Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng sẽ xử lý tư cách luật sư của ông Nguyễn Hữu Linh

Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng sẽ xử lý tư cách luật sư của ông Nguyễn Hữu Linh

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 29/04/2019 | 13:30
0
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng cho biết, phía Đoàn đã nhận được thông báo của Công an quận 4 (TP.HCM) về việc đề nghị xử lý theo thẩm quyền đạo đức luật sư của ông Nguyễn Hữu Linh và sẽ có thông báo cụ thể đến báo chí sau.

Sáng 29/4, trả lời PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Cảnh Nhứt - Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng cho biết, phía đoàn đã nhận được thông báo của Công an quận 4 (TP.HCM) về việc đề nghị xử lý tư cách luật sư của ông Nguyễn Hữu Linh – nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng, người đã có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4, TP.HCM) vào tối 1/4.

Cụ thể, ông Nhứt cho biết: “Ngày 26/4, tôi có nhận được công văn của Công an quận 4 thông báo chính thức cho Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng về việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh, và đề nghị đoàn xử lý theo thẩm quyền về đạo đức luật sư của ông này. Chiều cùng ngày, tôi đã chuyển công văn cho Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật của Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng nghiên cứu xử lý và đề xuất hình thức kỷ luật”.

Tin nhanh - Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng sẽ xử lý tư cách luật sư của ông Nguyễn Hữu Linh

Phía Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ xử lý tư cách luật sư của ông Nguyễn Hữu Linh.

Trao đổi thêm về mức xử lý mà Đoàn sẽ đưa ra với ông Nguyễn Hữu Linh, ông Nhứt cho hay: “Căn cứ vào những công văn của cơ quan điều tra, phía Hội đồng sẽ họp bàn về hình thức kỷ luật đối với luật sư về vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Sau đó, sẽ đề xuất hình thức xử lý theo các mức độ và cao nhất sẽ là xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn”.

“Do đang vướng lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 nên phía Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật có trao đổi lại là chưa thể họp bàn nhưng sẽ cố gắng sớm nhất đưa ra hình thức xử lý chính thức để trình ban Chủ nhiệm ký quyết định”, ông Nhứt nói.

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Tuấn Lợi - Chánh văn phòng đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho biết, ông Nguyễn Hữu Linh đã được cấp thẻ luật sư và là người của đoàn Luật sư này.

Cụ thể, ông Linh là một trong những trường hợp có đủ điều kiện được đặc cách xin cấp chứng chỉ hành nghề mà không cần qua đào tạo, bởi trước đó, ông này là Phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng. Sau khi nghỉ hưu hồi tháng 6/2018, ông Linh có đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề và được chấp thuận. Đến tháng 10/2018, ông Linh được cấp thẻ luật sư.

Ngày 21/4, VKSND quận 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM đối với ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958 - nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146, Bộ Luật hình sự và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vợ ông Nguyễn Hữu Linh viết đơn tố cáo: Tác động của đám đông có phải là "làm nhục”?

Thứ 2, 29/04/2019 | 06:30
Bà Trần Thị Thanh Tân - vợ ông Nguyễn Hữu Linh rút đơn tố cáo mà bà gửi đến Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) để đề nghị điều tra những người "làm nhục" gia đình mình, tuy nhiên, chuyên gia pháp lý lại cho rằng, việc đám đông tác động đến gia đình ông Linh không được coi là tội làm nhục.

Xin lỗi vợ ông Nguyễn Hữu Linh, tôi xấu hổ thay cho bà!

Chủ nhật, 28/04/2019 | 11:57
Giống như bà trước khi viết đơn tố cáo cộng đồng mạng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều để viết bức thư này. Là một người vợ, một người mẹ, tôi xấu hổ thay cho bà vì phải sống chung gần 60 năm với một người chồng - từng là Viện phó VKSND lại có thú vui bệnh hoạn, thô thiển và vi phạm pháp luật như vậy!

Công an đề nghị đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng đưa ra hình thức xử lý ông Nguyễn Hữu Linh

Chủ nhật, 28/04/2019 | 12:55
Công an quận 4, TP.HCM đã chính thức có văn bản đề nghị đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng xem xét xử lý ông Nguyễn Hữu Linh.

Vợ ông Nguyễn Hữu Linh bất ngờ rút đơn tố cáo và đề nghị được lưu tâm về an ninh trật tự ở tư gia

Thứ 7, 27/04/2019 | 21:57
Sau 2 ngày gửi đơn, vợ ông Nguyễn Hữu Linh bất ngờ đến cơ quan công an rút đơn tố cáo kẻ xịt sơn lên cổng nhà mình và đề nghị được lưu tâm về an ninh trật tự ở tư gia.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.