Đối tượng đánh chết “kẻ gây sự” xin được tử hình vì không thể bồi thường

Đối tượng đánh chết “kẻ gây sự” xin được tử hình vì không thể bồi thường

Võ Công Thư
Thứ 5, 14/06/2018 | 17:04
0
Sau chầu nhậu, Tùng cùng 2 người anh em về gần nhà cô gái mình thích. Tại đây, cả 3 bị bạn trai cô gái chạy xe đến gây sự. Tức giận, 3 anh em đánh chết người này.

Ngày 14/6, TAND TP.HCM xét xử Lê Minh Tuấn (SN 1997, quê Quảng Ngãi), Lê Văn Tùng (SN 1996, anh Minh Tuấn) và Lê Văn Tuấn (SN 1996, anh họ Minh Tuấn và Tùng) về cùng tội Giết người.

Đối tượng đánh chết “kẻ gây sự” xin được tử hình vì không thể bồi thường

Tranh giành bạn gái, 3 anh em "rủ nhau" vào tù.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 11/6/2017, anh Bùi Ngọc T. và bạn gái là Dương Thị Cẩm Nhung cùng uống bia với 3 anh em Tùng tại một quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.

Đến 22h15 cùng ngày, khi nhậu xong, Nhung lên xe của anh T. để người này chở về nhưng Tùng không đồng ý mà đòi chở Nhung về. Bạn trai của Nhung là anh T. không đồng ý.

Sau đó, anh T. chở Nhung về nhà trọ. Tùng, Minh Tuấn, Văn Tuấn và 1 người bạn nữa điều khiển xe máy về khu vực gần nhà trọ Nhung để nói chuyện. Tại đây, bạn của Tùng nói rằng Nhung đã có một đời chồng và đang là bạn gái của T., rồi khuyên Tùng "đừng xen vào để khỏi rắc rối".

Khoảng 10 phút sau, anh T. chạy ngang qua nhóm của Tùng thì rồ ga, lạng xe vào Văn Tuấn nhưng Văn Tuấn né tránh được. Anh T. tiếp tục điều khiển xe chạy đến đầu hẻm thì dừng lại, nhặt 2 cục gạch đi bộ về phía nhóm Tùng gây gổ.

Cuộc ẩu đả xảy ra tại con hẻm trong đêm vắng. Dù được can ngăn nhưng nhóm Tùng vẫn đánh anh T. khiến nạn nhân gục xuống đường. Biết chuyện anh T. bị đánh, bạn gái của người này đến can ngăn rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, T. không qua khỏi.

Gây án xong, 3 thanh niên trốn khỏi hiện trường. Vụ việc được camera an ninh tại con hẻm ghi lại.

Tại phiên tòa, lúc đầu, Tùng, Minh Tuấn, Văn Tuấn khai báo không thành khẩn. Tuy nhiên, khi được phân tích, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo các bị cáo, họ bị T. gây sự, trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên mới đánh lại chứ thật sự không muốn giết người. Tại tòa, đại diện gia đình nạn nhân đề nghị các bị cáo phải bồi thường 150 triệu đồng tiền tổng các phí tổn, đồng thời tuyên án nghiêm khắc nhất đối với các bị cáo.

Khi được chủ tọa gọi hỏi có ý kiến gì không về khoản tiền đại diện gia đình nạn nhân đề nghị bồi thường, bị cáo Tùng nói gia đình nghèo quá không có tiền và xin HĐXX tuyên mình mức án tử hình để đền bù vì nếu có được tuyên án thấp, được ra tù cũng không biết làm gì để có số tiền lớn như thế để bồi thường.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, HĐXX xét các bị cáo mới phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, nạn nhân có phần lỗi… để cân nhắc, xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Minh Tuấn 20 năm tù, Lê Văn Tùng 18 năm tù, Lê Văn Tuấn 17 năm tù giam cùng về tội Giết người.

Bắt đối tượng "trút mưa dao” giết tình địch trong lúc hỗn chiến

Chủ nhật, 29/10/2017 | 19:28
Đang ngồi chơi ở nhà người yêu, Cường bị tình địch chửi mắng đánh đập. Trong lúc “hỗn chiến”, Cường dùng dao đâm đối thủ tử vong.

Truy tố kẻ nghi vợ ngoại tình, giết "tình địch" trong đám giỗ

Thứ 2, 04/09/2017 | 07:00
Nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người khác, Thương ghen tuông. Một ngày, Thương thấy "tình địch" ngồi nhậu với vợ mình trong đám giỗ nên rút dao đâm chết nạn nhân.

Tăng án kẻ giết người vì không xin được số điện thoại ‘tình địch'

Thứ 2, 10/04/2017 | 16:01
Ngày 10/4, TAND TP.HCM đưa bị cáo Hồ Hoàng Quốc Bảo (SN 1983, ngụ TP.HCM) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội Cố ý gây thương tích.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.