Điều cần “phát hiện”

Điều cần “phát hiện”

Thứ 2, 23/10/2017 | 09:13
0
"Phát hiện" có phóng viên tác nghiệp, ông Trần Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đã rời khỏi buổi đối thoại giữa người dân xã Quang Hưng với lãnh đạo huyện, bất chấp tiếng gọi của hàng chục người dân tham dự.

Buổi đối thoại thứ 2 giữa người dân xã Quang Hưng (Phù Cừ, Hưng Yên) và lãnh đạo huyện liên quan đến việc phá dỡ nhà trên khu đất đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị bỏ ngang giữa chừng, nói chính hơn là kết thúc sau màn đọc nội quy của huyện. (Theo Tuổi trẻ)

Cafe8 - Điều cần “phát hiện”

Người dân đổi chỗ ở của mình cho vật nuôi để tránh bị đập bỏ nhà cũ. Ảnh: Tuổi trẻ.

 

Không phải vì thời tiết xấu hay phát hiện ra nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch mà vì ông Trần Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ, cũng là người chủ trì cuộc đối thoại đột ngột rời khỏi phòng, bất chấp tiếng gọi của hàng chục người dân tham dự. Trước đó, ông Hải đã phát hiện, yêu cầu phóng viên rời buổi làm việc nhưng không giải đáp được thắc mắc về việc tác nghiệp tại một buổi đối thoại công khai. 

Nghĩ đi ngẫm lại, tôi không thể hiểu nổi phản ứng của ông Hải cũng như quy định nghiêm cấm người dân ghi chép, ghi âm, ghi hình khi chưa có sự đồng ý của người chủ trì. Dù rằng hàng chục hộ dân xã Quang Hưng có phải sống trong cảnh ngược đời: Người dọn xuống chuồng gà, chuồng heo, nhường nhà cao cửa rộng cho gà, heo “sinh hoạt” đi chăng nữa thì chính quyền địa phương cũng chưa làm điều gì sai. Người sử dụng đất phải có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, xin khẳng định không ai có quyền xây nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp, kể cả Phó trưởng ban Nội chính tỉnh.

Bởi vậy cho nên, điều ông Hải và các vị lãnh đạo huyện khác cần quan tâm hơn cả là phát hiện ra biện pháp tháo gỡ, vừa giúp dân hiểu luật vừa tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế chứ không phải để ý đến sự có mặt của báo chí trong phòng đối thoại!

T.C.

Bỏ hoang là tại hướng nhà…

Thứ 3, 11/07/2017 | 12:09
Nếu nhà văn Nguyễn Công Hoan sống ở thời hiện đại, có lẽ ông sẽ viết được những phần tiếp theo của tác phẩm “Tinh thần thể dục” dựa vào câu chuyện về nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam.

Những "điểm đen" trên đất nông nghiệp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Thời gian vừa qua, Người đưa tin nhận được nhiều thông tin của bạn đọc phản ánh ở các khu vực lân cận thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội như các xã Đức Giang, Đức Thượng... người dân "đua nhau" xây nhà trên đất nông nghiệp.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.