Điều tra vụ hợp tác xã tự ý chi tiêu nửa tỷ tiền hỗ trợ cho diêm dân

Điều tra vụ hợp tác xã tự ý chi tiêu nửa tỷ tiền hỗ trợ cho diêm dân

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 21/04/2021 | 09:39
0
Sau khi nhận tiền hỗ trợ gần 3 tỷ đồng của UBND tỉnh Nghệ An, hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên đã dùng nửa tỷ chi tiêu vào các mục đích khác.

Tự ý “cất” gần 500 triệu để chi tiêu

Ngày 21/4, ông Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, Huyện ủy đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc lãnh đạo hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên sai phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại đồng muối Kim Liên (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu).

Trước đó, từ tháng 3/2021, công dân Trương Đức Tuấn có gửi đơn thư lên các cơ quan chức năng xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu về việc kiến nghị xử lý các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên, vì có sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nghề muối.

Cụ thể, trong nội dung tố cáo, Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chính sách hỗ trợ diêm dân sản xuất muối tại xã Diễn Kim giai đoạn 2015-2020, gồm 791 bộ chạt lọc cải tiến (dụng cụ làm muối) và 200 ô trải bạt kết tinh với số tiền gần 3 tỷ đồng. Thế nhưng, hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên đã tự ý “cất” gần 500 triệu để chi tiêu.

Sự kiện - Điều tra vụ hợp tác xã tự ý chi tiêu nửa tỷ tiền hỗ trợ cho diêm dân

Báo cáo của UBND xã Diễn Kim về vụ việc.

Trước nội dung trên, UBND xã Diễn Kim sau đó đã thành lập đoàn tiến hành xác minh cụ thể vụ việc tại đồng muối Kim Liên. Kết quả kiểm tra cho thấy, thực hiện Quyết định 87/2014 của tỉnh Nghệ An, người dân làm muối tại đồng muối Kim Liên khi làm 1 bộ chạt lọc sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng và làm 1 bộ trải bạt ô kết tinh sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Từ năm 2015-2020, hợp tác xã nghề muối Kim Liên được tỉnh Nghệ An phê duyệt hỗ trợ tổng cộng 806 bộ chạt lọc và 200 bộ ô trải bạt kết tinh. Cụ thể, năm 2015, tỉnh hỗ trợ 55 bộ chạt lọc; năm 2016 là 134 bộ; năm 2017 là 137 bộ; năm 2018 là 180 bộ; năm 2019 là 200 bộ chạt lọc, 100 ô trải bạt và 200 bộ chạt lọc, ô trải bạt vào năm 2020.

Sự kiện - Điều tra vụ hợp tác xã tự ý chi tiêu nửa tỷ tiền hỗ trợ cho diêm dân (Hình 2).

Hợp tác xã đã không làm 123 bộ trải ô kết tinh cho người dân.

Thế nhưng, theo thực tế, hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên chỉ mới làm cho người dân là 624 bộ chạt lọc và 77 bộ trải ô kết tinh. Tổng số tiền đã thực hiện là 2,334 tỷ đồng. Còn lại 167 bộ chạt lọc và 123 bộ trải ô kết tinh chưa được hợp tác xã này thực hiện cho người dân với tổng số tiền là 639 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra UBND xã, hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên giải trình, trong số tiền trên còn 50 bộ chạt lọc được hỗ trợ vào dịp cuối năm 2020 chưa kịp thực hiện, tương đương với số tiền 150 triệu đồng. Số tiền này đang kết dư tại tài khoản của hợp tác xã ở ngân hàng Nông nghiệp huyện Diễn Châu.

Số tiền còn lại, do nguồn kinh phí của hợp tác xã khó khăn nên ban giám đốc đã dùng 489 triệu đồng chi vào các mục như chi mua máy phát điện dán bạt, giao ép nhựa dán bạt, chi mua thêm nguyên liệu bạt và dụng cụ khác. Ngoài ra, hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên cũng đã sử dụng số tiền trên để mua một dàn máy vi tính làm việc, chi xây dựng dự án, chi quản lý, giám sát, nghiệm thu dự án, chi phí đi lại TP.HCM mua nguyên liệu bạt ô tinh, vận chuyển bạt từ TP.HCM về đến Nghệ An…

Yêu cầu nộp lại số tiền chi sai

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu xác nhận, đoàn kiểm tra UBND xã Diễn Kim đã có văn bản khẳng định, hội đồng quản trị và ban giám đốc hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên có sai phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chạt lọc cải tiến và trải bạt ô kết tinh như đơn kiến nghị của công dân.

“Quá trình lập hồ sơ ban đầu được chi cục phát triển nông thôn Nghệ An phê duyệt hàng năm nhưng quá trình thực hiện thì hợp tác xã không thực hiện đủ số lượng theo hồ sơ phê duyệt để số tiền còn chênh lệch và chưa thực hiện số tiền 639 triệu đồng”, ông Bang nói.

Trách nhiệm thuộc về ông Cao Thành Long - Giám đốc, ông Bùi Văn Sơn - Phó Giám đốc và ông Đinh Tiến Dũng - kế toán hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên. “UBND xã Diễn Kim yêu cầu hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên để nguyên hiện trạng số tiền 150 triệu đồng trong ngân hàng và khắc phục, trả lại cho chi cục phát triển nông thôn Nghệ An số tiền 489 triệu đồng đã chi sai mục đích”, ông Bang cho biết thêm.

Sự kiện - Điều tra vụ hợp tác xã tự ý chi tiêu nửa tỷ tiền hỗ trợ cho diêm dân (Hình 3).

Chi cục phát triển nông thôn yêu cầu xử lý, kỷ luật cán bộ sai phạm.

Vị chủ tịch xã cho biết thêm, về việc này phía chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An, sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Nghệ An cũng đã có văn bản yêu cầu hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên nộp lại số tiền 639 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu hợp tác xã tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc các tổ chức, cá nhân có liên quan sai phạm nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

“Đến nay, toàn bộ số tiền sai phạm đã được khắc phục. Tuy nhiên, việc khắc phục này chỉ diễn ra sau khi có đơn của công dân, cơ quan chức năng vào cuộc. Số tiền 489 triệu đồng bị hợp tác xã nghề muối Kim Liên tự ý sử dụng sai mục đích, sổ sách theo dõi không rõ ràng. Chúng tôi đã báo cáo lên sự việc lên cấp trên, để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết”, ông Bang cho hay.

Khởi tố nữ giám đốc hợp tác xã ở Quảng Bình tham ô hơn 250 triệu đồng

Thứ 7, 20/03/2021 | 14:19
Nữ giám đốc của một hợp tác xã (HTX) nón lá tại Quảng Bình vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản.

Bắt kế toán tham lam chiếm đoạt 100 tỷ đồng của chủ nhiệm hợp tác xã

Thứ 5, 28/01/2021 | 18:13
Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam nữ kế toán chiếm đoạt 100 tỷ đồng của chủ nhiệm hợp tác xã.

Xem xét chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã VN của ông Võ Kim Cự

Thứ 5, 04/05/2017 | 22:05
Thủ tướng Chính phủ đã giao bộ Nội vụ xem xét về chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với ông Võ Kim Cự.
Cùng tác giả

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Chiến lược” đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Nghệ An

Thứ 7, 23/03/2024 | 12:04
Mặc dù có nhiều tiềm năng, tuy nhiên du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ,… vì vậy chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.