Doanh nghiệp từ chối bồi thường vụ tàu vỏ thép hỏng: Ai sẽ đứng ra phân xử?

Doanh nghiệp từ chối bồi thường vụ tàu vỏ thép hỏng: Ai sẽ đứng ra phân xử?

Mai Văn Minh
Thứ 2, 18/12/2017 | 07:00
0
Lấy lý do gặp khó khăn, đơn vị đóng tàu vỏ thép đã từ chối bồi thường số tiền 9 tỷ đồng theo yêu cầu của ngư dân tỉnh Bình Định về 5 chiếc tàu cá vỏ thép vừa mới đưa vào hoạt động đã hư hỏng phải nằm bờ.

Doanh nghiệp thoái thác trách nhiệm

Thông tin từ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định cho biết, công ty Đại Nguyên Dương đã có văn bản phản hồi về việc đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho ngư dân địa phương có tàu bị hư hỏng, phải nằm bờ. Trong văn bản, công ty Đại Nguyên Dương đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xem xét cho công ty không bồi thường thiệt hại đối với các chủ tàu vỏ thép vừa đóng mới đã bị hư hỏng. Công ty cho rằng việc các tàu vỏ thép nằm bờ dài ngày không phải lỗi của họ .

Giải thích về việc từ chối không bồi thường cho ngư dân, ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc công ty cho biết: “Thời gian qua, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc cũng khiến 300 công nhân nhà máy đóng tàu thất nghiệp, khó khăn chồng chất. Do vậy, chúng tôi không thể bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho các chủ tàu được”, ông Nguyên giải thích thêm.

Trong khi đó, sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cũng xác nhận, đến thời điểm trên, công ty TNHH MTV Nam Triệu (gọi tắt là công ty Nam Triệu) có trụ sở tại TP.Hải Phòng vẫn chưa có văn bản trả lời về vấn đề đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho 14 tàu cá vỏ thép hư hỏng. Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, quyền Tổng Giám đốc công ty Nam Triệu, vụ việc đã khiến đơn vị ông bị thiệt hại hơn 40 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục tàu. Do đó, việc bồi thường, hỗ trợ cho ngư dân, phía công ty cần phải xin ý kiến.

Tiêu dùng & Dư luận - Doanh nghiệp từ chối bồi thường vụ tàu vỏ thép hỏng: Ai sẽ đứng ra phân xử?

Nhiều tàu cá hư hỏng không thể ra khơi khiến ngư dân lo lắng.

Trước đó, sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi 2 đơn vị đóng tàu trên về việc bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho 19 tàu vỏ thép bị hư hỏng của ngư dân địa phương. Theo đó, tổng số tiền ngư dân yêu cầu bồi thường là 45,6 tỷ đồng cho 19 tàu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ có công ty Đại Nguyên Dương trả lời bằng công văn nêu trên.

Ngư dân khổ trăm bề

Trước việc trên, nhiều ngư dân mong muốn chính quyền các cấp sớm vào cuộc làm “trọng tài” để giải quyết. Ngư dân L.V.Đ. bức xúc cho biết, tàu vỏ thép của gia đình ông vừa ra khơi chưa đầy 4 tháng đã bị hư hỏng, không khai thác được. Kể từ khi tàu nằm bờ, cuộc sống của gia đình ông và nhiều ngư dân làm thuê trên tàu của ông gặp phải không ít khó khăn. Do đó, ông Đ. không đồng tình với lời giải thích của đơn vị đóng tàu.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, việc công ty Đại Nguyên Dương từ chối bồi thường cho các chủ tàu vỏ thép ở địa phương bị hư hỏng là trái pháp luật và không thể chấp nhận được. "Chúng tôi đã chỉ đạo các ban ngành địa phương mời công ty Đại Nguyên Dương vào làm việc lại một lần nữa. Trong trường hợp công ty này tiếp tục từ chối bồi thường cho ngư dân thì chính quyền sẽ hỗ trợ tối đa cho ngư dân khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi hợp pháp”, ông Châu nhấn mạnh.

Luật sư Cồ Lê Huy, Giám đốc công ty Luật TNHH Đại Việt đánh giá: “Cần xem xét lại hợp đồng giao dịch giữa ngư dân và công ty đóng tàu, xem xét tàu hỏng do lỗi khách quan hay chủ quan của công ty. Từ đó sự việc có thể đưa ra tòa dân sự, nếu tòa xác định lỗi do công ty đóng tàu và công ty này sử dụng tiền của dân để làm việc khác rồi từ chối bồi thường cho dân thì có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phát hiện 2 tàu cá chở 64.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:11
Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu chở 64.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bình Định: Cháy 3 tàu cá, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng

Thứ 2, 13/03/2017 | 11:34
Sau 5 giờ dập lửa, 3 tàu cá cháy tại đầm Đạm Thủy (Bình Định) được khống chế, nhưng gây thiệt hại về mặt kinh tế hơn 30 tỷ đồng cho chủ tàu.

Điều tra vụ tàu cá Bình Định bị tàu lạ đâm chìm ở Biển Đông

Thứ 4, 13/01/2016 | 22:50
Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, việc tàu cá Bình Định bị đâm chìm ở Biển Đông đang được các cơ quan Việt Nam xác minh, điều tra thủ phạm...
Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.