Điều tra vụ thất thoát gần 3000 tỷ ở Agribank

Điều tra vụ thất thoát gần 3000 tỷ ở Agribank

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Ngày 20/07, trung tướng Hữu Ước phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND cho biết, nửa năm đầu 2011, tình hình tội phạm giết người gia tăng, đặc biệt là giết người do nguyên nhân xã hội, số vụ giết hại người thân trong gia đình xảy ra nhiều.

Nhà chức trách cũng cho hay đang tiến hành điều tra các vụ án kinh tế lớn như vụ thất thoát 3000 tỷ tại một thành viên thuộc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết, hiện còn hơn 17.000 đối tượng truy nã còn lẩn trốn ngoài xã hội và tiếp tục phạm tội.

Hoạt động của các băng nhóm tội phạm kiểu xã hội đen gia tăng mạnh. Hoạt động của các băng nhóm lưu manh côn đồ sử dụng vũ khí thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có nhiều vụ liên quan đến hoạt động đòi nợ, siết nợ, giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế. Có khoảng 223 vụ thanh toán lẫn nhau làm hơn 60 người chết.

Tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng và vũ khí tự chế, súng bắn đạn gia tăng tới 45% so với năm 2010.

Bên cạnh đó, các tội phạm về chống người thi hành công vụ cũng xảy ra nhiều và nghiêm trọng. Điển hình cách đây ít ngày cảnh sát tập sự Lê Thanh Tâm (25 tuổi) đã hi sinh trong vụ bắt cướp tại Đồng Nai.

Về tình hình tội phạm kinh tế, theo báo cáo của Bộ Công an, tội phạm tham tham ô, cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra nhiều. Lực lượng công an đã phát hiện trên 5.300 vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng (nhiều hơn 65% so với cùng kỳ 2010).

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng cho biết, các cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra các vụ án kinh tế lớn như vụ tiêu cực tại Công ty cho thuê tài chính II - thuộc Ngân hàng NN&PTNT, vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại các ngân hàng tại ở Đắk Lắk...

Quyết Lam

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.