Doanh nghiệp lao động bị tố chiếm dụng tiền người lao động

Doanh nghiệp lao động bị tố chiếm dụng tiền người lao động

Thứ 4, 23/01/2013 | 10:43
0
Một số lao động Hà Tĩnh “tố” Công ty XNK Hải Dương (INIMEXCO Hải Dương), thu tiền của lao động để đưa đi nước ngoài làm việc. Không đưa được lao động ra nước ngoài làm việc nhưng nợ cũng không chịu trả.

Theo phản ánh của một đơn vị giới thiệu lao động ở tỉnh Hà Tĩnh thì công ty này nhận tiền của lao động Nguyễn Văn Vinh sinh 7/7/1980 trú quán ở xã Cẩm Quan – Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, là lao động đăng ký đi làm việc tại Singapore, do không đảm bảo tiến độ nên anh Vinh xin rút lại số tiền đã nộp.

Bất động sản - Doanh nghiệp lao động bị tố chiếm dụng tiền người lao động

Trước đó, đơn vị giới thiệu lao động ở Hà Tĩnh đã thay mặt anh Vinh chuyển cho Inimexco Hải Dương 65.000.000 đồng, sau đó phía công ty yêu cầu phải chuyển đủ tiền để làm thủ tục, đơn vị này đã chuyển tiếp vào tài khoản của Inimexco Hải Dương số tiền là 71.500.000 (trong đó có 18.190.000 chuyển vào tài khoản ông Nguyễn Văn Hòa - giám đốc công ty và 53.310.000 đồng là số tiền của lao động Nguyễn Huy Hoài đi Bruney trước đó đã chuyển).

Tổng cộng số tiền đã chuyển cho công ty này là 136.500.00 đồng.

Do không làm đúng tiến độ xuất cảnh cho lao động, đơn vị giới thiệu lao động đã cử cán bộ và gửi công văn trực tiếp đến công ty để giải quyết thanh toán số tiền trên, 'nhưng đến nay công ty Inimexco Hải Dương vẫn không chịu thanh toán số tiền trên cho lao động', đơn vị giới thiệu lao động cho hay.

Ngày 03/11/2012, ông Nguyễn Văn Hòa giám đốc công ty đã làm giấy cam kết trả nợ, hẹn đến 26/11/2012 sẽ hoàn trả cho lao động số tiền 136.500.000 và số tiền lãi 1.5 % nhưng đến thời hạn vị giám đốc này vẫn bặt vô âm tín.

Đến ngày 29/11/2012, ông Hòa tiếp tục làm giấy đề nghị gia hạn thanh toán khoản tiền trên cho lao động, thời gian gia hạn là 15 ngày và cam kết nếu không trả đủ tiền thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luât, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái nào để trả tiền cho lao động.

“Để có số tiền nộp các lao động đã phải đi vay ngân hàng mong kiếm được công việc để đổi đời nhưng đã không tìm hiểu kỷ nên đã bị đơn vị này lừa đảo” - một lao động nói.

Đến nay, mỗi lần gọi điện hay cử cán bộ ra làm việc để giải quyết khoản nợ trên thì ông Hòa không xuất hiện,

Phóng viên Nguoiduatin.vn đã nhiều lần đặt lịch làm việc nhưng chưa thấy phía Inimexco Hải Dương trả lời.

P. Chính

Một người dân bị đâm chết tại Công ty Xuất khẩu lao động

Thứ 3, 22/01/2013 | 16:44
Khi hai bố con anh Hạnh đang yêu cầu Công ty xuất khẩu lao động hoàn trả lại số tiền cọc thì một nhóm thanh niên xông vào lôi anh Hạnh ra ngoài và hành hung. Một đối tượng đã dùng dao đâm từ phía sau khiến anh Hạnh tử vong.

Quy định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ 5, 17/01/2013 | 09:00
Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Xét xử vụ lừa xuất khẩu lao động sang Úc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, Dương Hoài Châu đã lừa họ rằng có thể đưa họ đi xuất khẩu lao động ở Úc và chiếm đoạt 319.000 USD.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.