Đổi tên giải hạng Nhì quốc gia - cúp Asanzo 2019 do doanh nghiệp ngừng tài trợ

Đổi tên giải hạng Nhì quốc gia - cúp Asanzo 2019 do doanh nghiệp ngừng tài trợ

Thứ 5, 11/07/2019 | 19:49
1
Sau lùm xùm về nhập nhèm xuất xứ hàng hoá, Asanzo liên tục gặp khó trong kinh doanh và mới đây doanh nghiệp này đã tuyên bố dừng tài trợ giải bóng đá hạng nhì quốc gia.

Thông tin trên Zing.vn, chiều 11/7, đại diện tập đoàn Asanzo xác nhận về việc ngưng tài trợ chính cho giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2019 từ lượt về. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng vừa thông báo đổi tên giải hạng Nhì quốc gia - cúp Asanzo 2019 thành giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2019.

Theo văn bản do Chủ tịch HĐQT Asanzo Phạm Văn Tam ký ngày 11/7, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Asanzo, công ty Next Media và VFF.

Lý do Asanzo rút tài trợ giải đấu là để tập trung nguồn tài nguyên xây dựng và hoàn thiện nhà máy mới đang được triển khai. Đồng thời, Asanzo muốn tập trung nguồn lực quy hoạch và hoàn thiện hệ thống sản xuất.

Tin nhanh - Đổi tên giải hạng Nhì quốc gia - cúp Asanzo 2019 do doanh nghiệp ngừng tài trợ

CEO Asanzo (ảnh) dừng tài trợ giải bóng đá hạng Nhì quốc gia mang tên Asanzo cup 2019.

"Asanzo cam kết rằng đây không phải là một sự kết thúc mà chỉ là một khoảng dừng để chúng tôi quy hoạch lại nguồn lực của mình. Asanzo vẫn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng nền bóng đá Việt Nam trong tương lai và sẽ sớm quay lại với các giải đấu thể thao nước nhà", thông báo của Asanzo viết.

Hồi tháng 5, Asanzo chính thức trở thành nhà tài trợ cho giải hạng Nhì quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm, giải đấu này có nhà tài trợ chính. Giải hạng Nhì quốc gia năm nay có 13 đội, chia làm 2 bảng, diễn ra trong khoảng thời gian 11/5-19/8.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ cho hay hàng điện tử gia dụng của Tập đoàn Asanzo được chứng nhận là “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn” (HVNCLC). Asanzo quảng bá sử dụng “đỉnh cao công nghệ Nhật Bản”. Tuy nhiên, điều tra của Tuổi Trẻ cho thấy Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam.

Ngay sau khi báo chí vào cuộc phản ánh về việc Asanzo “đội lốt hàng Việt”, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tước danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao của doanh nghiệp này. Đồng thời bà Vũ Kim Hạnh, đại diện Hiệp hội cho biết Asanzo đã cố tình khai báo sai về xuất xứ hàng hóa.

Liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Asanzo vẫn đang trong quá trình chờ kết luận thanh tra của các bộ, ban, ngành liên quan theo quyết định của Thủ tướng về lùm xùm thông tin nhập sản phẩm nước khác nhưng gắn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường.

Trong một diễn biến liên quan, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam đã có thư đề nghị Tổng cục quản lý thị trường sớm xúc tiến kiểm tra vụ việc báo chí nêu liên quan tới giả mạo xuất xứ ở chính công ty này. Theo CEO Asanzo, như vậy để có thể đưa ra kết luận khách quan.

“Điều nay giúp cho việc sản xuất kinh doanh công ty khỏi đình đốn, bảo vệ 2.000 công ăn việc làm đang bị đe dọa”, ông Tam viết.

Theo ông Tam, nghi vấn trên đang khiến người tiêu dùng trong cả nước ngưng mua hàng, các nhà phân phối ngưng nhập hàng và tất cả các tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng, khiến cho việc kinh doanh đình trệ, khốn đốn”.

H.Y (tổng hợp)

Phản ứng bất ngờ của CEO Phạm Văn Tam khi Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh nhận đổi trả hàng Asanzo

Chủ nhật, 07/07/2019 | 15:49
Ông Phạm Văn Tam - CEO của Asanzo - vừa có thông báo gửi nhà phân phối và khách hàng, phản đối việc nhiều nhà bán lẻ trong nước như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim có chính sách thu hồi và đổi trả sản phẩm của Asanzo.

CEO Asanzo Phạm Văn Tam viết tâm thư trấn an khách hàng giữa "bão" dư luận

Thứ 2, 01/07/2019 | 19:37
Giữa tâm bão dư luận, để trấn an khách hàng và nhà phân phối, CEO Phạm Văn Tam khẳng định để tránh nhầm lẫn, doanh nghiệp sẽ ghi rõ "sản xuất tại Việt Nam, linh kiện nhập khẩu".

Hồ sơ CEO Asanzo Phạm Văn Tam: Lập lờ hàng Trung Quốc - Việt Nam, chi bộn tiền cho thầy trò ông Park Hang-seo

Chủ nhật, 23/06/2019 | 10:00
Giữa vòng vây thông tin Tập đoàn Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam, cái tên Phạm Văn Tam lại được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian gần đây.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.