Điều tra vụ

Điều tra vụ "bố nuôi" lừa bán 4 con sang Campuchia

Thứ 5, 25/08/2022 | 15:40
0
Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ 4 thanh thiếu niên bị bố của bạn thân lừa bán sang Campuchia, ép làm việc trong sòng bài.

Ngày 25/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi “Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi” đối với Nguyễn Văn Anh (45 tuổi, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp.Hải Phòng nhận được trình báo của 4 gia đình ở quận Hồng Bàng và huyện An Dương về việc con em họ bị Nguyễn Văn Anh lừa bán sang Campuchia nên vào cuộc xác minh, điều tra.

Bước đầu, cảnh sát xác định Văn Anh là đối tượng từng có 4 tiền án, bị nhiễm HIV, mới mãn hạn tù từ năm 2020.

Thời gian gần đây, Văn Anh có gặp lại 2 bạn tù, nhà ở quận Lê Chân và được biết họ đang có mối làm ăn ở Campuchia, rất cần người làm độ tuổi từ 18 đến 40, với thu nhập từ 15 triệu đến 20 triệu đồng/tháng. Nếu Nguyễn Văn Anh tìm được người đưa sang, họ sẽ trả thù lao xứng đáng.

Lúc này, Nguyễn Văn Anh nghĩ ngay đến con trai là Nguyễn B.V. (17 tuổi) có 4 người bạn thân trong đó có 3 nam và 1 nữ khoảng 16 tuổi thường sang nhà chơi. Để lấy lòng tin, Văn Anh đã khéo léo chiều chuộng, nhận làm bố nuôi của cả 4 em.

Trong những lần trò chuyện, gã "bố nuôi" khoe mình có bạn làm ở Campuchia cần tìm người trẻ, có sức khỏe để làm việc, nhất là ai biết thành thạo sử dụng máy vi tính, thu nhập từ 18 triệu đến 20 triệu đồng/tháng. Sau nhiều lần nói chuyện với "các con", Văn Anh đã thuyết phục được cả 4 em cùng đồng ý.

Ngay sau đó, Văn Anh liên lạc với 2 người bạn tù thông báo đã tìm được người để đưa sang Campuchia. Hai gã này hứa nếu đưa được đi thì sẽ trả cho Văn Anh tiền phần trăm trong số tiền lương hàng tháng của những người sang làm việc bên đó. Mọi việc di chuyển sang Campuchia thì sẽ có người, phương tiện của các đối tượng đưa đón.

Cuối tháng 3/2022, Văn Anh yêu cầu 4 “con nuôi” chụp ảnh chân dung, cung cấp thông tin để gửi sang Campuchia làm thủ tục rồi chuẩn bị đồ đạc, quần áo.

Để tạo niềm tin, Văn Anh còn nói cho con trai mình đi cùng sang Campuchia để làm việc kiếm tiền rồi bắt taxi đưa cả nhóm di chuyển lên Hà Nội để vào Tp.HCM.

Đến Tp.HCM, Văn Anh lấy lý do người nhà ốm nên để con trai quay về. Còn bản thân đưa 4 "con nuôi" lên Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, gã “bố nuôi” dặn sẽ có người đón sang Campuchia tới chỗ làm, rồi giả vờ về nhà nghỉ lấy giấy tờ để về Hải Phòng.

Rời cửa khẩu, Văn Anh nhanh chóng về nhà, 4 em nhỏ được người bố trí sẵn đưa qua đường tiểu ngạch sang Campuchia đến một sòng bài. Tất cả được làm việc và sinh hoạt tại tầng 8, với công việc ban đầu là ngồi tư vấn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên máy tính, thời gian làm việc 12 tiếng/ngày.

Các cháu được trả tiền công 20 USD/ngày, nhưng công việc gò bó, sinh hoạt ăn uống kham khổ, thường xuyên bị quát nạt dọa dẫm. Cả 4 cháu nhỏ càng lo sợ hơn khi được một người quản lý sòng bài thông báo đã mua mỗi cháu với giá 2.400 USD. Nếu ai muốn về thì phải trả tiền chuộc.

Thông qua mạng xã hội, các em liên lạc về gia đình xin cứu giúp. Khi nhận được thông tin, gia đình 4 em đã phải chạy vạy lo tiền nong rồi giao cho bố của 2 em tìm cách liên hệ chuộc con về. Các gia đình đã di chuyển sang Campuchia và tìm được cách liên hệ để chuộc con.

Bỏ ra gần 300 triệu đồng chuộc được cả 4 em, gia đình các nạn nhân di chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài về Việt Nam rồi lên máy bay ra Hải Phòng. Sau đó, gia đình đã đưa các em đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Anh.

Sau khi đưa trót lọt 4 em sang bên kia biên giới, Nguyễn Văn Anh ra ngoài Bắc, đến ngày 26/6 vừa qua thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi người này đang vận chuyển 400 gam ma túy đá và 1.000 viên thuốc lắc.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp.Hải Phòng đang kết hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Nguyễn Văn Anh để xử lý theo quy định pháp luật.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Công an nhân dân, An ninh thủ đô, Tiền phong)

Bắn nhầm tên lửa siêu thanh sang láng giềng, Ấn Độ "chưa xong" với Pakistan

Thứ 5, 25/08/2022 | 13:12
Pakistan tuyên bố không chấp nhận cách xử lý của Ấn Độ về vụ bắn nhầm tên lửa siêu thanh vào lãnh thổ nước này.

Trả giá khi cấu kết với chính kẻ từng lừa bán mình để lừa người khác

Thứ 5, 25/08/2022 | 14:00
Từng là nạn nhân nhưng sau đó Xu lại cấu kết với chính kẻ đã từng bán mình để lừa bán các thiếu nữ sang Trung Quốc. 10 năm sau, Xu phải nhận bản án nghiêm khắc.

Truy tố 4 đối tượng lừa bán nhiều người sang Campuchia

Thứ 4, 24/08/2022 | 13:31
Với thông tin tuyển lao động mức lương từ 23-30 triệu đồng/tháng,... nhóm đối tượng đã lừa bán nhiều người sang Campuchia và hưởng lợi 263,2 triệu đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.