Đoạn kết của 'đại ca' giang hồ

Đoạn kết của 'đại ca' giang hồ

Thứ 7, 27/07/2013 | 08:52
0
Không giống như những người đồng hương xa quê vào Bình Dương để lập nghiệp bằng con đường lao động chân chính, Nguyễn Trọng Mười (SN 1978, quê Nghệ An, hỗn danh Mười Thu) vào Nam để mưu sinh bằng nghề cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn.
Chưa kịp “phát tài”, Mười đã xộ khám cùng 12 đàn em về tội “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ dàn trận để thanh toán một đối thủ giang hồ
Hàng trăm người dân đến dự phiên tòa xét xử Nguyễn Trọng Mười không khỏi lắc đầu ngán ngẩm khi nghe lý lịch “vào tù ra tội” của gã đại ca giang hồ thất học. Sinh ra trong một gia đình nông dân, Mười chỉ học hết lớp 1 rồi bỏ ngang. Không chịu tu chí làm ăn, Mười sớm nổi danh với những thành tích bất hảo. Năm 2005, y bị TAND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo. Sau đó, Mười rời vùng quê nghèo lưu lạc vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống. Mười khởi nghiệp bằng nghề chạy xe ba gác, sau khi kiếm được chút vốn, Mười bỏ lên phường An Bình, thị xã Dĩ An mở quán nhậu.  
Pháp luật - Đoạn kết của 'đại ca' giang hồ
Ảnh minh họa
Giai đoạn 2006-2009, thị trường bất động sản tại thị xã Dĩ An phát triển mạnh, Mười chuyển sang làm nghề môi giới nhà đất và trúng mánh nhiều vụ. Có tiền trong tay, Mười bắt đầu rẽ sang “nghề” cho vay nặng lãi, y bắt đầu “chiêu binh mãi mã”, tự trang bị cho mình “hàng nóng” để khẳng định số má giang hồ. Dưới trướng của Mười có Lê Đình Thắng (tự Thắng què, SN 1985, quê Nghệ An). Thắng là kẻ từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Mười chỉ tin dùng những đàn em đồng hương nên ngoài Thắng, y chiêu mộ thêm Nguyễn Văn Nghị (SN 1987, quê Nghệ An) cũng là đối tượng từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Văn Bình (SN 1976, quê Nghệ An) có tiền án về tội “Tàng trữ ma túy trái phép”; Phạm Văn Cường (SN 1992, quê Nghệ An) tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại là kẻ rất liều lĩnh… Với dàn đàn em đều thuộc loại “đầu bò”, Mười cát cứ ở khu vực Dĩ An và vùng ven Sài Thành. Để thị uy, Mười còn về quê đặt một lò rèn làm hàng chục cây mã tấu loại “hạng nặng” trang bị cho đám đàn em.
Những hoạt động làm ăn phi pháp của nhóm giang hồ do Mười cầm đầu đã gây mâu thuẫn với một số băng nhóm khác, trong đó có Lê Văn Phi (tức Phi đen, SN 1987, quê Nghệ An). Phi từng có quãng thời gian chơi thân với Mười nhưng sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn. Trong dịp Phi tổ chức sinh nhật tại một quán bar ở Dĩ An, Phi chém anh Nguyễn Phi Phương bị thương tích với tỷ lệ 26%. Công an thị xã Dĩ An đã vào cuộc điều tra. Phi nghi ngờ Mười kích động anh Phương tố cáo, y liền điện thoại cho Mười dọa sẽ “xin huyết” đại ca giang hồ. Mâu thuẫn càng lên cao khi Mười bị Công an lập biên bản tạm giữ chiếc xe mô tô SH do không có giấy tờ hợp lệ. Chiếc xe này là tang vật trong một vụ án trộm cắp tại quận 4. Mười cho rằng chính Phi đã “chỉ điểm” cho Công an bắt xe y nên tỏ ra hậm hực, huy động hàng chục đàn em dưới trướng kéo đến nhà Phi để “dạy cho đối thủ một bài học”. Do Phi vắng mặt nên bọn chúng đập phá đồ đạc rồi bỏ đi, từ đó Phi và Mười trở thành hai kẻ “không đội trời chung”.
Để đề phòng Phi cho người hạ sát, Mười bỏ tiền thuê luôn một dãy phòng trọ phía trước nhà cho đàn em vào ở để sẵn sàng ứng cứu “đại ca” khi có biến. Vậy nhưng trong năm 2011, Mười vẫn bị đàn em của Phi đâm nhiều nhát gây thương tích. Khi Mười đang chuẩn bị lực lượng để trả thù thì Phi gọi điện thông báo sẽ đích thân đến tận nhà Mười để “tính sổ” lần cuối! Mười mừng thầm vì tin rằng “cá sẽ vào lưới”, y cho đàn em huy động hơn hai mươi tên trang bị mã tấu mai phục sẵn. Để chắc ăn, Mười tự trang bị cho mình một khẩu rulô nhét vào cạp quần, trên tay lăm lăm thêm khẩu súng bắn đạn hoa cải. Trong tư thế “đạn đã lên nòng”, Mười liên tục gọi điện cho Phi thách thức, kích động Phi đến nộp mạng.
Nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Dĩ An chỉ đạo lực lượng bất ngờ vây ráp, bắt quả tang 13 đối tượng cùng toàn bộ hung khí. Mới đây, trong  các ngày 17, 18/7/2013, TAND thị xã Dĩ An đã mở phiên tòa xét xử Mười và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hàng trăm người dân đến phiên tòa dự khán không khỏi bất bình trước thái độ coi thường pháp luật của các bị cáo. Thay vì biết ăn năn, Mười vẫn cho rằng y bị điều tra viên ép cung để né tránh hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Mười, Lê Đình Thắng mỗi bị cáo 42 tháng tù; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 đến 36 tháng tù. Bản án của Tòa đã khép lại “giấc mộng” giang hồ của đại ca Mười, hy vọng bị cáo sẽ kịp tỉnh ngộ hoàn lương trước khi chưa quá muộn. 
Theo Báo Công lý

Bắt sòng bạc quy tụ nhiều 'đại ca' giang hồ

Thứ 7, 20/07/2013 | 16:46
Một sòng bạc vừa bị các trinh sát công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) triệt phá, trong đó có khá nhiều con bạc là những tên giang hồ cộm cán.

Giang hồ nhí giết đồng nghiệp trong ngày lĩnh lương cuối cùng

Thứ 5, 18/07/2013 | 14:47
Vừa xin vào làm công nhân thử việc tại một công ty chế biến gỗ nhưng chàng thiếu niên nhà quê đã sớm bộc lộ rõ bản chất của gã giang hồ.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.