Đối tượng giết người, thuê bạn tù đào hầm trong nhà để trốn lãnh án tử

Đối tượng giết người, thuê bạn tù đào hầm trong nhà để trốn lãnh án tử

Thứ 7, 16/06/2018 | 13:19
0
Sau khi đoạt mạng người bạn hay uống trà cùng mình, Nuôl bỏ sang Campuchia. Một thời gian sau, đối tượng bí mật về quê, nhờ bạn tù đào một căn hầm trong nhà mẹ ruột để ẩn náu. Trong khi đó, vợ nạn nhân lại chuyển tiền cho kẻ đã giết chồng.

Liên quan đến vụ việc, báo Người Lao Động thông tin, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa xét xử và tuyên phạt Lê Văn Nuôl (SN 1959, quê tỉnh Sóc Trăng) mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo này phải chấp hành là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1962, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng nhận 30 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm. Trước khi được đưa ra xét xử sơ thẩm, vụ án trên từng khiến dư luận hết sức quan tâm bởi có nhiều tình tiết ly kỳ.

Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng vụ án cho biết, tối 29/5/2015, ông Võ Văn H. (SN 1959, ngụ ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến rẫy nơi Nuôl làm thuê ở cùng xã chơi. Sau đó, Nuôl mượn xe máy của ông H. để đi uống cà phê. Trong khi đó, ông này ở lại rẫy.

Khoảng 0h ngày 30/5/2015, Nuôl trở về. Thấy ông H. đang nằm võng trước nhà, đối tượng mời ông này vào nhà uống trà. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, ông H. dùng bình thủy tinh đánh vào phần đầu, mặt Nuôl gây chảy máu. Bị hành hung, Nuôl phản kháng và đánh lại người này. 

Đối tượng giết người, thuê bạn tù đào hầm trong nhà để trốn lãnh án tử

Giết người rồi thuê bạn tù đào hầm trong nhà để trốn, Lê Văn Nuôl lãnh án tử. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Sau khi giết người, Nuôl ra giếng rửa dao cùng vết máu, thay quần áo rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn về nhà mẹ ruột ở tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, Nuôl  liên lạc với Nguyễn Thanh Phong (là bạn tù trước đó của Nuôl) để nhờ đưa sang Campuchia lẩn trốn.

Trên đường trốn chạy tội ác của mình, Nuôl gọi điện cho ông Phùng Văn Lợi, Hoàng Bá Long và bị cáo Nguyệt (vợ của nạn nhân H.), báo tin mình đã chém chết ông H..

Điều bất ngờ là khi nhận được tin báo từ hung thủ cho biết đã sát hại chồng, Nguyệt không đi tố cáo, trình báo công an. Ngược lại, người này lại tìm mọi cách che giấu cho hung thủ. Đáng nói hơn, Nguyệt còn tìm cách chuyển tiền cho kẻ đã sát hại chồng mình.

Cụ thể, trong lúc đang chạy trốn, Nuôl gọi điện cho em trai cùng mẹ khác cha là ông Trương Văn Hạnh (46 tuổi), nói rằng mình bị bệnh ung thư cần tiền chữa trị. Do ông Hạnh không có tiền nên Nguyệt đưa cho ông Hạnh 5 triệu đồng để gửi cho Nuôl thông qua tài khoản một người bạn của Phong.

Khoảng 10 ngày sau, Nuôl trở về Việt Nam và thuê phòng trọ ở tỉnh Long An. Để ẩn nấp, đối tượng nhờ Phong đến nhà mẹ đào giúp 1 căn hầm để lẩn trốn. Phong đào xong căn hầm trên và đưa cho Nuôl 3,6 triệu đồng rồi lấy chiếc xe máy mà Nuôl lấy cắp của nạn nhân bỏ đi.

Đối tượng giết người, thuê bạn tù đào hầm trong nhà để trốn lãnh án tử (Hình 2).

Không tố giác và có hành vi che giấu kẻ đã sát hại chồng, Nguyệt lãnh 30 tháng tù giam. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Tuy nhiên, sau ít thời gian lẩn trốn trong hầm, Nuôl bị công an phát hiện, bắt giữ. Tháng 8/2016, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nuôl chung thân về tội Giết người và 3 năm về tội Cướp tài sản. Bị cáo Nguyệt bị tuyên phạt mức án 15 tháng tù giam về tội Không tố giác tội phạm.

Sau đó, người đại diện bị hại đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tháng 9/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra.

Đưa tin về phiên tòa vào 9/2017, báo Dân Trí ghi nhận, Nuôl cho biết không có mâu thuẫn gì với ông H. mà do nạn nhân đánh mình trước nên mới đánh lại. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Nguyệt khai rằng bản thân bị cáo và chồng đã sống ly thân vì chồng có người đàn bà khác.

Trước đó, chồng của Nguyệt và Nuôl thân thiết với nhau như anh em ruột. Sau khi xảy ra vụ việc, Nuôl gọi điện về kể cho Nguyệt nghe chuyện đã giết chồng mình. Nguyệt khai có đưa cho 1 người tên Hạnh 5 triệu đồng để tạm ứng lương cho ông Hạnh, sau đó ông gửi cho Nuôl.

Tuy nhiên, ông Hạnh cho biết Nguyệt không hề nói số tiền đó là tiền lương và tiền làm theo ngày công nên ngày nào trả ngày đó, thỉnh thoảng góp lại nhiều nhất là 1 triệu đồng. Cũng theo phiên tòa này, HĐXX xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ, cần triệu tập các nhân chứng của vụ án để đối chất nên quyết định hoãn phiên tòa, chờ xét xử lại.

Từng phạm tội Giết người

Trước khi gây ra vụ án sát hại ông H., Nuôl từng phạm tội Giết người, cướp tài sản bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt tù chung thân. Nuôl thi hành án tại trại giam T345 (bộ Công an, đóng tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) từ năm 1983 đến năm 1999 thì được đặc xá.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Đối tượng đánh chết “kẻ gây sự” xin được tử hình vì không thể bồi thường

Thứ 5, 14/06/2018 | 17:04
Sau chầu nhậu, Tùng cùng 2 người anh em về gần nhà cô gái mình thích. Tại đây, cả 3 bị bạn trai cô gái chạy xe đến gây sự. Tức giận, 3 anh em đánh chết người này.

Lời khai lạnh người của nghi phạm giết tài xế, cướp ô tô ở Hải Dương

Thứ 3, 12/06/2018 | 14:16
Không ai có thể ngờ rằng, nghi phạm sau khi gây ra vụ trọng án giết tài xế taxi, cướp ô tô, lại có thể thản nhiên dùng chính chiếc xe này để đưa đón người tình đi chơi.

Xét xử 2 tủ từ trốn trại: Thọ “sứt” xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và bạn gái

Thứ 3, 08/05/2018 | 12:01
Tại phiên tòa sáng nay, khi chủ tọa phiên tòa đặt ra những câu hỏi với Thọ "sứt". Hắn đã khai nhận rành rọt và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình cùng bạn gái và những người giúp 2 tử tù bỏ trốn bị liên đới.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.