Ngày 7/7, sau khi nhận được kết luận của thanh tra tỉnh về hàng loạt sai phạm xảy ra tại BQL rừng phòng hộ Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.
Theo kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2001 - 2017, BQL rừng phòng hộ Ia Grai đã để người dân lấn chiếm hơn 360ha rừng trồng và làm chết gần 120ha rừng trồng. Khi được yêu cầu báo cáo tình hình vi phạm để có hướng xử lý, đơn vị không có báo cáo số liệu.
Các sai phạm này đã gây thiệt hại, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra BQL rừng phòng hộ Ia Grai thực hiện giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trồng từ năm 2009 đến nay không đúng đối tượng, gây lãng phí số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, BQL rừng phòng hộ Ia Grai cũng đã có dấu hiệu hợp thức hóa chứng từ, lập chứng từ khống để chiếm đoạt ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng.
Theo ông Siu Ngh. (làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai) cho biết, năm 2010, ông không nhận thầu làm đường ranh cản lửa cho BQL rừng phòng hộ Ia Grai. Tuy nhiên, người của đơn vị này có nhờ ông ký các thủ tục để thanh toán với số tiền gần 100 triệu đồng...
Ngoài ra, Thanh tra còn phát hiện nhiều trường hợp cán bộ đơn vị này tự mình ký khống các hóa đơn giấy tờ để hợp thức hóa.
Sáng 7/7, trao đổi với PV, ông Lê Tiến Hiệp, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai thông tin: "Tôi mới lên đảm nhận cương vị Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, các sai phạm xảy ra tại BQL diễn ra qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ. Vừa rồi Thanh tra tỉnh đã mời lãnh đạo BQL lên làm việc. Quan điểm của tôi là ai sai phạm, sai phạm ở mức độ nào thì cần chờ kết luận của cơ quan công an".