Năm mới ở phố đi bộ hồ Gươm: Trông xe

Năm mới ở phố đi bộ hồ Gươm: Trông xe "chặt chém" gấp 20 lần

Nguyễn Văn Báo
Thứ 2, 01/01/2018 | 08:46
0
Những người dân đến phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) mừng năm mới 2018 phải gửi xe máy với giá 50.000 - 100.000 đồng.

Sự kiện đón chào năm mới 2018, được tổ chức vào tối 31/12/2017 tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) thu hút hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về.

Cũng vì lượng người và phương tiện (chủ yếu là xe máy) quá đông trong khi điểm gửi xe của TP.Hà Nội tổ chức có hạn nên nhiều nhà dân, nhiều tuyến phố, vỉa hè, thậm chí là vườn hoa lân cận bị lấn chiếm để kinh doanh trông giữ xe theo kiểu chặt chém.

Xã hội - Năm mới ở phố đi bộ hồ Gươm: Trông xe 'chặt chém' gấp 20 lần

Trông xe thỏa sức hét giá diễn tại phố đi bộ hồ Gươm.

Ngay trên phố Lò Sũ giao cắt với Hàng Dầu nhiều điểm gửi xe tự phát mọc lên kín vỉa hè. Tại đây, người dân gửi xe máy bị chặt chém với giá 50.000 đồng/xe. Khi người dân thắc mắc thì chủ kinh doanh cho rằng “cả năm mới đón năm mới 1 lần”.

Anh Trần Phát (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng người thân đến phố đi bộ tham dự sự kiện đón năm mới bị "hét giá" khi gửi xe ở khu vực phố Lò Sũ cho hay: “Tôi gửi 2 xe mấy 100.000 đồng, khi thắc mắc người ta bảo giờ này ở đâu cũng thế”.

Trên phố Hàng Bông, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền, Cầu Gỗ hiện tượng trông xe chặt chém tương tự cũng diễn ra. Thậm chí có điểm thu đến 100.000 đồng/1 xe máy/lượt. Dù vậy, do lượng người đổ về hồ Gươm đông đúc nên người dân dễ dàng chấp nhập bị chặt chém. Đáng chú ý, hiện tượng này diễn ra phổ biến ngay cả khi có mặt  lực lượng chức năng.

Xã hội - Năm mới ở phố đi bộ hồ Gươm: Trông xe 'chặt chém' gấp 20 lần (Hình 2).

Nhiều điểm trông xe tự phát tại khu vực quanh hồ Gươm - (Ảnh: C.Ng).

Dẫu biết rằng, việc tăng giá gửi xe vào mỗi dịp lễ Tết tại khu vực quanh phố đi bộ là "điệp khúc" quen thuộc và đã diễn ra từ lâu, song điều khiến nhiều người dân băn khoăn là việc các cơ quan chức năng Hà Nội ở đâu? Tại sao khi tổ chức sự kiện lớn như Chào đón năm mới, cơ quan chức năng lại không tổ chức đầy đủ các điểm trông xe cho người dân mà cứ để lặp lại việc tăng giá trông xe gấp 10 - 20 lần ngày thương như thế ở ngay giữa Thủ đô?

Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018

Chủ nhật, 31/12/2017 | 23:01
Đến 22h45 tối 31/12/2017, hàng triệu người dân từ các quận, huyện của TP.HCM đã tập trung về khu vực trung tâm TP.HCM vui chơi, chờ xem bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018. Do lượng người dân tập trung quá đông đã dẫn đến tình trạng hàng loạt tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm TP ùn ứ nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.