Đổi mới “Chất vấn và trả lời chất vấn ngay” 2 thành viên Chính phủ tháng Ba tới

Đổi mới “Chất vấn và trả lời chất vấn ngay” 2 thành viên Chính phủ tháng Ba tới

Dương Thị Thu
Thứ 2, 26/02/2018 | 15:12
0
Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, phiên họp thứ 22 của ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tháng Ba tới sẽ đổi mới bằng việc "Chất vấn và trả lời chất vấn ngay" 2 thành viên Chính phủ.

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 22 của ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-16/3/2018. Tại phiên họp này, ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian 1 ngày để tổ chức phiên chất vấn với 2 thành viên Chính phủ. Sau hoạt động chất vấn, ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Chính trị - Đổi mới “Chất vấn và trả lời chất vấn ngay” 2 thành viên Chính phủ tháng Ba tới

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quochoi.vn.

Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin về dự kiến cách thức tổ chức phiên chất vấn lần này. Theo đó, tại phiên chất vấn, đề nghị ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiến hành thí điểm việc “Chất vấn và trả lời chất vấn ngay”. Nội dung của “Chất vấn và trả lời chất vấn ngay” là Đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần. Người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu không quá 3 phút/1 lần, nhằm làm cơ sở, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 sắp tới.

Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục thực hiện nội dung như: Người bị chất vấn không trình bày báo cáo, có thể phát biểu về vấn đề chất vấn không quá 5 phút trước khi Đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn. Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, bế mạc. Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung chất vấn theo phân công của Chủ tịch Quốc hội...

Cũng như các phiên chất vấn trước đó, dự kiến phiên chất vấn 2 thành viên Chính phủ tại phiên họp thứ 22 của ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi, giám sát; truyền hình trực tuyến với sự tham gia của các vị Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và Đại biểu Quốc hội tại 63 đoàn Đại biểu Quốc hội.

Đến nay, 2 thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn đây sẽ là phần chất vấn được chờ đợi trong hoạt động của Quốc hội năm 2018.

TTK Quốc hội nói về việc xử lý kỷ luật cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Thứ 6, 11/11/2016 | 11:27
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các cơ quan đang nghiên cứu biện pháp xử lý về mặt chính quyền với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng.

TTK Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về 'chạy' 30 tỉ đồng làm ĐB Quốc hội

Thứ 5, 08/09/2016 | 14:51
Tổng thư ký Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời về thông tin bà Châu Thị Thu Nga, nguyên ĐBQH khóa XIII chi 1,5 triệu USD (khoảng 30 tỉ đồng) để “chạy” vào QH.

TTK QH: 'Chúng ta phải nghiêm túc, chứ không cứ rút kinh nghiệm mãi'

Thứ 3, 16/08/2016 | 14:03
Nói đến trách nhiệm trong dự án di dân tái định cư hồ Tả Trạch (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Tổng thư ký Quốc hội - Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: "Chúng ta phải nghiêm túc, chứ không cứ rút kinh nghiệm mãi".
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.