Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê

Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê

Thứ 5, 03/09/2020 | 12:31
0
Lần này, nhóm PV lại tiếp tục “công phá” một mỏ khai thác đá “chui” trên địa bàn xã Sông Trầu, ngoài những bãi đá đề cập trước đó (đường Sông Trầu - Cây Gáo – Vĩnh Tân và Sông Trầu - Cây Gáo – Vĩnh Tân B đi vào). Bãi đá lần này vô cùng lớn, nhóm PV phải tốn nhiều công sức, mật phục nhiều ngày mới tìm được đường vào.
bai 3 - can canh

"Công xưởng" khai thác, sản xuất đá mồ côi cực lớn trên địa bàn xã Sông Trầu.


Như đã thông tin, trên địa bàn các xã Sông Trầu, Cây Gáo (huyện Trảng Bom), Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang có một số tổ chức, cá nhân khai thác đá “chui” và tập kết về 2 bãi là: Thạch Bàn 2 và hộ ông Sách. Dù đá trên địa bàn xã Sông Trầu đang bị khai thác vô tội vạ nhiều năm nay, nhưng khi PV đến UBND xã Sông Trầu đề nghị làm việc, cung cấp thông tin thì nhận được câu trả lời: “Anh không biết mỏ đá này nằm ở vị trí nào”.

Xã hội - Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê (Hình 2).

Nhìn trên cao, khu vực này như công xưởng khai thác, sản xuất đá quy mô lớn.

Lần này, nhóm PV lại tiếp tục “công phá” một mỏ khai thác đá “chui” trên địa bàn xã Sông Trầu, ngoài những bãi đã đề cập trước đó (đường Sông Trầu - Cây Gáo – Vĩnh Tân và Sông Trầu - Cây Gáo – Vĩnh Tân B đi vào). Bãi đá lần này vô cùng lớn, nhóm PV phải tốn nhiều công sức, mật phục nhiều ngày mới tìm được đường vào.

Để có được clip, hình ảnh, nhóm PV phải rất cẩn trọng trong việc chọn vị trí tốt nhất nhằm bay Flycam. Bởi, “nếu không bị ăn đòn ngay” – như lời của một thổ địa đã căn dặn trước đó. Hơn nữa, “việc bay “chuồn chuồn” rất dễ bị đánh động, nếu bị phát hiện, họ sẽ huy động toàn bộ lực lượng truy quét, mình chạy không kịp đâu”, thổ địa cũng nói thêm.

Xã hội - Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê (Hình 3).

Đá được moi lên, tập kết thành đống chờ xe ben vào lấy đi.

May mắn, kỹ thuật viên bay “chuồn chuồn" quá êm, khiến cho mọi việc diễn ra suôn sẽ. Dù vậy, nhóm PV vẫn chuẩn bị đầy đủ các phương án nhằm đảm bảo an toàn trong tác nghiệp.

Sau khi "chuồn chuồn" bay vào, khu vực khai thác đá (thuộc ấp 3, xã Sông Trầu) hiện ra như một công xưởng, có quy mô rộng lớn.

Xã hội - Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê (Hình 4).

Nhiều xe cuốc đang làm việc hết công suất.

Trong đó, nhóm PV ghi nhận hàng loạt xe cuốc, xe múc đang hoạt động hết công suất. Đội khai thác làm nhiệm vụ moi đá từ lòng đất, chất thành đống, tạo ra những mảng lớn nham nhở trên cánh đồng, với cây xanh, hoa màu và một số khu vực đất trống.

Thậm chí, có nơi khai thác đã tạo thành hồ rất lớn trong khu vực này.

Xã hội - Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê (Hình 5).

Đá vụn dùng để san lấp khu vực đã khai thác trước đó.

Trong khi đó xe ben cỡ lớn, ra vào liên tục đưa đá từ khu vực khai thác đến một công xưởng gần đó. Hàng chục lều bạt, che nắng mưa - làm nơi chế tác, sản xuất đá.

Đá mồ côi mà dân gian quen gọi giờ thành những viên đá sắc sảo, tinh xảo, đóng thành kiện, chất lên xe cẩu loại lớn, chở ra khỏi khu vực sản xuất, đưa đến tiêu thụ.

Xã hội - Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê (Hình 6).

"Công xưởng" với hàng chục lều bạt, xe cộ, nhân công làm việc.

Tình trạng khai thác đá mồ côi (đá dùng để lót sân, ốp tường…) đang diễn ra tràn lan trên địa bàn xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Theo tìm hiểu, điều tra của nhóm phóng viên cho thấy, hầu hết các điểm khai thác đá nằm trong vườn, rẫy (chủ yếu là tràm, chuối, đất trống…) của người dân. Dưới danh nghĩa “cải tạo đất vườn”, chủ đất móc nối với các cơ sở chế biến, sản xuất đá (chủ yếu là 2 cơ sở: Thạch Bàn 2 và hộ ông Sách, nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - nhóm PV sẽ đề cập sau) để khai thác đá mồ côi ồ ạt.

Sau nhiều ngày mật phục, xác minh, điều tra, thu thập hồ sơ, ngày 27/8, nhóm PV đã đến trụ sở UBND xã Sông Trầu để đề nghị làm việc. Tuy nhiên, khi đến nơi, chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước cảnh nhiều cán bộ/công chức tụ tập ăn uống tại phòng bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch - dù đang trong giờ làm việc. Thấy nhóm PV vào, đưa giấy giới thiệu, bà Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Trầu vẫn còn nhai thức ăn trong miệng chống chế: “do cúp điện”.

Xã hội - Đồng Nai: Cận cảnh khu vực khai thác đá phá nát đồng đồng quê (Hình 7).

Đá đóng thành kiện, chuẩn bị đưa lên xe cẩu hoặc container xuất đi.

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra trên thực địa (tại xã Sông Trầu), khi mà máy cuốc, máy xúc, máy ủi vẫn đang ồ ạt hoạt động để đưa đá rời khỏi địa phương với số lượng rất lớn hàng ngày.

Trở lại diễn biến tại phòng làm việc của bà Yến (có ông Nguyễn Văn Huy - cán bộ phụ trách lĩnh vực địa chính, tài nguyên – môi trường), chúng tôi có cung cấp thông tin để cùng UBND xã xác minh vụ việc. Dù vậy, sau khi cung cấp địa điểm, vị trí khai thác đá trên địa bàn thì bà Yến cùng ông Huy tỏ ra lúng túng và trả lời: “Việc này phải để từ từ kiểm tra lại, vì địa bàn Sông Trầu có đến 4.315ha lận, đưa 1 cái hình như vậy thì tìm đến khi nào cho ra được”.

CAN BO

Dù đá mồ côi đang bị khai thác vô tội vạ trên địa bàn xã nhưng lãnh đạo và cán bộ phụ trách vẫn bình thường như không có chuyện gì.

Khi nhóm PV mời bà Phó Chủ tịch và cán bộ phục trách của xã đi cùng để xác minh vị trí thì vị cán bộ này trả lời ngay: “Không, anh không đi cùng bọn em được”.

Câu hỏi được đặt ra, lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực này của UBND xã Sông Trầu có thờ ơ, ngó lơ trong công tác quản lý địa bàn hay có những vấn đề nào khác và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành sẽ nói gì?.

Bài 4: Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các sở ngành sẽ nói gì?

THANH TÙNG - ĐỨC KHẢI

Viết tiếp bài Khoáng sản "chảy máu", chính quyền ngó lơ: Ai khóc cho đá mồ côi?

Thứ 2, 31/08/2020 | 06:18
Hàng ngày có hàng loạt xe ben cỡ lớn chở đá từ các khu khai thác đá, tập kết về 2 bãi Thạch Bàn 2 và hộ ông Sách. Sau đó, hàng loạt xe container (hay gọi xe công), xe cẩu loại lớn đưa đá đã tinh chế đến các điểm tiêu thụ.

Đồng Nai: Khoáng sản “chảy máu”, chính quyền ngó lơ?

Thứ 7, 29/08/2020 | 15:46
Tình trạng khoáng sản (đá) trên địa bàn xã Sông Trầu (Đồng Nai) bị khai thác vô tội vạ nhiều năm nay, nhưng khi PV đến UBND xã Sông Trầu đề nghị làm việc, cung cấp thông tin thì nhận được câu trả lời: “Anh không biết mỏ đá này nằm ở vị trí nào”.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bản tin 27/3: Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục; Người nhà tự đắp lá cây chữa viêm da, bé 4 tháng tuổi bị loét má nặng...