Đôi tình nhân giả mạo công an lừa bán khẩu trang lĩnh 14 năm tù

Đôi tình nhân giả mạo công an lừa bán khẩu trang lĩnh 14 năm tù

Thứ 4, 20/04/2022 | 16:13
0
Bịa ra chuyện bản thân là cán bộ công an có nguồn khẩu trang lớn bán, Tân và nhân tình đã dễ dàng chiếm đoạt được số tiền lớn của đôi vợ chồng ở Lào Cai.

Ngày 20/4, đưa Nguyễn Văn Tân (SN 1962, trú ở xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương) ra xét xử sơ thẩm, TAND Tp.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giữ vai trò đồng phạm giúp sức, Phạm Thị Hường (SN 1982, ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) và cũng là nhân tình của Tân cũng bị áp dụng 10 năm tù cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua khẩu trang với số lượng lớn để xuất sang Trung Quốc, anh N.H.P. (SN 1984, ở Lào Cai) và vợ là Đ.H.L. (SN 1986) đã nhờ chú vợ là ông Phan Chu Minh (SN 1959, ở Cao Bằng) tìm mối mua khẩu trang giúp.

Qua giới thiệu, ông Minh kết nối được với Tân khi anh ta đang là bệnh nhân điều trị, sử dụng thuốc Methadone tại một Trung tâm y tế huyện. 

Tân giới thiệu với ông Minh mình là cán bộ công an, có cháu làm thủ kho tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, sẽ lấy được 500 thùng khẩu trang.

Sau đó, ông Minh nói lại cho anh P. biết và cho cháu số điện thoại của Tân để liên hệ.

Anh P. đã liên lạc và thống nhất với Tân sẽ mua 400 thùng khẩu trang, hẹn ngày gặp nhau ở Hà Nội để xem hàng, thỏa thuận giá và ký hợp đồng.

Về phần mình, Tân đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Hường cùng đi bán khẩu trang và thỏa thuận giấy tờ Tân làm hết, nếu có ai hỏi thì Hường nói là “Thủ quỹ của Bệnh viện 19-8 và không nói gì hết..."

Sau đó, Hường cùng Tân đi đến cửa hàng bán lẻ khẩu trang để mua vài khẩu trang làm mẫu, mục đích cho anh P. tin tưởng, từ đó sẽ đặt mua khẩu trang với số lượng lớn.

Ngày 19/2/20202, vợ chồng anh P. đã xuống Hà Nội gặp Tân để giao dịch. Gặp nhau, Tân nói có nguồn hàng khẩu trang, sẽ cho ô tô biển xanh và 3 công an đi hỗ trợ chở hàng lên Lào Cai cho vợ chồng anh P..

Tin tưởng, vợ chồng anh P. đã ký hợp đồng mua bán khẩu trang trị giá 6,4 tỷ đồng với Nguyễn Văn Tân. Tân yêu cầu đưa trước 1 tỷ đồng tiền mặt để Tân làm việc với lãnh đạo Bệnh viện 19-8 để họ ký lệnh mở kho và xuất kho.

Do tin tưởng, anh P. đã đưa cho Tân 1 tỷ đồng. Nhận tiền, Tân để lại 1 căn cước công dân, giấy phép lái xe của mình và dặn vợ chồng anh P. và ông Minh đứng ngoài cổng bệnh viện chờ, lúc nào xe chở hàng khẩu trang ra, Tân sẽ gọi.

00 giờ ngày 20/2/2020, Tân gọi điện cho Hường bảo đến bãi trông xe của Bệnh viện 19-8 đón anh ta. Sau đó cả hai chở nhau ra nhà nghỉ đếm tiền và cùng nhau chi tiêu hết số tiền trên.

Về phía vợ chồng anh P., sau khi đứng ngoài chờ mãi không thấy Tân ra giao hàng, điện thoại không liên lạc được nên đã đến Công an phường Mai Dịch trình báo.

Han (t/h từ An ninh thủ đô, Vietnamnet)

Thêm nhiều nạn nhân bị công an "rởm" lừa mất tiền tỷ

Thứ 4, 20/04/2022 | 14:33
Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng.

Khởi tố đối tượng nhận làm thủ tục đưa người đi du học để lừa đảo

Thứ 3, 19/04/2022 | 11:19
Lợi dụng việc thực hiện các thủ tục đưa người đi du học, Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều tra vụ lừa đảo du học, xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Chủ nhật, 17/04/2022 | 09:13
Trang có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng Công ty TNHH TCS Education để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Tự xưng người quen của Bộ để lừa đảo, người đàn ông lãnh 114 tháng tù

Chủ nhật, 17/04/2022 | 08:00
Thông qua các mối quan hệ xã hội của bản thân, Đồng biết được thông tin về một lãnh đạo Bộ Công an nên từ đó nảy sinh ý định lợi dụng để lừa đảo.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.