Ngày 28/6 tại Thành ủy Biên Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường với nhân dân TP.Biên Hòa về tình hình ngập úng trên địa bàn.
Bí thư Cường chỉ đạo các cán bộ phải xuống tận nơi ghi nhận thực tế để có hướng xử lý ngập
Theo đó, ông Nguyễn Tấn Long, PCT TP.Biên Hòa, báo cáo tình hình ngập trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm có khoảng 25 điểm ngập sâu trên các tuyến đường chính và các khu dân cư.
Trong đó, có những điểm có thể ngập sâu từ 0,6 - 1mét như: Ngã 5 Biên Hùng, đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ cầu Săn Máu đến Nhà sách Đồng Nai), khu vực cây xăng Tân Hòa (thuộc khu phố 5 phường Tân Hòa đến ngã ba Nhà máy nước Thiện Tân), Quốc lộ 51 (khu vực cầu Đen khu phố 1 phường Long Bình Tân),… Các khu dân cư khi có mưa lớn bị ngập sâu đỉnh điểm có thể lên trên 1 mét là: ấp Đồng, Miễu, Tân Cang, Vườn Dừa, Tân Lập ở ven lưu vực sông Buông (thuộc xã Phước Tân),…
Sau khi nghe báo cáo từ lãnh đạo TP.Biên Hòa, người dân trên địa bàn TP.Biên Hòa đã có nhiều phản án liên quan đến tình trạng ngập.
Vác búa đập vỡ nắp cống để thoát nước
Ông Vũ Đức Thành nguyên cán bộ thủy lợi, ở KP1, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai bức xúc: “Gia đình tôi là một trong 30 nhà ngập lụt sâu nhất Trảng Dài, trong trận lũ lịch sử ngập nhà 60 phân. Mỗi lần mưa xuống, xe chạy, nước xô làm hàng hóa trong nhà tôi, thiệt hại nặng nề. Tôi thấy hiện nay hệ thống thoát nước của 2 con đường còn quá nhỏ khiến người dân chúng tôi gặp khó khăn mỗi khi mưa xuống”.
P.Trảng Dài mỗi lần mưa xuống được ví như một “ốc đảo bị cô lập” bởi mỗi lối đi chính để vào phường này đều bị ngập. Không chỉ ngập ở khúc đường Nguyễn Ái Quốc mà ngay khúc ngã 3 Đồng Khởi, Bùi Hữu Nghĩa cũng liên tục ngập trong nhiều năm.
“Hệ thống thoát n