Điều bất thường trong đường đi của cây khủng như “quái thú”

Điều bất thường trong đường đi của cây khủng như “quái thú”

Thứ 6, 06/04/2018 | 15:46
0
Những cây khủng như “quái thú” vi vu trên đường quốc lộ, qua mặt nhiều trạm kiểm soát giao thông của nhiều tỉnh, thành khiến dư luận đi từ bàng hoàng đến bức xúc. Điều bất thường nằm ở chính đường đi của cây khủng như quái thú.

Cây khủng như "quái thú" đang là một trong những sự việc gây chú ý trong dư luận xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu 3 Bộ vào cuộc làm rõ thông tin vụ cây khủng như “quái thú” mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Có hành vi bao che cho cây khủng như “quái thú” băng băng qua nhiều tỉnh, thành hay không? Có “bôi trơn” cho đường đi của cây khủng như “quái thú” này không? Trong văn bản chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu bộ Công an, bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ. Bộ NN&PTNT cũng được yêu cầu làm rõ nguồn gốc cây trong chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ngay sau đó, các Bộ đã tích cực vào cuộc. Khi số phận của những cây khủng mà dư luận ví như “quái thú” còn chưa ngã ngũ, thì báo chí vẫn tiếp tục phát giác những thông tin bất thường.

Tờ Dân trí sáng 6/4 đưa tin, căn cứ thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp, một chiếc xe chở cây “quái thú” chui lọt kiểm soát giao thông (gồm CSGT và TTGT) của 16 tỉnh, thành; 3 chiếc xe chui lọt 7 tỉnh, thành trước khi bị CSGT Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Điều bất thường là, một chiếc xe dễ dàng “chui” qua hầu hết các chốt giao thông trước khi về Thủ đô Hà Nội. Nhiều trạm kiểm soát giao thông cũng “không nhìn thấy” với 3 cây khủng khác vì chỉ đến Thừa Thiên – Huế, những cây này mới bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Điều bất thường trong đường đi của cây khủng như “quái thú”

Cây khủng được ví như "quái thú" vi vu trên quốc lộ mà không bị phát hiện khiến dư luận bức xúc, nghi ngại về những sai phạm, bao che.

Thông tin công khai trước dư luận từ nhiều ngày trước, cả 4 chiếc xe nói trên đều thuộc sở hữu của công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đơn vị này cũng đã phải nộp 1 khoản tiền không nhỏ cho 3 xe vi phạm bị bắt giữ ở Thừa Thiên – Huế. Báo Tiền Phong (TPO) thông tin về số tiền mà trạm CSGT Phú Lộc quyết định xử phạt 3 xe chở cây “quái thú” vi phạm kể trên là 81,7 triệu đồng, đồng thời, tước bằng lái của các tài xế vi phạm trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng.

Tính toán của PV báo Dân trí cho thấy, theo đặc thù, mỗi tỉnh được bố trí từ 1 đến 2 đội CSGT chốt chặn trên tuyến từ QL26 và QL1A, đồng nghĩa với việc chiếc xe chở cây quái thú BKS 73C-03464 đã chui trót lọt ít nhất 20 trạm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT 16 tỉnh, thành phố; còn 3 xe bị bắt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế chui lọt hơn chục trạm của 7 tỉnh. Điều bất thường này đến nay, chưa cơ quan chức năng nào đưa ra được lý giải hợp lý.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Cục trưởng cục CSGT (bộ Công an) Trần Sơn Hà cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Cục đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ sự việc; chỉ đạo lực lượng CSGT các tỉnh có xe chở cây xanh đi qua kiểm tra làm rõ nguyên nhân, sớm có báo cáo gửi về cục.

Một lãnh đạo bộ GTVT cũng cho biết, cơ quan này đã có chỉ đạo tới các sở GTVT các tỉnh có xe chở cây xanh quá khổ, quá tải chạy qua kiểm tra làm rõ sự việc này.

Quan điểm của bộ là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ.

Thông tin thêm với báo Người Đưa Tin, đại diện tổng cục ĐBVN cho biết, theo thiết bị giám sát hành trình thì chiếc xe chở cây xanh khủng có lộ trình bắt đầu xuất phát từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào đêm 22/3.

Lộ trình xe chạy theo Quốc lộ 26 qua huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa di chuyển tiếp trên Quốc lộ 1, đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe đi qua cầu Thanh Trì (Hà Nội) và đến điểm dừng là Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên).

Tùy Nghi (tổng hợp)

Cung cấp hành trình của chiếc xe chở cây khủng từ Khánh Hoà ra Hà Nội

Thứ 5, 05/04/2018 | 15:44
Đại diện tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, chiếc xe chở cây xanh khủng dừng lại, có hạ cây xuống khu đô thị Ecopark hay không thì chưa thể khẳng định được vì đơn vị chỉ giám sát xe chứ không giám sát hàng.

Những gốc cây siêu khủng giá bạc tỷ được giới đại gia săn lùng

Thứ 5, 05/04/2018 | 15:55
Việc “săn lùng” và bỏ ra bạc tỷ để sở hữu gốc cây, thân cây khô “siêu khủng”, có hình dáng độc lạ, không còn là chuyện hiếm trong giới đại gia Việt. Vì thế, giới sinh vật cảnh không khó hiểu khi một số gốc cây "khủng" được định giá hàng tỷ đồng.

Có hay không hành vi bao che cho xe chở “cây khủng” trên QL1A?

Thứ 5, 05/04/2018 | 06:30
Lãnh đạo cục CSGT (bộ Công an) đã chỉ đạo các lực lượng CSGT thuộc các tỉnh có xe chở “cây khủng” đi qua làm rõ có hay không hành vi bao che cho xe này chạy qua..

CSGT tỉnh Đắk Lắk: "Không phát hiện xe chở cây siêu khủng đi trên Quốc lộ 26"

Thứ 4, 04/04/2018 | 19:25
Một trong ba cây "quái thú" có chiều cao khoảng 15m, có đường kính gần 2m được vận chuyển từ Đắk Lắk qua nhiều tỉnh thành khác ra đến Thừa Thiên Huế nhưng CSGT tỉnh "không phát hiện đi qua Quốc lộ 26".
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.