Doanh nghiệp nào thưởng Tết cao nhất Việt Nam?

Doanh nghiệp nào thưởng Tết cao nhất Việt Nam?

Thứ 4, 01/01/2014 | 09:03
0
Sau khi nhiều ngân hàng và các doanh nghiệp trên nhiều tỉnh thành trong cả nước công bố mức thưởng Tết, mới đây Sở LĐTBXH Hà Nội cũng đã tiết lộ mức thưởng Tết 2014.

Báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội cho thấy, nhiều doanh nghiệp (DN), nhất là những DN FDI không thưởng tết dương lịch cho người lao động.

Đối với mức tiền thưởng tết âm lịch, nhiều DN cố gắng duy trì như năm 2012. Theo đó, mức thưởng tết 2014 cao nhất theo ghi nhận của Sở LĐTBXH Hà Nội thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài là 65 triệu đồng.

Cụ thể, mức thưởng tết dương lịch bình quân ở khối công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu là 920.000 đồng/người (giảm 1,5 % so với năm trước). Đối với tết âm lịch, mức thưởng bình quân: 3.120.000 đồng/người (giảm 3,5% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 21.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với khối DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước có mức thưởng tết dương lịch bình quân là 520.000 đồng/người (giảm khoảng 2% so với năm trước). Đối với tết âm lịch, mức thưởng bình quân đạt 3.130.000 đồng/người (giảm 1,6% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Bất động sản - Doanh nghiệp nào thưởng Tết cao nhất Việt Nam?Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

DN tư nhân, Cty cổ phần không có vốn nhà nước có mức thưởng tết dương lịch bình quân 510.000 đồng/người (giảm 8,6% so với năm trước). Thưởng Tết âm lịch của DN này ở mức thưởng bình quân đạt 3.700.000 đồng/người (giảm 1,2% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI thưởng tết dương lịch bình quân 200.000đồng/người, tương đương năm trước. Tết âm lịch mức thưởng mức thưởng bình quân 3.720.000 đồng/người, tương đương so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 250.000 đồng/người.

Trước đó, các ngân hàng cũng công bố mức thưởng Tết 2014. Theo đó, các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV, MBBank và Sacombank có mức thưởng tương đương tháng lương thứ 13 (dao động từ 5-10 triệu). Một số ngân hàng khác còn có dăm triệu thưởng thêm.

Các DN tại Đà Nẵng cũng vừa công bố mức thưởng Tết. Theo đó, mức thưởng Tết dương lịch 2014 đối với lao động quản lý của khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ở Đà Nẵng xếp cao nhất với 30 triệu đồng/người (các khối kia lần lượt là 15,7 triệu; 2 triệu và 21,652 triệu đồng/người). Và cũng chính khối này chiếm vị trí “đầu bảng” về mức thưởng Tết dương lịch 2014 thấp nhất cho người lao động, chỉ 100.000 đồng/người (các khối còn lại lần lượt là 100.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng/người).

Tết âm lịch 2014 mức thưởng cho lao động thuộc khối doanh nghiệp FDI 172 triệu đồng/người, trong khi lao động quản lý ở khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn ở mức 24 triệu đồng/người và khối doanh nghiệp dân doanh đạt 50 triệu đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết âm lịch chỉ là 500.000 đồng/người (bằng với khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn và doanh nghiệp FDI), riêng khối doanh nghiệp dân doanh đạt được 1 triệu đồng/người.

Một vài DN khác như Petrolimex mặc dù có mức lãi khủng lên tới 1.600 tỷ đồng nhưng theo tiết lộ của lãnh đạo DN này, năm nay sẽ không có thưởng Tết.

Đến thời điểm này, hầu hết các công ty, DN chưa chính thức hoặc từ chối tiết lộ mức thưởng Tết, thông tin cụ thể sẽ được các DN này tiết lộ trong thời gian tới.

Tuấn Khanh

Ám ảnh… thưởng tết

Thứ 2, 30/12/2013 | 20:21
Thưởng tết bây giờ không những trở thành một gánh nặng đối với không ít đơn vị, doanh nghiệp, mà còn với cả người được nhận thưởng - khi họ phải gây sức ép như ngừng việc, lãn công thậm chí khiếu kiện… mới được có thưởng! Thưởng và được thưởng không còn là một chuyện vui dịp cuối năm nữa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh, thậm chí là nỗi khiếp sợ của bao người.

Ngân hàng nào thưởng Tết Dương lịch cao nhất?

Chủ nhật, 29/12/2013 | 11:40
Nhân viên ở các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV, MBBank và Sacombank đã yên tâm với tháng lương thứ 13 (dao động từ 5-10 triệu). Ngoài ra một số NH còn có dăm triệu thưởng thêm.

Doanh nghiệp FDI Đà Nẵng thưởng Tết 2014 cao nhất Việt Nam

Thứ 2, 30/12/2013 | 11:30
Ngày 27/12, Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng đã có báo cáo tổng hợp tình hình tiền lương năm 2013 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch Thưởng Tết 2014 ở các doanh nghiệp qua khảo sát 42 Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn, 109 doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, 112 doanh nghiệp dân doanh và 115 doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.

Thưởng Tết khủng: Ông chủ tự sướng?

Chủ nhật, 22/12/2013 | 14:27
Tại sao DN đó công bố mức thưởng “khủng” như vậy, trong khi thực tế, lương, thưởng của công nhân lẹt đẹt. Phải chăng đó là phần thưởng “tự sướng” của ông chủ?

Đã có doanh nghiệp công bố thưởng tết 400 triệu đồng/người

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:22
Số liệu do Hepza công bố cho thấy năm 2013 doanh nghiệp trong nước, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng nằm trong nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng, mức thấp nhất là 2,1 triệu đồng.

Lãi 9 tháng gần 1.600 tỷ đồng nhưng Petrolimex không thưởng Tết?

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:21
Nói về việc thưởng Tết 2013, ông Bùi Ngọc Bảo - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết: "Năm 2012 được xem là một năm kinh doanh rất khó khăn của Petrolimex nhân viên của Tập đoàn không có chế độ thưởng tết. Và năm nay chúng tôi cũng cố gắng duy trì như năm ngoái"

Năm nay doanh nghiệp thưởng Tết bao nhiêu?

Thứ 7, 30/11/2013 | 09:04
Gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng triệu người lao động (NLĐ) trên cả nước đang háo hức trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, sẽ có kẻ khóc người cười.

Ám ảnh… thưởng tết

Thứ 2, 30/12/2013 | 20:21
Thưởng tết bây giờ không những trở thành một gánh nặng đối với không ít đơn vị, doanh nghiệp, mà còn với cả người được nhận thưởng - khi họ phải gây sức ép như ngừng việc, lãn công thậm chí khiếu kiện… mới được có thưởng! Thưởng và được thưởng không còn là một chuyện vui dịp cuối năm nữa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh, thậm chí là nỗi khiếp sợ của bao người.

Ngân hàng nào thưởng Tết Dương lịch cao nhất?

Chủ nhật, 29/12/2013 | 11:40
Nhân viên ở các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV, MBBank và Sacombank đã yên tâm với tháng lương thứ 13 (dao động từ 5-10 triệu). Ngoài ra một số NH còn có dăm triệu thưởng thêm.

Doanh nghiệp FDI Đà Nẵng thưởng Tết 2014 cao nhất Việt Nam

Thứ 2, 30/12/2013 | 11:30
Ngày 27/12, Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng đã có báo cáo tổng hợp tình hình tiền lương năm 2013 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch Thưởng Tết 2014 ở các doanh nghiệp qua khảo sát 42 Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn, 109 doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, 112 doanh nghiệp dân doanh và 115 doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.

Thưởng Tết khủng: Ông chủ tự sướng?

Chủ nhật, 22/12/2013 | 14:27
Tại sao DN đó công bố mức thưởng “khủng” như vậy, trong khi thực tế, lương, thưởng của công nhân lẹt đẹt. Phải chăng đó là phần thưởng “tự sướng” của ông chủ?

Đã có doanh nghiệp công bố thưởng tết 400 triệu đồng/người

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:22
Số liệu do Hepza công bố cho thấy năm 2013 doanh nghiệp trong nước, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng nằm trong nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng, mức thấp nhất là 2,1 triệu đồng.

Lãi 9 tháng gần 1.600 tỷ đồng nhưng Petrolimex không thưởng Tết?

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:21
Nói về việc thưởng Tết 2013, ông Bùi Ngọc Bảo - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết: "Năm 2012 được xem là một năm kinh doanh rất khó khăn của Petrolimex nhân viên của Tập đoàn không có chế độ thưởng tết. Và năm nay chúng tôi cũng cố gắng duy trì như năm ngoái"

Năm nay doanh nghiệp thưởng Tết bao nhiêu?

Thứ 7, 30/11/2013 | 09:04
Gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng triệu người lao động (NLĐ) trên cả nước đang háo hức trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, sẽ có kẻ khóc người cười.
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.