Điều tra đường dây tín dụng đen kéo cả học sinh tham gia với lãi suất

Điều tra đường dây tín dụng đen kéo cả học sinh tham gia với lãi suất "khủng"

Thứ 3, 23/04/2019 | 19:00
0
Đối tượng trong đường dây đã “dụ dỗ” và cho các em học sinh vay tiền với lãi suất cao. Đến thời hạn không trả, các đối tượng đã đe dọa, bắt giữ, thậm chí đánh đập, đến gặp gia đình để xiết nợ.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Xuân Hải (27 tuổi) và Nguyễn Cảnh Quảng (22 tuổi), đều trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, đối tượng Hải còn bị điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin từ CQĐT, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành xuất hiện các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Điều đặc biệt, nhóm này còn “lôi kéo” các học sinh trên địa bàn tham gia. Việc này khiến cho các phụ huynh hết sức hoang mang và lo lắng. Nhiều học sinh đã vay tiền để ăn chơi, bỏ học. Khi chúng ráo riết đòi nợ thì các em bỏ trốn khỏi địa phương, gia đình để tránh sự truy lùng của nhóm này.

An ninh - Hình sự - Điều tra đường dây tín dụng đen kéo cả học sinh tham gia với lãi suất 'khủng'

Đối tượng Lê Xuân Hải và Nguyễn Cảnh Quảng. 

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc, lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Qua thu thập tài liệu, Công an huyện Yên Thành xác định 2 đối tượng này Lê Xuân Hải và Nguyễn Cảnh Quảng. Tại CQĐT, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào ngày 13/1/2019, thông qua giới thiệu của một số bạn cùng trường, em Nguyễn Đ.A. (SN 2002, là học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Yên Thành) hỏi vay của Lê Xuân Hải 5.000.000 đồng để tổ chức sinh nhật, với lãi suất 10.000đồng/triệu/ngày. Em A. vay Hải trong thời gian 1 tháng. Để chắc ăn, Hải đã bắt Nguyễn Đ.A. viết một giấy vay nợ có chữ ký xác nhận của hai bên và lãi suất. Đến hạn nhưng em Nguyễn Đ.A. xin khất nợ. Không chấp nhận, Hải gọi điện cho Nguyễn Cảnh Quảng đến trường “bắt” Nguyễn Đ.A. đưa về. Hai đối tượng này đã đánh đập khiến vùng mặt chảy nhiều máu. Tiếp đó, hai đối tượng ép Nguyễn Đ.A. gọi điện thoại về cho gia đình để trả nợ. Gia đình em A. đã đồng ý trả nợ nên chúng mới thả A. về. Sau đó, gia đình em A. đã làm đơn tố cáo lên CQĐT. 

Theo điều tra ban đầu, CQĐT xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 cho đến nay, Lê Xuân Hải đã thực hiện 25 giao dịch (trong đó có 15 giao dịch là của học sinh) cho vay nợ để lấy lãi, với số tiền hơn 200 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng. Mức lãi suất các đối tượng này thu từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp từ 9,125 lần đến 18,25 lần mức lãi suất quy định.

Minh Tâm

 

Bắt giữ bà trùm mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn điều hành đường dây tín dụng đen

Thứ 3, 23/04/2019 | 11:50
Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Nga vẫn tranh thủ điều hành đường dây tín dụng đen. Mới đây, Nga đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tín dụng đen - “bẫy người” giăng công khai: Hoạt động chui nhưng ai cũng biết? [Kỳ cuối]

Thứ 7, 06/04/2019 | 13:30
Bản chất của các app (ứng dụng trên thiết bị di động để vay tiền nhanh) như Người Đưa Tin đã đề cập ở các bài viết trước là hoạt động cho vay tiêu dùng. Với sự phát triển của công nghệ, loại hình này đã làm thay công việc của các ngân hàng nhưng cơ quan chức năng lại chưa thể quản lý, kiểm soát. Do đó, rủi ro cho người vay là điều khó tránh khỏi.

Tín dụng đen - "bẫy người” giăng công khai: Vay của "công ty tài chính", trả cho dịch vụ đòi nợ thuê? (kỳ 3)

Thứ 6, 29/03/2019 | 08:00
Qua tìm hiểu, PV Người Đưa Tin được biết các công ty có app (ứng dụng trên điện thoại - PV) cho vay tiền hiện nay chỉ quản lý về mặt "thương hiệu" của app, đồng thời làm nhiệm vụ "tư vấn tài chính". Khi người vay gật đầu, họ mới chuyển tiền cho "đối tác" để "xuất kho".
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.