Đồng Nai: Bán 18.000 m2 đất, mất luôn 2.000m2 liền kề

Đồng Nai: Bán 18.000 m2 đất, mất luôn 2.000m2 liền kề

Nguyễn An Bình
Thứ 6, 14/05/2021 | 16:23
0
Liên quan vụ một gia đình chỉ bán 18.000 m2 đất nhưng lại mất thêm 2.000m2 đất liền kề, TAND huyện Tân Phú đã có quyết định thụ lý vụ án dân sự này.

Bán một phần, mất luôn toàn bộ thửa đất

TAND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo, thụ lý vụ án dân sự số 104/2021/TLST-DS về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” liên quan đến thửa đất rộng 20536,6 m2 tại xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Theo nội dung vụ việc, ông Phạm Văn Dũng (SN 1963) và bà Phạm Thị Hoá (SN 1962) là chủ sở hữu quyền sử dụng thửa đất trên với diện tích 20536,6 m2 thuộc tờ bản đồ số 18, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú.

Tháng 7/2020, ông Dũng và bà Hoá có chuyển nhượng lại quyền sử dụng 18536,6 m2 thuộc thửa đất trên cho bà Phạm Thị Bé (SN 1967, là em ruột bà Hoá). Phần đất còn lại, ông Dũng và bà Hóa để lại cho con trai là Phạm Minh Tân (SN 1988) làm nơi sinh sống và làm kho chứa vật liệu để kinh doanh.

Kết nối - Đồng Nai: Bán 18.000 m2 đất, mất luôn 2.000m2 liền kề

Ngôi nhà nằm trên 2000 m2 đất nói trên, là nơi gia đình anh Tân sinh sống và làm việc hơn 10 năm nay.

Để thuận tiện cho mua bán, 2 bên làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích thửa đất trên (20536,6 m2) cho bà Bé để bà Bé thực hiện việc tách thửa. Đồng thời, làm giấy cam kết, khẳng định thực tế bà Bé chỉ mua 18536,6 m2, phần đất còn lại (2000 m2) thuộc về anh Tân. Bà Bé cũng có cam kết chỉ được phép bán cho người khác 18536,6 m2 phần đất đã mua.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2021, gia đình anh Tân đang sinh sống trên đất của mình, bất ngờ bị một nhóm người lạ, được chủ khu đất trên là ông N.H.T. ủy quyền, đến yêu cầu gia đình anh Tân phải dọn đồ ra khỏi nhà vì đất này đã được bán cho người khác.

Anh Tân không đồng ý, vì cho rằng đây là đất do cha mẹ anh cho anh. Gia đình anh đã sinh sống tại đây hơn 10 năm và không có việc chuyển nhượng phần đất này cho ai cả.

Tuy nhiên, nhóm người trên vẫn kiên quyết yêu cầu gia đình anh Tân ra khỏi nhà. Quá hoảng sợ, anh Tân trình báo sự việc với cơ quan chức năng tại địa phương để yêu cầu giải quyết. Từ đó đến nay, nhóm này nhiều lần kéo đến yêu cầu gia đình anh Tân phải dọn đi nơi khác, trả đất lại cho ông T..

Kết nối - Đồng Nai: Bán 18.000 m2 đất, mất luôn 2.000m2 liền kề (Hình 2).

Nhóm người lạ yêu cầu gia đình anh Tân dời đi.

Có hay không việc chiếm đoạt tài sản?

Tìm hiểu sự việc, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ với bà Phạm Thị Bé. Bà Bé cho biết, sau khi được sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với toàn bộ miếng đất trên, bà Bé có nhờ bà T.N.L. giúp mình làm thủ tục tách thửa. Bà Bé cũng thông báo cho bà L. biết, bà L. chỉ là chủ sở hữu đối với 18536,6 m2, phần đất còn lại phải tách sổ riêng cho anh Tân.

Bà L. sau đó yêu cầu bà Bé chuyển quyền sử dụng đất cho ông T. để giúp thực hiện tách sổ nêu trên. Vì tin tưởng bà L., bà Bé đã chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ phần đất trên cho ông T..

Việc tách thửa sau đó không thực hiện được. Tuy nhiên, ông T. không trả lại quyền sử dụng đất cho bà Bé mà cho người xuống yêu cầu gia đình anh Tân ra khỏi nhà, cho rằng ông mới là chủ toàn bộ thửa đất trên.

Liên quan vụ việc, bà Bé đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú, tố cáo bà L. và ông T. hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về phía gia đình anh Tân, để bảo vệ quyền lợi, anh Tân và vợ chồng ông Dũng có đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, với nội dung khởi kiện bà Bé và ông T.. Đồng thời, đề nghị tòa xác định lại chủ sở hữu khu đất trên.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Chính, Trưởng Công an xã Phú Lộc, xác nhận có việc những người thân của ông T. đến khóa cổng rào nhà anh Tân. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã có mặt để giải quyết và thực hiện đầy đủ chức trách của mình.

Phía ông T. xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên N.H.T. cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, để sự việc rõ ràng, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn mọi người trình tự, thủ tục để giải quyết vụ việc.

“Chúng tôi đã giải thích với mọi người, hiện nay vụ việc này đang được tòa án thụ lý. Mong mọi người đợi khi nào tòa án xử lý xong và có quyết định, còn bây giờ các bên không gây mất trật tự. Mọi người cũng đồng ý như vậy”, ông Chính thông tin thêm.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Đồng Nai: Xử phạt công ty CP Đầu tư LDG chiếm dụng 18ha đất trái phép

Thứ 6, 25/12/2020 | 16:12
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty CP Đầu tư LDG (địa chỉ số 104/4, ấp Hoà Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).

Đồng Nai: “Cò” dẫn khách tấp nập, chủ đất và chính quyền không biết?

Chủ nhật, 18/10/2020 | 08:32
Đất ở đây phân từng lô nhỏ, sau này có thể tách thửa. Đồng thời, việc xây dựng nhà rất dễ dàng, chỉ cần bỏ ra 5 triệu đồng là xong.

Khởi tố băng nhóm giang hồ hỗn chiến tranh giành đất tại Đồng Nai

Thứ 5, 08/10/2020 | 19:46
Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố băng nhóm giang hồ hỗn chiến tranh giành đất xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vĩnh Long: Công an trả nhiều xe máy cho người bị mất

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:12
Liên quan đến 2 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh sa lưới, cơ quan công an đã thu hồi gần 10 xe máy của người dân bị mất trộm và tiến hành trả lại tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.