Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời:

Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: "Tôi thấy xót xa cho chính mình"

Đinh Lạc Thành
Chủ nhật, 29/03/2020 | 07:13
0
Tối 28/3, thông tin Mai Phương đột ngột qua đời khiến người hâm mộ và đồng nghiệp vô cùng xót thương và bất ngờ. Ít ai biết rằng, Mai Phương là một người cứng rắn và dũng cảm.

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Mai Phương đột ngột qua đời sau 1 năm chữa bệnh ung thư quái ác khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thương xót. Nhiều người gọi Mai Phương là "chiến binh dũng cảm" vì cho đến những ngày cuối đời, cô không muốn nói bệnh tình của mình sợ người thân, bạn bè lo lắng.

Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình'
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 2).

Mai Phương đã có chuyến đi vui vẻ bên con gái Lavie ở Hội An nhân dịp hè 2019.

Mai Phương có một cô con gái tên là Lavie, cô làm mẹ đơn thân. Trước khi qua đời, cô chia sẻ về con gái với PV: "Mỗi đêm, tôi đều chấp tay cầu nguyện cho con gái. Tôi không ước bé sau này sẽ trở thành một người đẹp, cũng không cần phải giàu có. Tôi chỉ mong con đường con gái tôi đi sau này sẽ luôn được bình an và nhận được nhiều sự yêu thương, chở che từ mọi người".

Cha của Lavie là Phùng Ngọc Huy. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy quen nhau từ năm 2010. Trong một cuộc trò chuyện cách đây 3 năm, Mai Phương cũng cho biết trong khoảng thời gian yêu nhau, cả hai trên dưới 10 lần muốn chia tay và quyết định có con là mong muốn của một mình nữ diễn viên.

“Quyết định với Lavie là của riêng tôi, do đó tôi chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận vì lúc đó đã gần 30 tuổi, không đặt nặng cha của bé có đồng ý hay không. Tôi cũng xác định ngay từ đầu, nếu mối quan hệ của chúng tôi có trục trặc, tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường mình chọn”, Mai Phương cho hay.

Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 3).

Mai Phương và Phùng Ngọc Huy có con gái chung là Lavie.

Về Phùng Ngọc Huy, Mai Phương nhận định: "Thật sự anh ấy không phải người xấu", đồng thời cho biết khi biết tin cô có bầu, anh có chăm sóc 2 mẹ con chứ không phải trốn chạy, bỏ bê như nhiều lời đồn đại".

Trong một cuộc trò chuyện trước khi nữ diễn viên qua đời, Mai Phương kể về trải nghiệm hôn nhân của mình: "Tôi thấy xót xa cho chính mình, cho những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy tôi nghĩ phụ nữ không nên chung sống không có hôn thú, bởi suy cho cùng phụ nữ luôn thiệt thòi, chỉ là có đủ chấp nhận để mạnh mẽ bước tiếp hay không. Nhưng với những phụ nữ đã đủ sự từng trải muốn tiến đến chuyện này, tôi hoàn toàn ủng hộ"

Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 4).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 5).

Mai Phương từng xót xa cho chính mình.

Mai Phương từng chia sẻ, khi quyết định chung sống không hôn thú tức là cả hai sẵn sàng chấp nhận những rủi ro xảy đến. Tuy nhiên, khi chung sống người phụ nữ luôn tự ràng buộc mình bằng những trách nhiệm, trong khi đàn ông luôn có cuộc sống thoải mái. Bởi vậy, phụ nữ nên cẩn trọng và tự thương lấy mình...

Mai Phương là một người khá lạc quan, cho dù chịu nhiều đau đớn của bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười trước mọi hoàn cảnh: 

Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 6).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 7).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 8).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 9).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 10).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 11).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 12).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 13).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 14).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 15).
Sự kiện - Diễn viên Mai Phương trước khi qua đời: 'Tôi thấy xót xa cho chính mình' (Hình 16).

 

Ốc Thanh Vân xót xa khi Mai Phương qua đời: "Phương không muốn tôi chia sẻ nhiều vì nội bộ rối ren"

Thứ 7, 28/03/2020 | 20:53
Mới đây, Ốc Thanh Vân - người đồng nghiệp và cũng là người chị thân thiết với Mai Phương đã có những chia sẻ đầu tiên về đàn em trên trang cá nhân.

Diễn viên Mai Phương qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh ung thư

Thứ 7, 28/03/2020 | 20:30
Mai Phương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 28/3. Cô ra đi sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Diễn viên Mai Phương nhập viện, đăng status khiến nhiều người xúc động

Thứ 4, 26/02/2020 | 20:58
Nữ diễn viên Mai Phương bất ngờ đăng một status tìm người chăm sóc bệnh, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.