Doanh nhân Hoàng Thị Hương khát vọng xây dựng thời trang Việt Nam xuất khẩu

Doanh nhân Hoàng Thị Hương khát vọng xây dựng thời trang Việt Nam xuất khẩu

Thứ 2, 10/05/2021 | 09:38
0
“XƯỞNG MAY HOÀNG HƯƠNG” là một thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp do CEO Hoàng Hương xây dựng.

Không chỉ phát triển mạnh mẽ trong nước, CEO gốc Hà Nam còn mong muốn các sản phẩm này trở thành nguồn cung ứng dồi dào cho thị trường thời trang Việt Nam xuất khẩu.

Việt Nam là quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Con người Việt Nam nổi tiếng với những phẩm chất tốt đẹp như: Cần cù, siêng năng, trung thực, chịu thương chịu khó nên được bạn bè năm quý mến, tôn trọng và tin tưởng.

Cần biết - Doanh nhân Hoàng Thị Hương khát vọng xây dựng thời trang Việt Nam xuất khẩu

CEO Hoàng Hương – Chủ xưởng may Hoàng Hương có tiếng đất Hà thành

Tuy nhiên, vấn đề nhân công ở Việt Nam rất phức tạp bởi lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý IV năm 2020 là 55,1 triệu người nhưng số lượng việc làm chưa đáp ứng được so với số lượng công nhân. Không chỉ vậy, công nhân được thuê với giá thành rẻ mạt, không đủ chi trả cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày dẫn đến tình trạng bỏ việc ngày càng cao.

Bên cạnh đó, ngành thời trang thiết kế xuất khẩu nước ta mới chỉ đáp ứng được yêu cầu trong nước. Mặc dù mẫu mã đa dạng, chất lượng sản phẩm tốt nhưng việc xuất khẩu sang nước ngoài còn nhiều hạn chế.

Cần biết - Doanh nhân Hoàng Thị Hương khát vọng xây dựng thời trang Việt Nam xuất khẩu (Hình 2).

Xuất phát từ khát vọng muốn giúp đỡ phụ nữ Việt Nam, chị đã nỗ lực thành lập xưởng may, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Chủ xưởng may Hoàng Hương chia sẻ với PV: “Trước những điều hạn chế của ngành may mặc trong nước, từ đó, tôi muốn xây dựng và phát triển một xưởng may uy tín, đáp ứng những yêu cầu trong nước và quốc tế về: Chất lượng, nhân công, giá thành… Bên cạnh đó, tôi muốn kiến tạo giá trị nhân văn cho phụ nữ Việt Nam, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn”.

Cần biết - Doanh nhân Hoàng Thị Hương khát vọng xây dựng thời trang Việt Nam xuất khẩu (Hình 3).

Chị Hoàng Hương xinh đẹp, duyên dáng trong chiếc váy maxi thướt tha

Nhận thấy được những yếu tố còn thiếu sót đó, CEO Hoàng Thị Hương đã xây dựng thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp Xưởng may Hoàng Hương. Bước đầu thành lập, chị Hương mong muốn tạo dựng một thương hiệu thời trang chất lượng. Từ đó, mang lại cho các chị em phụ nữ những thiết kế cao cấp mà có giá thành hợp lý, ai cũng có khả năng mua được.

Trải qua quá trình hơn 10 năm hình thành và phát triển, Xưởng may Hoàng Hương đã  thực sự trở thành địa chỉ mua hàng uy tín. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Hoàng Hương đã xây dựng thêm 8 xưởng may, sở hữu 15 thợ thiết kế tay nghề cao. Đặc biệt, giải quyết vấn đề việc làm cho hơn 800 thợ lành nghề, 100 nhân viên văn phòng online với mức lương ổn định.

Cần biết - Doanh nhân Hoàng Thị Hương khát vọng xây dựng thời trang Việt Nam xuất khẩu (Hình 4).
Cần biết - Doanh nhân Hoàng Thị Hương khát vọng xây dựng thời trang Việt Nam xuất khẩu (Hình 5).

CEO Hoàng Hương mong muốn những sản phẩm uy tín của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Các sản phẩm của Xưởng may Hoàng Hương đều là những thiết kế riêng biệt, có chất lượng cao, giá thành phù hợp. Vì vậy, đáp ứng được nhu cầu mua hàng của hàng ngàn khách lẻ và phân phối ra thị trường. CEO Hoàng Hương khát vọng, một ngày không xa, đây sẽ là những sản phẩm uy tín của Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Lam Anh

Huệ Ngô shop - Địa chỉ yêu thích của những tín đồ thời trang hiện đại tại Hải Phòng

Thứ 2, 26/04/2021 | 13:26
Huệ Ngô shop đang là “thiên đường” thời trang được rất nhiều khách hàng trong khu vực Hải Phòng và trên cả nước tin tưởng lựa chọn.

BIDV siết khoản nợ 500 tỷ đồng có liên quan đến thời trang NEM

Thứ 5, 29/04/2021 | 14:40
BIDV đang rao bán khoản nợ của công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Archplus, với tài sản đảm bảo ngoài bất động sản còn có 3 triệu cổ phiếu thời trang NEM.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.