Hải Phòng đối thoại trực tuyến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Hải Phòng đối thoại trực tuyến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Thứ 6, 01/12/2017 | 22:13
1
Ngày 1/12, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng phối hợp sở Xây dựng tổ chức đối thoại trực tuyến với người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Chung tay xây dựng TP.Hải Phòng văn minh, hiện đại”.

Đây là phiên đối thoại trực tuyến lần thứ 10 trên cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng thu hút hơn 9.000 lượt truy cập và đã nhận được 60 câu hỏi từ phía người dân, doanh nghiệp và một số cơ quan báo chí.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc phiên đối thoại trực tuyến, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng cho biết, thành phố thực hiện phiên đối thoại trực tuyến này là để lắng nghe người dân, doanh nghiệp, cùng trao đổi ý kiến để góp phần làm tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tin nhanh - Hải Phòng đối thoại trực tuyến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Quang cảnh cuộc đối thoại trực tuyến.

Với chủ đề “Chung tay xây dựng TP.Hải Phòng văn minh, hiện đại”, tại phiên đối thoại, lãnh đạo sở Xây dựng và các phòng chuyên môn thuộc Sở đã trả lời, giải đáp các câu hỏi, ý kiến của người dân và doanh nghiệp như: Công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; công tác cải tạo, xây dựng chung cư cũ trên địa bàn; công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép; phát triển đô thị và quản lý thị trường bất động sản…

Cũng tại phiên đối thoại, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố thông tin, thời gian qua, Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, mở rộng, nâng cấp không gian đô thị...

Tin nhanh - Hải Phòng đối thoại trực tuyến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại (Hình 2).

Cuộc đối thoại nhận được 60 câu hỏi từ phía người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, không gian đô thị mới Hải Phòng được mở rộng theo hướng đột phá gồm:

- Hướng đột phá về phía bờ Bắc sông Cấm: Đã khởi công hạ tầng kỹ thuật đô thị trung tâm hành chính chính trị thành phố vào ngày 17/8/2017.

- Hướng đột phá phát triển về phía Cát Hải đã triển khai: Khởi công cảng Container quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện vào ngày 12/5/2016; khởi công Giai đoạn 1 quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, vui chơi giải trí đảo Cát Bà vào ngày 14/5/2017; khởi công nhà máy sản xuất chế tạo ô tô Vinfast vào ngày 2/9/2017.

- Hướng đột phá phát triển về phía Đồ Sơn, ven sông Lạch Tray, thành phố đã triển khai: Bệnh viện quốc tế Vinmec đã được khởi công vào ngày 18/10/2015; dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ dịch vụ CHUO được khởi công vào ngày 25/11/2016; dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu – Đồ Sơn khởi công vào ngày 7/5/2016; trung tâm thương mại Aeon (Nhật Bản) đang chuẩn bị khởi công xây dựng…

Cùng với đó, hạ tầng khu đô thị cũ tiếp tục được Hải Phòng quan tâm, đầu tư cải tạo, nâng cấp với nhiều dự án quy mô lớn nhằm tạo sự thay đổi lớn về diện mạo đô thị, từng bước hình thành khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại.

Lã Tiến

Hải Phòng: Cách chức Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Thứ 3, 28/11/2017 | 19:30
Chiều nay (28/11), tại trường tiểu học Đặng Cương, UBND huyện An Dương (TP.Hải Phòng) đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc thi hành kỷ luật Hiệu trưởng và Hiệu phó nhà trường.

Hải Phòng: Tạm giữ lô hàng lậu trị giá khoảng 200 triệu đồng

Thứ 3, 28/11/2017 | 11:53
Ngày 28/11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng PC46 đang tạm giữ lô hàng không có giấy tờ hợp pháp, được vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng tiêu thụ.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.