Đồng Nai: Đối thoại về việc kinh doanh du lịch ven hồ Trị An

Đồng Nai: Đối thoại về việc kinh doanh du lịch ven hồ Trị An

Nguyễn Thanh Hải
Thứ 4, 24/05/2023 | 14:20
0
Buổi đối thoại nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý những hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái ven hồ Trị An.

Ngày 24/5, tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Cửu, Bí thư huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức buổi hội nghị, đối thoại, gặp gỡ với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch ven hồ Trị An.

Buổi đối thoại, gặp gỡ có lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai; Sở TM&MT; lãnh đạo các ngành liên quan, đại diện Nhà máy thủy điện Trị An và Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai và các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Mở đầu buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Thuộc – Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu cho biết, trong những năm qua, huyện Vĩnh Cửu luôn chú trọng đến công tác phát triển kinh tế của địa phương, kêu gọi các nhà đầu tư về địa phương để hợp tác, xúc tiến đầu tư các dự án, trong đó có đầu tư cho ngành du lịch.

Ngoài ra, địa phương luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch địa phương; nêu bật những thành công của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong thời gian qua, giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng cũng như cảnh quan môi trường qua các chương trình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch rừng…

Nhưng, hiện nay chưa có chính sách qui hoạch cho việc khai thác du lịch ven hồ Trị An, nên việc nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức kinh doanh du lịch theo hình thức tự phát đã gây khó khăn trong công tác hướng dẫn, cũng như quản lý, xử lý của địa phương.

Dân sinh - Đồng Nai: Đối thoại về việc kinh doanh du lịch ven hồ Trị An

Ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: TH)

Tại buổi đối thoại, gặp gỡ với lãnh đạo huyện đại diện các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái ven hồ Trị An bày tỏ những băn khoăn, thắc mắc. Anh Nguyễn Hưng, đại diện cơ sở kinh doanh The Ema (ấp 2, xã Mã Đà) nêu ý kiến: "Địa phương nên có chính sách hướng dẫn, qui hoạch để hướng dẫn cho dịch vụ kinh doanh du lịch sinh thái bền vững tại khu vực ven hồ Trị An, gắn liền với du lịch cộng đồng. Đặc biệt là cần có sự liên kết giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch với Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai trong công tác kinh doanh dịch vụ để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hơn".

Anh Hưng cũng muốn được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh được đóng góp, được cống hiến cho địa phương nhiều hơn qua hình thức kinh doanh du lịch bền vững, và nghiêm túc thực hiện nghiêm ngặt các qui định về bảo vệ môi trường.

Dân sinh - Đồng Nai: Đối thoại về việc kinh doanh du lịch ven hồ Trị An (Hình 2).

Anh Nguyễn Hưng, đại diện cơ sở kinh doanh The Ema. (Ảnh: TH)

Tương tự anh Nguyễn Hưng, anh Nguyễn Văn Tiến – chủ một cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái bày tỏ, địa phương nên tạo điều kiện cho hộ kinh doanh làm công trình tạm (chòi lá, lều bạt, nhà tiền chế,…) trên đất giao khoán, đất nông nghiệp hiện nay và cho phép xây dựng nhà vệ sinh kiên cố để phục vụ khách đến thăm quan du lịch.

Nên có hướng dẫn cụ thể cho các hộ kinh doanh (nếu được cho phép kinh doanh) về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, trả phí dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ thuê đất vùng bán ngập, mặt nước cho cơ quan chủ quản. Và mong muốn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh tham gia các lớp tập huấn về du lịch, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn,… và tạo điều kiện được cấp các giấy tờ có liên quan để đủ điều kiện kinh doanh du lịch.

Dân sinh - Đồng Nai: Đối thoại về việc kinh doanh du lịch ven hồ Trị An (Hình 3).

Đại diện một cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái nêu ý kiến. (Ảnh: TH)

Trả lời một số ý kiến của các tổ chức, cá nhân tại buổi đối thoại, đại diện các phòng, ban của huyện Vĩnh Cửu; đại diện sở TN&MT; Sở VHTT&DL; Sở NN&PTNT… giải đáp những vướng mắc trong công tác triển khai hoạt động kinh doanh ven hồ Trị An đều phải tuân theo những quy định hiện tại.

Dịch vụ du lịch chỉ được phép hoạt động khi nào được cấp giấy phép kinh doanh, hoàn thiện các thủ tục do cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.

Đại diện Sở NN&PTNT cũng lưu ý một vấn đề hết sức đáng quan tâm. Đó là, nghiêm cấm tất cả mọi hành vi các tổ chức, cá nhân tự ý chuyển nhượng hợp đồng giao khoán đất trồng rừng giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai đã ký hợp đồng giao cho các tổ chức, cá nhân trước đây.

Giải đáp tại chỗ với một số ý kiến của các hộ kinh doanh, ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ cho tất cả các tổ chức, cá nhân về đầu tư, kinh doanh tại địa phương, nhưng phải thực hiện đúng. Nên, đối với việc kinh doanh du lịch sinh thái ven hồ Trị An, chính quyền luôn lắng nghe, chia sẻ nhưng ông cũng mong các tổ chức, cá nhân phải nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Dân sinh - Đồng Nai: Đối thoại về việc kinh doanh du lịch ven hồ Trị An (Hình 4).

Ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chia sẻ tại buổi đối thoại. (Ảnh: TH)

Qua buổi đối thoại, gặp gỡ hôm nay, chính quyền địa phương sẽ tổng hợp ý kiến, đề đạt lên cấp trên, để từ đó xây dựng một đề án cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp với các qui định về quản lý nhà nước trong việc phát triển du lịch sinh thái ven hồ Trị An.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí cầu thị, cởi mở và chân thành. Giúp cho các tổ chức, cá nhân với những mong muốn được cống hiến, đóng góp bày tỏ những khát khao, nguyện vọng chính đáng. Giúp lãnh đạo chính quyền địa phương được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng ấy, qua đó sẽ có những hướng dẫn cụ thể, để giúp người dân nắm rõ các qui định của pháp luật để thực hiện việc kinh doanh đúng, đủ và tránh các sai phạm theo qui định hiện hành.

Đồng Nai: Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Chủ nhật, 21/05/2023 | 16:04
Ngày 21/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp công an các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Xây dựng trái phép ở hồ Trị An: Chính quyền mời các hộ dân làm việc

Thứ 4, 26/04/2023 | 08:05
Liên quan đến các công trình xây dựng trái phép, chính quyền xã Mã Đà gửi giấy mời các hộ dân có công trình vi phạm theo đề nghị tiếp công dân.

Đồng Nai: “Khóc thét” vì sai phạm do đi tắt, đón đầu du lịch

Thứ 5, 20/04/2023 | 15:00
Mới đây, lực lượng chức năng vừa tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhiều cơ sở kinh doanh du lịch chưa được cấp phép tại khu vực ven hồ Trị An, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Xử phạt đoàn mô tô vi phạm tốc độ

Thứ 7, 16/03/2024 | 14:00
Đoàn mô tô phân khối lớn chia làm 2 tốp di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo hướng Tp.HCM đi tỉnh Binh Thuận, bị xử phạt vì nhiều lỗi vi phạm.

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:35
Trưa ngày 27/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom khiến một nạn nhân tử vong.

Đồng Nai: Phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông

Thứ 7, 17/02/2024 | 20:00
Phát hiện một thi thể là nữ trôi trên sông Đồng Nai, người dân liền báo cơ quan chức năng.

Đồng Nai: Nỗ lực dập tắt đám cháy kho chứa đồ nhựa ở Tp.Long Khánh

Thứ 7, 17/02/2024 | 10:43
Ngày 17/2, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Long Khánh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho chứa đồ nhựa gia dụng.

Đồng Nai: Chuyến đò chở khách viếng chùa Phước Long ngày đầu năm

Thứ 5, 15/02/2024 | 22:40
Sau sự cố đáng tiếc năm ngoái, đầu năm nay lượng khách đến viếng chùa Phước Long (chùa Châu Đốc 3) nằm trên sông Đồng Nai giảm đáng kể.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.