Đồng chí Đỗ Mười luôn dặn phải quan tâm đối tượng chính sách

Đồng chí Đỗ Mười luôn dặn phải quan tâm đối tượng chính sách

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 05/10/2018 | 15:00
0
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã từng có nhiều dịp tiếp xúc với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đặc biệt, khi đương nhiệm đến thăm đơn vị Tướng Hiệu làm chỉ huy, đồng chí Đỗ Mười luôn căn dặn phải quan tâm cải thiện đời sống cho bộ đội và quan tâm tới các đối tượng chính sách.
Trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học quân sự Nguyễn Huy Hiệu - nguyên  ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng bộ Quốc phòng vô cùng tiếc thương. 
“Tôi có nhiều kỷ niệm với đồng chí Đỗ Mười. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, tôi là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, đóng quân trên địa bàn Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Khi đó, đồng chí Đỗ Mười đang làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí thường đi thực tế tại các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. 
Mỗi lần vào Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Mười thường đến thăm nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Vào thời điểm đó, nhà máy này mới bắt đầu triển khai xây dựng. Cùng với đó, đoàn của đồng chí Đỗ Mười cũng thường vào thăm Sư đoàn của chúng tôi”, tướng Hiệu chia sẻ.
Theo lời Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu thì đồng chí Đỗ Mười còn căn dặn, Sư đoàn 390 phải kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống của Đại đoàn Đồng Bằng. 
“Đồng chí Đỗ Mười nhấn mạnh về việc chú trọng trong quan hệ quân – dân. Bởi vì, vùng này có nhiều tôn giáo khác nhau. Làm tốt công tác dân vận sẽ chính là hậu phương vững chắc để giúp cho bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Cách nói chuyện của đồng chí rất say sưa, giọng nói to, rõ ràng”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu hồi tưởng.
Chính trị - Đồng chí Đỗ Mười luôn dặn phải quan tâm đối tượng chính sách

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: internet).

Tướng Hiệu bảo rằng, ông cùng các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn ghi nhớ những lời dặn của đồng chí Đỗ Mười. Vị tướng kể tiếp: “Thời điểm đấy, đất nước vừa trải qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt, kinh tế còn rất khó khăn. Khi đến thăm đơn vị, đồng chí Đỗ Mười căn dặn, bây giờ chiến tranh đã kết thúc thì kinh tế phải kết hợp với quốc phòng. Tức là phải xây dựng kinh tế mạnh thì mới có quốc phòng mạnh. Mà quốc phòng mạnh thì mới hỗ trợ để phát triển kinh tế bền vững.
Đồng chí Đỗ Mười nói, việc xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn lúc này rất nhiều việc, rất khó khăn. Chính vì vậy, đồng chí mong muốn Sư đoàn phải điều động cán bộ chiến sĩ ra đó, cùng với quân dân Bỉm Sơn, các chuyên gia Nga tham gia xây dựng nhà máy. Đồng thời, phải bảo vệ quá trình thi công nhà máy cho đến khi đi vào hoạt động, cung cấp xi măng để xây dựng các công trình của đất nước. 
Ghi nhớ những lời chỉ đạo đó, cán bộ chiến sĩ trong Sư đoàn chúng tôi đã tích cực tham gia xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn”. 
Chính trị - Đồng chí Đỗ Mười luôn dặn phải quan tâm đối tượng chính sách (Hình 2).

Đồng chí Đỗ Mười thăm trận địa cao xạ Sư đoàn 390 tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. (Ảnh nhân vật cung cấp).

 
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói: “Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in, trước khi chia tay cán bộ Sư đoàn, đồng chí Đỗ Mười vẫn không quên căn dặn rằng, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng quân đội chính quy, Sư đoàn phải chú trọng cả việc tăng gia sản xuất, chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Làm công tác tư tưởng, quan tâm đến hậu phương, người thân của anh em cán bộ chiến sĩ. 
Đồng chí Đỗ Mười còn nhắc, phải hết sức quan tâm đến các đối tượng chính sách, đặc biệt là những cán bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đại đoàn Đồng Bằng phải phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn!””.

Kỷ niệm về Tổng Bí thư Đỗ Mười trong thời kỳ đổi mới

Thứ 6, 05/10/2018 | 07:02
Cố nhà báo Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã từng có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Tổng Bí thư Đỗ Mười, đặc biệt vào thời kỳ đổi mới. Trân trọng giới thiệu bài viết của ông trích trong cuốn sách “Đồng chí Đỗ Mười – dấu ấn qua những chặng đường lịch sử”.

Tổng Bí thư Đỗ Mười: Nhà Lãnh đạo luôn nói đi đôi với làm

Thứ 5, 04/10/2018 | 20:45
Đó là chia sẻ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi dành thời gian trao đổi với báo chí về những kỷ niệm sâu sắc của đồng chí đối với cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Các Đoàn chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng

Thứ 5, 04/10/2018 | 17:31
Ngày 4/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công điện số 4500/CĐ-BVHTTDL gửi tới thủ trưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (ngày 6 -7/10).

Đồng chí Đỗ Mười trong ký ức các vị lãnh đạo

Thứ 4, 03/10/2018 | 19:00
Trong ký ức của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đồng chí Đỗ Mười là người được tôi luyện thử thách trong thực tiễn, trở thành một cán bộ có bản lĩnh vững vàng, sắc sảo, quyết đoán, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đồng chí Đỗ Mười và cuộc đấu tranh kiềm chế, đẩy lùi lạm phát

Thứ 5, 04/10/2018 | 13:00
Giới thiệu bài viết: "Anh Đỗ Mười và cuộc đấu tranh kiềm chế và đẩy lùi lạm phát (1988-1989)" của nguyên quyền Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước Nguyễn Thượng Hòa về đồng chí Đỗ Mười.

Thông cáo đặc biệt: Tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang

Thứ 4, 03/10/2018 | 22:38
Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ, ngày 06/10/2018 đến 07 giờ 30 phút, ngày 07/10/2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong hai ngày Quốc tang (ngày 06/10 và 07/10/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua lời kể của người trợ lý thân thiết

Thứ 4, 03/10/2018 | 22:00
Gần nửa thế kỷ giúp việc cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, ông Phan Trọng Kính đã được tháp tùng Tổng Bí thư đến nhiều cơ quan, công trường, nhà máy, các địa phương trong và ngoài nước, dự nhiều cuộc họp từ cơ sở cho đến các bộ, các ngành và Trung ương...

Đồng chí Đỗ Mười - tấm gương sáng cần-kiệm-liêm-chính-chí công vô tư

Thứ 4, 03/10/2018 | 16:00
Tổng Bí thư Đỗ Mười trút hơi thở cuối cùng vào hồi 23h12 ngày 1/10/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong sự tiếc thương và kính trọng của cán bộ, đảng viên, thầy thuốc, đặc biệt là người thân trong gia đình.

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thứ 3, 02/10/2018 | 18:20
Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Chế độ thấp, khó tuyển người

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:03
Cục trưởng Cục Kiểm ngưchia sẻ, kiểm ngư là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, điều kiện sóng gió rất khó khăn nhưng chế độ chính sách vẫn còn hạn chế.

Nhiều người lao động được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:30
Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương.

Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ 1/6/2024, ai cũng nên biết

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:36
Nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh giấy phép lái xe khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.

2 đối tượng được tăng lương lên gần 10 triệu đồng từ ngày 1/7/2024

Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:25
Sau cải cách tiền lương, những đối tượng nào được tăng lương là vấn đề được nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ 1/6/2024, ai cũng nên biết

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:36
Nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh giấy phép lái xe khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Chế độ thấp, khó tuyển người

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:03
Cục trưởng Cục Kiểm ngưchia sẻ, kiểm ngư là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, điều kiện sóng gió rất khó khăn nhưng chế độ chính sách vẫn còn hạn chế.

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Nhiều người lao động được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:30
Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương.