Đối tượng cuối cùng trong vụ án mạng đánh chết người đêm Trung thu đầu thú

Đối tượng cuối cùng trong vụ án mạng đánh chết người đêm Trung thu đầu thú

Hoàng Văn Việt
Thứ 7, 28/09/2019 | 10:18
0
Sau một thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát tội, lần lượt 4 đối tượng liên quan đến án mạng đánh chết người đêm Trung thu (13/9) đã ra đầu thú.

Ngày 28/9 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trần Văn Bênh, SN 1995, quê tỉnh Sóc Trăng, để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong trước đó trong đêm Tết Trung thu (13/9).

An ninh - Hình sự - Đối tượng cuối cùng trong vụ án mạng đánh chết người đêm Trung thu đầu thú

Đối tượng Trần Văn Bênh.

Án mạng xảy ra vào khoảng 21h30 tối 13/9, tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương khiến anh Nguyễn Chí Đ., SN 1995, quê tỉnh An Giang tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Bùi Minh Đấu, SN 1990, quê tỉnh Cà Mau, Trương Văn Ky, SN 1998, quê tỉnh Bạc Liêu, Trần Ngọc Cầm, SN 2000, quê tỉnh Sóc Trăng và Trần Văn Bênh có liên quan đến vụ việc.

Đây là những đối tượng đang tạm trú, sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm 4 đối tượng này. Đến ngày 23/9, 3 đối tượng Đấu, Ky và Cầm đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Riêng đối tượng Bênh vẫn tiếp tục lẩn trốn cho đến ngày 28/9.

An ninh - Hình sự - Đối tượng cuối cùng trong vụ án mạng đánh chết người đêm Trung thu đầu thú (Hình 2).

3 đối tượng Đấu, Ky, Cầm ra đầu thú trước đó.

Kết quả điều tra cho thấy, Mai Thị Thu, SN 1989, quê tỉnh Đắk Lắk và Lê Bé Nhanh, SN 1994, quê tỉnh Cà Mau đều là công nhân tại một công ty ở khu công nghiệp Mỹ Phước (TX.Bến Cát). Trong quá trình làm việc, cả hai xảy mâu thuẫn.

Đêm 13/9, Thu và Nhanh hẹn gặp nhau trước cổng công ty để giải quyết bằng việc đánh nhau. Bên phe của Thu có gọi điện nhờ Đấu, Ky, Bênh và Cầm đến hỗ trợ. Còn Nhanh cũng gọi anh Nguyễn Chí Đ. đến tham gia.

Sau đó vụ hỗn chiến xảy ra, hậu quả làm anh Đ. tử vong.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhóm nghi phạm 9X đánh chết người ra đầu thú

Thứ 3, 24/09/2019 | 06:09
Sau khi đánh chết người, nhóm đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan công an ráo riết truy tìm nhóm này trong nhiều ngày. Các nghi phạm sau đó ra đầu thú.

Công an tỉnh Bình Dương truy tìm 4 nghi can gây án chết người rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 15/09/2019 | 07:10
Liên quan đến một vụ đánh nhau dẫn đến một người tử vong, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được 4 nghi can liên quan đến vụ việc, đồng thời truy tìm các đối tượng để bắt giữ, điều tra.

Vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh: Lộ diện 4 nghi can liều lĩnh, táo tợn

Thứ 2, 19/12/2016 | 09:45
Sau 2 ngày gây án, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được 2 trong số 4 đối tượng liên quan tới vụ cướp tiệm vàng tại Tây Ninh.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.