Điều dưỡng hiến máu cứu kịp thời cứu sống bé trai bị trụ bê tông đè

Điều dưỡng hiến máu cứu kịp thời cứu sống bé trai bị trụ bê tông đè

Mai Văn Cường
Thứ 6, 21/02/2020 | 19:38
1
Sau khi bị trụ bê tông đè vào ngực, bụng, bé trai 12 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch và được một điều dưỡng tự nguyện hiến máu để phẫu thuật kịp thời.

Ngày 21/2, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa biểu dương êkip phẫu thuật, trong đó có anh Vương Khả Lợi (SN 1989) điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu đã kịp thời hiến máu để phẫu thuật cứu một bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 16h30’ ngày 17/02, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Trương Đình Thế Hiển (12 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp) trong tình trạng lơ mơ, da tái nhợt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được do trụ bê tông đè vào ngực, bụng.

Xã hội - Điều dưỡng hiến máu cứu kịp thời cứu sống bé trai bị trụ bê tông đè

Cháu Hiển đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp.

Chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị Shock mất máu, vỡ gan độ IV, dập lách, chấn thương ngực kín, đa chấn thương. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Trung tâm Y tế, hội chẩn toàn viện và chỉ định chuyển phòng mổ khẩn cấp để tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân.

Khoảng 17h, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ, chỉ định phẫu thuật khâu gan, dẫn lưu màng phổi. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất khoảng 1 lít máu nên được chỉ định truyền máu (nhóm B) gấp nhưng cơ số máu dự trữ tại đơn vị không đáp ứng đủ. Lúc này, điều dưỡng Lợi đã tự nguyện hiến 1 đơn vị máu để kịp thời phẫu thuật cứu bệnh nhân.

Sau khi được phẫu thuật, bệnh nhân Hiển đã thoát khỏi nguy hiểm, vết mổ ổn định và đang được theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp.

Ngày hội hiến máu tại BVTM Kangnam: "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại!"

Thứ 7, 15/02/2020 | 15:32
Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam đồng hành cùng viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức ngày hội hiến máu cứu người với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CBNV, đội ngũ y bác sĩ.

Cứu sống bệnh nhân bị gãy xương ở 6 vị trí hiếm gặp, thế giới chỉ có 3 ca

Thứ 2, 17/02/2020 | 14:16
Nam bệnh nhân bị gãy đa xương ở 6 vị trí được cứu sống. Được biết, gãy bập bềnh cả 2 gối, là tổn thương rất hiếm gặp, theo y văn chỉ có 3 ca được báo cáo.

Ca sĩ Tuấn Hưng rạng rỡ hiến máu cứu người

Thứ 7, 08/02/2020 | 20:27
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có công văn báo cáo Bộ Y tế để được phép huy động vận động nhiều người hiến máu song song với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ngày 8/2, hưởng ứng lời kêu gọi của Viện, hàng trăm người dân, người nhà bệnh nhân, trong đó có nam ca sĩ Tuấn Hưng, đã không quản ngại khó khăn, tích cực đến cơ sở sẵn sàng hiến máu.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.