Điều tra nghi án người phụ nữ bị ‘bồ’ của chồng đánh ghen dã man

Điều tra nghi án người phụ nữ bị ‘bồ’ của chồng đánh ghen dã man

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 04/06/2018 | 19:27
0
Cho rằng chồng mình có mối quan hệ qua lại bất chính với người phụ nữ khác, chị Ph. đã tìm đến nhà Lê Thị Thơ để nói chuyện và đã bị đối tượng này hành hung dã man, gây thương tích nặng.

Ngày 4/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đào Văn Trang – Trưởng Công an xã An Thọ (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) cho biết, Công an xã và Công an huyện An Lão đang tiến hành điều tra vụ xô xát gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn.

Điều tra nghi án người phụ nữ bị ‘bồ’ của chồng đánh ghen dã man

Chị Ph. bị thương nặng vùng đầu sau khi bị Lê Thị Thơ đánh ghen.

“Vào khoảng 20h tối ngày 2/6, ban Công an xã có nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Lê Thị Thơ (SN 1972, trú tại thôn Nam Sơn 1, xã An Thọ, huyện An Lão) có xảy ra sự việc đánh nhau. Nạn nhân trong vụ việc này là chị Đào Thị Ph. (SN 1979, trú tại thông Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).

Khi có mặt tại hiện trường, chị Ph. bị thương nặng, chảy nhiều máu ở vùng đầu nên đã được chính quyền, người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Nghi phạm Lê Thị Thơ sau đó đã được triệu tập đến ban Công an xã để lấy lời khai ngay trong buổi tối 2/6”, ông Trang nói.

Theo dư luận xã An Thọ, có thể vụ xô xát giữa chị Ph. và Lê Thị Thơ liên quan đến chuyện tình cảm vì chị Ph. nghi ngờ chồng mình là anh Phạm Văn V. (SN 1973) có quan hệ bất chính với Lê Thị Thơ. Thơ đã dùng gậy gỗ và mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị Ph..

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc, cho biết, vợ chồng chị Ph. và anh V. sinh sống với nhau đã lâu và đã có 3 người con. Thời gian gần đây, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra bất hòa vì chị Ph. phát hiện ra chồng mình hay đi bồ bịch. 2 vợ chồng chị Ph. chưa ly hôn.

“Không chịu đựng được người chồng có thói trăng hoa, từ trước tết Nguyên đán 2018 đến nay, chị Ph. đã bỏ về quê ngoại ở xã An Thái, huyện An Lão để làm ăn sinh sống. Anh V. cũng là thành phần chơi bời, làm ăn lúc được lúc mất, “vợ” nọ, “vợ” kia nên chị Ph. sinh ra chán nản mới có hành động như vậy”, ông Toàn thông tin thêm.

Lãnh đạo Công an xã An Thọ cho hay, sau khi lấy lời khai ban đầu của Lê Thị Thơ, vụ việc được chuyển cho Công an huyện An Lão điều tra theo thẩm quyền để xác định nguyên nhân, hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo luật định.

Đánh ghen với vợ cũ của "bồ", người phụ nữ bị tạm giữ hình sự

Thứ 5, 31/05/2018 | 17:01
Đọc được tin nhắn qua lại giữa “bồ” và vợ cũ, Linh nổi cơn tam bành, đã tìm đến người vợ cũ của “bồ” để đánh ghen. Hậu quả, nạn nhân đã bị thương, phải nhập viện khâu 11 mũi.

Đánh ghen “sướng tay”, nhận ngay tiền án

Thứ 7, 02/06/2018 | 06:45
Đi bắt quả tang chồng “ăn chả”, người vợ đã gây ra màn đánh ghen ầm ĩ đẩy mình vào vòng lao lý.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.