Dòng điện tỏa sáng nơi đại ngàn Đăk Nông

Dòng điện tỏa sáng nơi đại ngàn Đăk Nông

Thứ 3, 23/07/2019 | 16:53
0
Hành trình đưa điện về thôn bản xa xôi ở mảnh đất bazan Đăk Nông chưa bao giờ là điều dễ dàng. Để có được những lưới điện thăm thẳm, típ tắp “xẻ” rừng vào tận lưng trời cho bà con như ngày hôm nay là cả một chặng đường gian nan.

Đã qua rồi cái thời mà người ta kể với nhau về Tây Nguyên nắng gió, nghèo khó. Cái thời mà trong tâm khảm đứa trẻ miền xuôi, Tây Nguyên là “voi bản Đôn”, là “Vua lửa”…

Lời ru đại ngàn giờ trở mình, rũ bụi vươn lên ào ào như thác Yaly đỗ, bất tận như cao nguyên M’Nông... Động lực của đổi thay, của phát triển thì nhiều vô tận. Từ vật chất đến con người. Nhưng có lẽ, để xua đi thời tăm tối, cái thời con người mờ tỏ cùng cái đèn dầu lúc chập choạng thì phải nói đến điện. Chính đường dây điện típ tắt băng qua đồi thông, rừng cao su, “xẻ” núi thăm thẳm vào đại ngàn đã mang theo động lực của sự sống, của đổi mới.

Đưa điện về vùng sâu vùng xa. Đó là một trong nhiệm vụ mà ngành điện của tỉnh Tây Nguyên xem là chí yếu. Người dân ủng hộ, hàng ngàn người hiến đất, hiến cấy cối trong hành lang xây dựng lưới điện mà không yêu cầu bồi thường. Chính quyền chung tay, nhiều tổ chức ủng hộ vật chất, tinh thần.

Truyền thông - Dòng điện tỏa sáng nơi đại ngàn Đăk Nông

Công nhân điện lực làm việc dưới nắng nóng, vất vả.

Lãnh đạo công ty Điện lực Đăk Nông tâm sự với chúng tôi rằng, thuận lợi nhiều thì thách thức, khó khăn càng lớn. Đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, nhận thức còn hạn chế nên chưa hiểu đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đưa điện về vùng sâu, vùng xa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng nên công tác tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng vói đó, các khu vực các thôn buôn vùng sâu, vùng xa dân cư sinh sống phân bố ở rải rác, nhỏ lẻ không tập trung nên khó khăn khi tính toán lắp đặt đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp, chi phí đầu tư cao.

Đường giao thông các khu vực vùng sâu vùng xa trên địa bàn không thuận lợi, khó khăn trong việc vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị phục vụ thi công các công trình. Do xa nguồn nên chất lượng điện năng ở vùng sâu vùng xa chưa được cao, đường dây dài gây tổn hao điện năng và suất sự cố lưới điện cao.

Với riêng Đăk Nông, ngành điện đã rất nổ lực. Hình ảnh người công nhân điện lực trong màu áo cam trên khắp nẻo đường có lẽ đã quá quen thuộc với người dân. Các anh vất vả trong cả cái nắng cháy da hay mùa mưa bão triền miên. Ngoài những tiềm ẩn rủi do, nguy hiểm đến tính mạng thì đó còn là nỗi nhọc nhằn, vất vả cống hiến của họ. Song họ vẫn âm thầm cố gắng nỗ lực vượt qua, đưa điện về nẻo xa.

Truyền thông - Dòng điện tỏa sáng nơi đại ngàn Đăk Nông (Hình 2).

Ngành điện Đắk Nông là một trong những đơn vị “em út”, nhưng chặng đường nổ lực đưa điện về vùng xa xôi của đơn vị này đáng ngợi khen.

“Mang lại ánh sáng cho mọi nhà là vui nhất. Công nhân điện lực ở các huyện khu vực vùng sâu vùng xa như bọn mình lại càng nhiều vất vả. Có khi khắc phục sự cố, mình phải đi 20, 30 cây số, đường xá hẻo lánh, gặp thời tiết xấu mưa gió thì lầy lội, trơn trượt,…”, anh Phùng Văn Hiền, Tổ trưởng Tổ quản lý điện Quảng Tân, Đăk Nông tâm sự.

Thành quả nào chẳng đến từ gian nan, máu và mồ hôi. Đến nay lưới điện Đắk Nông đã được mở rộng, toàn tỉnh đã có 8/8 huyện, thị xã được cấp điện từ lưới điện quốc gia chiếm 100%; có 71/71 xã, phường, thị trấn có điện chiếm 100%; 722/724 thôn buôn có điện chiếm tỉ lệ 99,72% (còn 2 thôn buôn chưa có điện: Thôn 11&12 xã Quãng Hòa). Tỉ lệ số hộ dân có điện đạt 96,4%; Số khách hàng sử dụng điện là 148.818 khách hàng tăng hơn 6,29 lần so với năm 2004; sản lượng điện bình quân theo đầu người là 725kWh/năm tăng gấp 5,29 lần so với năm 2004.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2014-2020, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, và ngành điện phối hợp sẽ đầu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2014-2020, tổng vốn đầu tư 711,04 tỷ đồng tổng số hộ được cấp điện 14.525 hộ, trong đó giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư 192,7 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện cho 5.804 hộ. Những hộ được cấp điện lưới quốc gia trong giai đoạn này đều tập trung ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh đặc biệt là xóa trắng điện hai thôn buôn vùng sâu vùng xa là thôn 5&6 xã ĐăkRMăng huyện ĐăkGLong.

Điện lực Đắk Nông đang tiếp tục phối hợp cùng với đơn vị quản lý dự án của tỉnh thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1), Các hạng mục của Dự án đang được tập trung triển khai, từ 2017 đến hết năm nay sẽ có thêm 1.240 hộ dân (đã đóng điện 1091 hộ dân) được cấp điện lưới quốc gia. Dự kiến khi hoàn thành giai đoạn 1 của dự án sẽ có thêm hơn 4.500 hộ dân được cấp điện

Ở giai đoạn 2, Đề án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh ĐăkNông (Đề án 2081) tiếp tục được kỳ vọng mang đến những đổi thay cho cuộc sống người dân thuộc những vùng nông thôn vùng sâu, vùng xa - những nơi mà điện lưới quốc gia chưa tiếp cận được, dự kiến sẽ có thêm 8.721 hộ được cấp điện. Cùng với các chương trình đầu tư của Nhà nước, việc có điện lưới phục vụ sản xuất, sinh hoạt sẽ giúp người dân vùng khó khăn cải thiện cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, làm đổi thay tích cực bộ mặt nông thôn. Đây cũng là tiền đề vững chắc để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả và góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh của các địa trong tỉnh. Đảo đảm mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh dự kiến có 99% số hộ có điện và 100% số thôn buôn được sử dụng điện lưới quốc gia.

Tâm An

Điện lực Đắk Nông thăm hỏi cháu bé bị tai nạn điện

Thứ 4, 10/07/2019 | 15:16
Ngày 9/7, đại diện công ty Điện lực Đắk Nông đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình cháu H. - nạn nhân trong vụ tai nạn điện.

Nhìn lại chặng đường 15 và những dấu ấn của công ty Điện lực Đắk Nông

Chủ nhật, 30/06/2019 | 09:00
15 năm qua cùng với việc nỗ lực lao động, sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) còn có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.