Điều khiến Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cảm thấy

Điều khiến Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cảm thấy "đau đớn lắm"

Thứ 7, 09/03/2019 | 21:33
0
“Các đồng chí nói về chỗ đỗ xe, giá trông giữ xe. Cái này là cái đau đớn lắm. Các đồng chí đều biết rồi. Có khi gửi cái xe máy mất 200 nghìn. Gửi ô tô mất 500 nghìn...” - Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trong buổi làm việc với sở Giao thông – Vận tải Hà Nội.

Ùn tắc vẫn là "điều trăn trở của tất cả anh em giao thông"

Sáng ngày 9/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với sở Giao thông – Vận tải (GTVT) về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở GTVT đạt được trong năm 2018, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, những kết quả công tác của ngành giao thông đã đóng góp không nhỏ vào kết quả chung, toàn diện của thành phố.

Dù vậy, theo Bí thư Thành ủy, ngành giao thông Hà Nội vẫn còn đứng trước nhiều tồn tại, hạn chế, điển hình như việc ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, những lộn xộn trong quản lý xe taxi, xe hợp đồng… chưa được giải quyết triệt để.

Theo Tiền phong, ông Hải cho biết, thời gian qua, không nghe thấy phàn nàn về thủ tục hành chính của ngành giao thông, hoặc có nhưng chưa nghe thấy. “Cơ bản là không thấy có lời phàn nàn nào. Đấy là một nỗ lực”, ông Hải đánh giá.

Chính trị - Điều khiến Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cảm thấy 'đau đớn lắm'

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội.

Ông Hải cho biết, Hà Nội còn 33 điểm ùn tắc, trong khi thành phố mỗi năm có trên 2.000 sự kiện lớn nhỏ. Vì thế, ngành giao thông phải thường xuyên vất vả xử lý các vấn đề giao thông, điểm ùn tắc, điểm đen, điểm nóng. Ông Hải đánh giá, trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, giao thông Hà Nội đã làm tốt, người dân có ý thức tốt.

Tuy nhiên, vị Bí thư Thành uỷ TP.Hà Nội cũng nhận định, vấn đề ùn tắc giao thông vẫn là “trăn trở của tất cả anh em giao thông”. Bản thân ông Hải từng nhận được nhiều điện thoại của người dân phàn nàn về việc đi đường vành đai mà 3 – 5 tiếng mới về đến nhà.

Ông Hải nhấn mạnh, hiện nay, Hà Nội đã có trên 6,5 triệu phương tiện, ngoài ra có thêm 2 triệu phương tiện từ bên ngoài vào, chưa kể lượng phương tiện của lực lượng quân đội... Trong khi xu thế còn tăng lên do kinh tế phát triển, thu nhập người dân cải thiện, các phương tiện giảm giá do hội nhập, ngày càng đe dọa đến hạ tầng giao thông. Ông Hải cũng lưu ý, dù an toàn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn còn nhiều vụ tai nạn, nhiều người thương vong, cần phải tiếp tục giảm xuống.

“Quản lý các xe taxi, xe hợp đồng vẫn còn rất lộn xộn. Hay là các đồng chí nói về chỗ đỗ xe, giá trông giữ xe. Cái này là cái đau đớn lắm. Các đồng chí đều biết rồi. Có khi gửi cái xe máy mất 200 nghìn. Gửi ô tô mất 500 nghìn. Có ý kiến là 5 lần thì mới cấm nhưng cứ 3 lần là các đồng chí hoàn toàn có thể rút giấy phép, mà rút giấy phép vĩnh viễn. Bởi vì làm thế là anh đã vi phạm đạo đức kinh doanh. Dứt khoát các đồng chí phải làm cái việc này. Tình trạng này chúng ta làm mấy năm nay rồi. Cứ có đoàn đi thì phát hiện nhưng sau lại đâu vẫn hoàn đấy. Đây là việc mà kiên quyết giải quyết”, ông Hải nhấn mạnh.

Vì vậy, Sở phải có những giải pháp phải mạnh mẽ hơn, đặc biệt là kiên quyết xử lý các vi phạm nhằm tạo ra nét văn hóa, công bằng cho xã hội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, trước hết, Sở GTVT cần coi trọng công tác tuyên truyền, phát huy ý thức tham gia giao thông của người dân trong xây dựng nếp văn hóa giao thông và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Cùng đó, cần chú trọng việc đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ.

Trông giữ xe hét giá “trên trời”

Chính trị - Điều khiến Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cảm thấy 'đau đớn lắm' (Hình 2).

Theo ghi nhận của báo Lao động, hồi tháng 2/2019, đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong thời gian Tết Nguyên đán đã phát hiện và xử phạt 16 bãi trông giữ xe vi phạm trên địa bàn với số tiền lên đến hơn 63 triệu đồng.

Cụ thể, khi nghe phản ánh của người dân về cơ sở trông giữ xe thuộc Công ty cổ phần phụ tùng Hoàn Kim, địa chỉ tại 48 Chương Dương Độ vi phạm lỗi trông xe quá diện tích; căn cứ vào các lỗi phát hiện tại hiện trường, lực lượng công an đã tiến hành xử phạt 25 triệu đồng. Đây được đánh giá là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với những vi phạm trong hoạt động trông giữ xe.

Trung tá Dương Bảo Thạch – Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, qua 7 ngày Tết Nguyên đán, một số địa điểm tâm linh và vui chơi thuộc địa bàn đã phát sinh nhiều bãi trông xe trái phép có biểu hiện thu phí kiểu “chặt chém” đã bị xử lý nghiêm.

Ngay từ mồng 1 Tết (tức ngày 5/2), tại các địa điểm như trước cổng đền Ngọc Sơn - đền Bà Kiệu trên phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực Tứ trấn đền Bạch Mã, phố Hàng Buồm, khu vực chùa Quán Sứ, quanh hồ Hoàn Kiếm… nhu cầu tâm linh và du xuân của người dân tăng cao, xuất hiện tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ trái phép.

Cùng với nhu cầu này, một số người dân có tổ chức trông giữ xe thu phí cao gấp nhiều lần gây nên tình trạng bức xúc. Trực tiếp nắm tình hình, đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều tổ công tác phối hợp cùng công an các phường ra quân xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong đó, lực lượng công an đã xử lý phạt bà Nguyên Thanh Hằng (ở 70 Hàng Bạc) số tiền 3.000.000 đồng vì hành vi trông xe trái phép tại số nhà 70-72 Hàng Bạc; phạt chị Trần Thị Trang (ở 63 Hàng Đào) số tiền 3.000.000 đồng vì tổ chức bãi trông xe, thu giá quá quy định tại 50 Gia Ngư; phạt anh Doãn Công Thăng (ở 16 Đinh Liệt) số tiền 3.000.000 đồng khi tổ chức bãi trông xe, thu phí quá quy định tại 75 Cầu Gỗ, kiểm tra xử lý phạt 2.500.000 đồng bãi xe không phép vừa phát sinh trong những ngày Tết tại 65 Quán Sứ.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Bí thư Hoàng Trung Hải: Chỉ đạo khắc phục vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Hà Đông

Thứ 7, 19/03/2016 | 23:30
Bí thư Hoàng Trung Hải đã động viên các nạn nhân vụ nổ ở Hà Đông yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe, đồng thời chỉ đạo ngành y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phải tận tình cứu chữa.

Bí Thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: Kiên quyết đấu tranh chống lợi dụng bầu cử

Thứ 6, 18/03/2016 | 14:14
Phát biểu tại cuộc họp bất thường của HĐND thành phố Hà Nội sáng 18/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh chống lợi dụng bầu cử.

Phân công ông Hoàng Trung Hải ​giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thứ 6, 05/02/2016 | 12:07
Bộ Chính trị vừa công bố Quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội...
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Chế độ thấp, khó tuyển người

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:03
Cục trưởng Cục Kiểm ngưchia sẻ, kiểm ngư là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, điều kiện sóng gió rất khó khăn nhưng chế độ chính sách vẫn còn hạn chế.

Nhiều người lao động được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:30
Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương.

Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ 1/6/2024, ai cũng nên biết

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:36
Nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh giấy phép lái xe khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".

Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ 1/6/2024, ai cũng nên biết

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:36
Nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh giấy phép lái xe khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Chế độ thấp, khó tuyển người

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:03
Cục trưởng Cục Kiểm ngưchia sẻ, kiểm ngư là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, điều kiện sóng gió rất khó khăn nhưng chế độ chính sách vẫn còn hạn chế.

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Nhiều người lao động được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:30
Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương.