở thành 'vật lây nhiễm' virus Corona, vệ sinh thế nào hiệu quả nhất? (Hình 2).

Vệ sinh điện thoại đúng cách để hạn chế biến nó thành "vật lây nhiễm". 

Vệ sinh điện thoại bằng cồn

Theo một nghiên cứu vào năm 2018 của các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts, khử trùng điện thoại bằng tia UV là phương pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nếu như không có thiết bị này, thì cồn cũng là một cách vệ sinh hiệu quả.

Cụ thể, người dùng có thể pha chế dung dịch sát khuẩn tại nhà bằng cách kết hợp nước (60%) và dung dịch cồn y tế (40%). Sau đó, lau chùi nhẹ nhàng phần màn hình và thân máy bằng miếng gạc hoặc bông tẩy trang đã được nhúng ẩm với hỗn hợp.

Sử dụng khăn lau kháng khuẩn

Trong trường hợp không có dung dịch cồn, sử dụng vải microfiber để lau sạch phần vỏ ngoài của smartphone cũng là một cách hữu hiệu, khi có khả năng loại bỏ đến 99% các loại vi khuẩn.

Vải microfiber chính là loại vải mềm, được dùng làm khăn lau vệ sinh có sẵn trong hộp kính mắt, hoặc được tặng kèm khi mua các máy ảnh, ống kính máy ảnh.

Lưu ý cả những khu vực ít được chú ý trên điện thoại

Bên cạnh phần màn hình điện thoại, người dùng cũng nên lưu ý vệ sinh cả phần ốp lưng điện thoại, các khe kẽ, cổng USB, giắc cắm điện thoại bằng tăm bông hoặc vải mỏng.

Tránh sử dụng điện thoại vào phòng vệ sinh công cộng, trong thang máy

Điện thoại là thiết bị thường được đưa lên sát mắt, mũi, miệng - những vị trí quan trọng có thể lây lan không chỉ virus corona mà còn nhiều loại mầm bệnh khác sau khi chúng tiếp nhận từ môi trường ngoài.

Do đó, bên cạnh việc vệ sinh điện thoại, người dùng cũng cần tránh mang điện thoại vào phòng vệ sinh công cộng, trong thang máy, hoặc nơi đông người, vì có thể dễ dàng trở thành "vật lây nhiễm" nguy hiểm.

Phong Vân (tổng hợp)

Lợi dụng dịch bệnh Covid - 19, lừa bán khẩu trang trên Facebook chiếm đoạt 600 triệu

Thứ 3, 18/02/2020 | 09:38
Lợi dụng sự bùng phát của đại dịch Covid – 19, Liên đã lập tài khoản Facebook “Vy Lê” lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 600 triệu đồng.

Người nghi nhiễm Covid-19 không tự nguyện chấp hành cách ly xử lý thế nào?

Thứ 3, 18/02/2020 | 06:00
Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, người thuộc đối tượng phải cách ly vì nghi nhiễm Covid-19 mà không tự nguyện chấp hành có thể bị xử lý hình sự.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.

Đau muốn rụng chân”, đi khám phát hiện thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:23
Chủ quan với sức khỏe nhiều người có thể đánh đổi cả tính mạng.

Xử lý viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:17
Ngày 22/4, Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện, xử lý một cơ sở mang tên viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám hoạt động trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.