“Điêu đứng” vì ham du lịch giá… siêu rẻ

“Điêu đứng” vì ham du lịch giá… siêu rẻ

Dương Thanh Tùng
Chủ nhật, 12/08/2018 | 20:42
0
Bẫy du lịch với giá siêu rẻ có lẽ nhiều người đã trải qua, đặc biệt là phải ngậm đắng nuốt cay với những “chuyến hành xác”. Thậm chí, khi phát hiện mình bị “chơi xỏ” thì việc lấy lại tiền là “trầy da tróc vảy”.

Giá rẻ… giật mình

Đến chiều 12/8, hàng chục khách hàng vẫn còn vây trụ sở công ty TNHH TM-DV-QC Golux (quận 1, TP.HCM) để đòi lại tiền do không được đi tour như đã cam kết trong hợp đồng. Đến hôm nay, ông Võ Anh Kiệt, Giám đốc điều hành công ty này đã có mặt. Vẫn giữ ý định trước đó, hàng chục khách hàng quyết đòi lại tiền đã đóng cho công ty này vì không được khởi hành như dự kiến.

Trao đổi với PV trong sự bức xúc, ông H.K.L., một khách mua tour của công ty Golux cho biết: “Ngày 24/7, tôi có đến công ty Golux đăng ký mua tour 3 nước: Singapore - Indonesia – Malaysia với hành trình 6 ngày 5 đêm, khởi hành ngày 9/8 (dự kiến) với giá 9,5 triệu đồng/khách. Tổng cộng tôi đã mua cho 5 khách với giá tiền đã thanh toán cho công ty gần 50 triệu đồng".

“Đến ngày 6/8, Golux còn khẳng định chắc chắn ngày khởi hành chính xác sẽ là 9/8. Tuy nhiên, đến ngày 7/8, Golux lại thông báo dời qua tháng 9 (chưa rõ ngày, giờ cụ thể) với lý do không rõ ràng. Tôi yêu cầu được trả lại tiền đã đóng, nhưng công ty này hứa hết lần này sang lần khác và chưa trả tiền nên tôi đã đến đây (trụ sở công ty) để lấy lại tiền”, ông L. cho biết thêm.

Tiêu dùng & Dư luận - “Điêu đứng” vì ham du lịch giá… siêu rẻ

Khách hàng bủa vây trụ sở công ty Golux để đòi lại tiền.

Đây cũng là lý do khiến hàng chục khách hàng khác tìm đến bao vây trụ sở công ty Golux. Anh H., một khách hành cho biết: "Hiện chúng tôi đang còn 85 triệu đồng đã đóng cho công ty Golux. Chúng tôi vẫn muốn lấy lại tiền. Tuy nhiên, giám đốc này cho biết, hiện chưa có tiền để trả và hẹn sẽ trả lại tiền trong tháng 9 cho chúng tôi". Tương tự bà T., một hành khách đã đóng cho công ty Golux số tiền trên 60 triệu đồng để đi du lịch Thái Lan cũng cho biết: “Ông giám đốc này nói, giờ chưa có khả năng tài chính để trả lại tiền cho mọi người và hứa mỗi tháng sẽ trả 15% cho khách hàng nhưng hầu hết mọi người không đồng ý. Còn riêng bản thân tôi thì chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý".

Trong khi đó, trả lời khách hàng, ông Kiệt thừa nhận đã "gom" tiền của khách hàng và đưa ra hướng giải quyết là trả từ từ hoặc sẽ tổ chức khởi hành nhưng phải dời qua tháng 9. Trước đó, chiều 8/8, hàng chục khách hàng đã vây trụ sở công ty Golux (quận 1, TP.HCM) để đòi lại tiền. Tuy nhiên lúc này, trụ sở công ty đã "vườn không nhà trống". Lý giải về điều này, ông Kiệt nói: "Hiện, tôi đang làm việc với Công an TP.HCM, nhân viên phải rời khỏi trụ sở là do sợ bị hành hung".

Thực tế, theo thông tin mà công ty này công bố trên website, giá tour cũng ở mức nêu trên. Điển hình tour khám phá 3 quốc gia được mua sắm liên chuyến, lấy dấu 3 nước..”, có giá chỉ 9,7 triệu đồng/khách cho hành trình 6 ngày 5 đêm. Hay tour Thái Lan, chuẩn 4 sao, với hành trình 5 ngày 4 đêm cũng có giá chỉ 5,7 triệu đồng/khách…

Tương tự, hàng loạt công ty du lịch cũng đang tung ra chiêu tour giá rẻ nhằm “câu” khách. Qua tìm hiểu, PV nhận thấy, công ty Du lịch X.C. (quận 5, TP.HCM) quảng cáo với giá tour rất rẻ. Điển hình như tour đi Đài Loan, công ty này chỉ báo giá hơn 11 triệu đồng cho hành trình 5 ngày 4 đêm/khách. Hay “hot tour” đi Hàn Quốc cũng chỉ có giá hơn 16 triệu đồng/khách cho hành trình 5 ngày 4 đêm.

Khi giao dịch, liên hệ, công ty này cũng khẳng định sẽ trực tiếp tổ chức và dẫn tour đến các điểm du lịch nói trên. Tuy nhiên, qua xác minh của PV, công ty này chưa hề được cấp phép lữ hành quốc tế. Điều đáng nói, khi truy cập vào dữ liệu đăng ký kinh doanh, công ty này cũng không hề tồn tại.

Tương tự, công ty TNHH L.T.K. (quận 2, TP.HCM) cũng hoạt động với chiêu thức này. Các tour nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… mà công ty này chào bán trên website đều có giá rất rẻ, chỉ bằng hơn nửa giá thị trường. Theo tìm hiểu của PV, thực chất, công ty L.T.K. chỉ đăng ký và hoạt động với chức năng là đại lý du lịch cho một công ty khác ở TP.HCM.

Giá rẻ vì đâu?

Theo quảng cáo của công ty V. Tour (quận 4, TP.HCM), tour Đài Loan 4 ngày 3 đêm giá chỉ 6,9 triệu đồng/khách sẽ đi theo lịch trình: Ngày 1 đi từ TP.HCM sang Đài Loan (khách ngủ trên máy bay). Ngày 2, tham quan một số điểm tại Đài Bắc và chợ đêm. Đến ngày 3, khách nghỉ dưỡng tự do và mua sắm (nếu có nhu cầu thì đăng ký VIP tour). Ngày cuối, tham quan Đài Bắc, mua sắm và về lại Việt Nam.

“Nhìn vào lịch trình này, ai “rành” đi du lịch chút là biết ngay có vấn đề. Bởi, ngày thứ nhất đã mất cho chuyến bay. Sang Đài Loan được tính là ngày thứ hai. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai và 4, du khách cũng chỉ loanh quanh ở Đài Bắc và tự do mua sắm. Trong khi đó, ngày thứ ba cũng… nghỉ dưỡng tự do. Chưa biết được dịch vụ họ tổ chức như thế nào nhưng quảng cáo tour như thế thì khách hàng phải dè chừng ngay”, một nhà tổ chức tour lữ hành quốc tế chuyên nghiệp đánh giá.

Cũng theo vị này: “Thực ra giá trên chỉ là chi phí vé máy bay, ăn và ngủ tại khách sạn là chính, còn đến các điểm tham quan là không bao nhiêu. Trong khi đó, các chi phí nói trên do đã có hợp đồng từ trước dành cho đại lý, đối tác ở Việt Nam nên rất thấp. Chính vì thế, để có lãi, các đơn vị này “cắt giảm” tối đa điểm tham quan, di chuyển tại nước đến, chủ yếu là “tự do tham quan” và “chi phí tự túc”, “chụp hình cùng điểm tham quan”…. dành cho khách”.

Mặt khác, để có lời và móc thêm hầu bao của khách, khi đến điểm du lịch, HDV bắt đầu “vẽ” ra vô số chiêu trò. “Trong chương trình tour, họ đưa ra nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Tuy nhiên, khi đến ngày thứ 3, HDV cho biết, nếu ai tham gia VIP tour thì sẽ phải đóng thêm 1,5 triệu đồng/khách. Quá bức xúc nên nhiều người đã không bỏ thêm tiền và phản ứng”, anh Thông, mua tour công ty V.tour (quận 4) đi Singapore – Malaysia – Indonesia nói.

Bên cạnh đó, hiện nay, đa phần các công ty du lịch hoạt động và tung ra giá rẻ đều có vấn đề. Thậm chí, giá công bố trên website mới chỉ là giá quảng cáo, chứ không phải là giá trọn gói... rất nhiều dịch vụ họ còn để ngỏ. Do đó, khi không đủ khách để khởi hành hoặc không đặt được dịch vụ thì “ép” khách hủy tour. Lúc này, khách chỉ nhận lại được một phần nhỏ số tiền cọc đã đóng.

Đại diện một công ty du lịch uy tín tại TP.HCM cho biết: “Du khách hết sức cẩn trọng trước các tour giá rẻ. Bởi, dù có lịch trình dày đặc nhưng thực chất là đi ngang qua, tham quan bên ngoài (muốn vào trong thì tự bỏ chi phí), chọn các điểm đến miễn phí không đặc sắc, phát sinh thêm chi phí ngoài chương trình tour... Đi du lịch, khách hàng cần phải tìm hiểu kỹ trước khi đặt cọc, đặc biệt là tiêu chuẩn khách sạn, điểm tham quan, ăn uống, di chuyển, visa...”.

Tiêu dùng & Dư luận - “Điêu đứng” vì ham du lịch giá… siêu rẻ (Hình 2).

Vì ham giá rẻ, nhiều khách hàng phải “điêu đứng” vì du lịch không mong muốn.

Đồng quan điểm, TS Trần Văn Thắng, chuyên gia du lịch tại TP.HCM khuyến nghị: “Khách hàng nên tìm đến các thương hiệu đã được khẳng định và người tiêu dùng lựa chọn nhiều, tránh gặp phải rủi ro. Thực ra, chọn giá tour đôi khi rẻ hơn dăm ba triệu nhưng thực tế lại đắt gấp đôi, gấp ba do khách hàng mua thêm sự bực mình, hành xác và trả thêm chi phí... cho các dịch vụ khác tại điểm đến. Đó là chưa kể gặp phải các công ty ma, lừa đảo... lại tiền mất tật mang, lỡ các kế hoạch đã công phu chuẩn bị từ trước đó”.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên ban Chấp hành hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho rằng: “Tình trạng công ty ma, hoạt động chui hoặc tung giá rẻ nhưng tổ chức không đúng như cam kết đã diễn ra phổ biến nhiều năm qua. Một vài vụ việc bị phát hiện, xử lý chỉ như ném đá ao bèo. Do đó, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay và làm quyết liệt để dẹp bỏ vấn nạn này, đồng thời, góp phần bảo vệ hình ảnh du lịch Việt Nam”.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho biết: “Tình trạng tour kém chất lượng, công ty ma, hoạt động chui... vẫn còn. Ngành du lịch đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy lùi tình trạng này. Đặc biệt, tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế không phép. Đồng thời sẽ tổ chức các chuyên đề về kinh nghiệm điều hành lữ hành quốc tế, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh nhưng cũng là cách để giảm thiểu tình trạng đổ vỡ do đối tác nước ngoài lật kèo”.

Công an vào cuộc?

Theo một số khách hàng đã mua tour tại công ty Golux cho biết, họ đã gửi khiếu nại và tố cao lên phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ. Liên quan đến thông tin này, đại diện PC46 xác nhận đã ghi nhận sự việc người dân phản ánh và chuyển hồ sơ đến các cấp có thẩm quyền xử lý. "Chúng tôi sẽ báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật", cán bộ PC46 ghi nhận vụ việc cho biết.

TP.HCM: Giám đốc công ty du lịch Golux đã xuất hiện

Chủ nhật, 12/08/2018 | 09:11
Ngay khi xuất hiện tại trụ sở, vị Giám đốc công ty du lịch Golux đã bị hàng chục khách hàng "vây" lại đòi tiền.

TP.HCM: Khách hàng vây trụ sở công ty du lịch Golux, giám đốc và nhân viên biến mất

Thứ 4, 08/08/2018 | 17:41
Chiều 8/8, hàng chục khách hàng đã vây trụ sở công ty TNHH TM-DV-QC Golux (quận 1, TP.HCM) để đòi lại tiền, do không được đi tour như đã cam kết trong hợp đồng. Tuy nhiên, tại trụ sở công ty này đã... "vườn không nhà trống".

TP.HCM thu 75.500 tỷ đồng nhờ du lịch

Thứ 6, 03/08/2018 | 07:10
Con số ấn tượng trên được sở Du lịch TP.HCM báo cáo trong cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng – an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì.

Phá đường dây làm giả vé du lịch ở miền Trung

Chủ nhật, 17/06/2018 | 14:13
Các đối tượng đã sử dụng phôi làm giả vé tham quan rồi tuồn ra thị trường để thu lợi bất chính trong một thời gian dài.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.