Điều ít biết về nguyên Tổng giám đốc Vinashin vừa bị bắt

Điều ít biết về nguyên Tổng giám đốc Vinashin vừa bị bắt

Thứ 3, 11/12/2018 | 12:40
0
Ông Trương Văn Tuyến từng là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và là Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), và Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc SBIC (Vinashin), để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 355, Bộ luật Hình sự 2015.

Tài chính - Ngân hàng - Điều ít biết về nguyên Tổng giám đốc Vinashin vừa bị bắt

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định ông Trương Văn Tuyến và đồng phạm Phạm Thanh Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật.

Cụ thể, ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Vinashin, bị cáo buộc đã cùng ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc SBIC (Vinashin) và ông Trần Đức Chính, Kế toán toán trưởng Vinashin chiếm đoạt 105 tỉ đồng lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng từ ngân hàng.

Tài chính - Ngân hàng - Điều ít biết về nguyên Tổng giám đốc Vinashin vừa bị bắt (Hình 2).

"Thuyền trưởng" Vinashin Trương Văn Tuyến

Ông Trương Văn Tuyến, sinh năm 1950 tại Cổ Loa, Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.

Vào năm 1992 ông giữ chức Giám đốc công ty Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện (thuộc Tổng Công ty Lắp máy – bộ Xây dựng). Đến năm 1995 ông chuyển sang làm Giám đốc Công ty Lắp máy 45-1.

Từ 2003 đến tháng 6/2008, ông Tuyến được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông Tuyến được coi là người góp công lớn vào việc hoàn thành xây dựng, vận hành thành công Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Từ tháng 6/2008 – 11/2008, ông Trương Văn Tuyến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tỉnh ủy viên – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Ngãi.

Trong thời gian sau đó ông Tuyến là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong quá trình công tác ông Trương Văn Tuyến có nhiều đóng góp nên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Năm 2008, được Chính phủ tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Tháng 10/2010, ông Trương Văn Tuyến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vinashin theo quyết định số 1832 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm ông Tuyến nhậm chức, chỉ trong vòng 2 tháng, Vinashin có 3 lần thay Tổng Giám đốc điều hành (trước đó lần lượt là ông Phạm Thanh Bình – bị đình chỉ giữa tháng 7/2010, ông Trần Quang Vũ – tại vị hơn 1 tháng, ông Nguyễn Quốc Ánh  - giữ chức đến đầu tháng 10/2010).

Sau 3 năm chèo lái "con thuyền Vinashin" đến đầu năm 2013, ông chính thức nghỉ hưu. 

Còn ông Phạm Thanh Sơn, cử nhân kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vinashin hồi tháng 11/2010 theo Quyết định số 698 do Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc ký. Ông Sơn nguyên là Phó Tổng Giám đốc CTCP Khí (Tập đoàn PVN).

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin.

Được biết, các hoạt động tố tụng trên là những diễn biến mới trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. 

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi, kê biên tài sản do phạm tội mà có.

Minh Anh

Khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Vinashin

Thứ 2, 10/12/2018 | 18:24
Ngày 10/12, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Văn Tuyến, cựu Tổng Giám đốc Vinashin và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin).

Bắt nguyên Chủ tịch hội đồng Thành viên Vinashin

Thứ 6, 26/01/2018 | 10:53
Cổng thông tin điện tử bộ Công an ngày 26/1 phát đi thông tin khởi tố, bắt, khám xét đối với nguyên Chủ tịch hội đồng Thành viên tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) Nguyễn Ngọc Sự.

Hậu Vinashin, Tôn Vikor kinh doanh bết bát

Thứ 7, 06/01/2018 | 15:20
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo bán cổ phần tại Tôn Vikor – tiền thân là công ty Tôn Vinashin thuộc tập đoàn Vinashin. Đáng chú ý, bức tranh kinh doanh của Tôn Vikor đang không mấy sảng sủa, khi lỗ lũy kế đến thời điểm cuối quý I/2017 là gần 25 tỷ đồng.

Bộ Tài chính trả lời về khoản nợ dự phòng hơn 63.000 tỷ của Vinashin

Thứ 4, 01/03/2017 | 15:31
Căn cứ vào đề án tái cơ cấu của Vinashin (SBIC), bộ Tài chính sẽ xây dựng phương án trả nợ hơn 63.000 tỷ của doanh nghiệp này.

Áp lực từ nợ quá hạn của Vinashin đè nặng nền kinh tế

Thứ 7, 23/05/2015 | 19:00
Trong số 310,9 triệu USD nợ quá hạn của cả nước, Vinashin đã chiếm tới 214,5 triệu USD.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.