Thử thách dành cho Tổng thống Trump
Hãng tin Reuters dẫn lời nhà ngoại giao cấp cao Mỹ cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như miễn cưỡng chấp nhận lệnh trừng phạt Nga mới được Quốc hội Mỹ thông qua.
Nhận định này đi ngược lại tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence, người cho biết, ông Trump và Quốc hội có "một tiếng nói thống nhất" về vấn đề này.
Quốc hội Mỹ tuần trước đã bỏ phiếu áp đảo thông qua lệnh trừng phạt Nga về cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, việc sát nhập Crimea và các hành động khác được cho là vi phạm các quy tắc quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 1/8 nói với các phóng viên rằng, ông và ông Trump không tin những biện pháp trừng phạt mới sẽ hữu ích cho những nỗ lực của họ về ngoại giao với Nga.
Ông Trump có vẻ muốn cải thiện quan hệ với Nga, điều đang bị ảnh hưởng bởi những diễn biến quanh việc cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, để giúp ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton. Cho đến nay, Nga phủ nhận mọi cáo buộc, ông Trump cũng phủ nhận sự việc.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người từng có thời gian dài làm việc với Nga khi ông còn là Giám đốc điều hành của Exxon Mobil, nhiều lần phát biểu, hai cường quốc hạt nhân trên thế giới không thể có mối quan hệ xấu như vậy.
"Hành động của Quốc hội là để áp đặt những biện pháp trừng phạt này. Tổng thống và tôi đều không hài lòng về điều đó", ông Tillerson cho biết.
"Chúng tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho những nỗ lực của chúng tôi. Dù vậy, đó là quyết định của họ. Tôi nghĩ Tổng thống chấp nhận điều đó", ông Tillerson cho hay.
Ông Tillerson không nói rõ ông Trump sẽ ký vào lệnh trừng phạt mà chỉ cho biết: "Tất cả các dấu hiệu cho thấy, ông Trump sẽ ký vào văn bản này".
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence, tại một cuộc họp báo ở Gruzia với Thủ tướng Giorgi Kvirikashvili, tuyên bố dứt khoát: "Tổng thống Trump sẽ sớm ký dự luật trừng phạt Nga".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết hôm thứ Ba, dự luật trừng phạt đang được xem xét và sẽ được ký.
Và đòn hiểm của Tổng thống Putin
Việc Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cắt giảm 60% nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Nga vừa là một động thái đối phó với Washington, vừa là điều chỉnh nhằm tránh ảnh hưởng trực tiếp nguồn đầu tư của Mỹ vào Nga.
Tối hậu thư của ông Putin cũng là cách thể hiện với người ủng hộ Tổng thống ở trong nước rằng, người đứng đầu Điện Kremlin sẵn sàng chống lại Mỹ, nhưng lại cũng tránh làm ảnh hưởng trực tiếp nguồn đầu tư của Mỹ vào Nga.
Ông Putin cho biết, Nga đã yêu cầu cắt giảm 755 người trong số 1200 nhân viên ngoại giao và thu lại hai cơ sở ngoại giao.
Biện pháp cắt giảm nhân viên ngoại giao đã được thông báo sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Trò chuyện với các binh lính tại Tallinn, Estonia, phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói, các hành động của Nga là “cứng rắn”.
Tuy nhiên, ông cho biết Washington sẽ vẫn tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt với Nga cho đến khi Moscow “chấm dứt hoàn toàn các ảnh hưởng tại Ukraine và những nơi khác”.
“Ngay hiện tại, chúng tôi đang xem xét các lựa chọn. Bất cứ khi nào chúng tôi có thông tin, chắc chắn chúng tôi sẽ thông báo công khai”, phát ngôn viên Tổng thống Trump Sarah Sanders chia sẻ với báo chí.
Việc cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga sẽ giúp đảm bảo danh tiếng của Tổng thống Putin tại Moscow trên danh nghĩa bảo vệ lợi ích đất nước.
Tổng thống Putin đã nói vào ngày 30/7 rằng, không có một tín hiệu nào cho thấy cải thiện quan hệ Nga và Mỹ, khi Washington vẫn tiếp các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
Hôm 31/7, ông Putin phát biểu, nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục thực hiện các hình thức trả đũa.
Bằng việc tung ra biện pháp đáp trả trước khi ông Trump ký thông qua dự luật trừng phạt Nga, ông Putin muốn gửi đi thông điệp rằng, Nga chỉ trừng phạt Quốc hội Mỹ chứ không phải cả nước Mỹ của Tổng thống Trump, ông Alexander Baunov, nhà phân tích tại trung tâm Moscow Carnegie đã viết bình luận trên Facebook.
“Động thái của ông Putin giống như đưa ông Trump ra khỏi chảo lửa”, ông Baunov nhấn mạnh.
Xem thêm >> Canh bạc của Tổng thống Putin và nguy cơ đối đầu Nga - Mỹ