Đồng Nai: Mất gần 11 tỷ đồng để lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân

Đồng Nai: Mất gần 11 tỷ đồng để lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 21/02/2019 | 15:25
0
Ngành y tế đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác khám, chữa bệnh, quản lý y tế để đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Sáng nay 21/2, sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Y tế thông minh phục vụ người dân” nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác tại các đơn vị y tế trên toàn tỉnh.

Sức khỏe - Đồng Nai: Mất gần 11 tỷ đồng để lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân

Việc quản lý hồ sơ người bệnh sẽ dễ dàng hơn.

Theo sở Y tế Đồng Nai, trong thời gian qua, ngành y tế đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác khám, chữa bệnh, quản lý y tế. Từ giữa năm 2018, sở Y tế phối hợp với một số doanh nghiệp liên tục triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc; quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, mạng y tế cộng đồng Medcomm.

Hiện tại trên toàn tỉnh Đồng Nai đã có 306/395 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh tham gia sử dụng phần mềm kết nối nhà thuốc; lập được hơn 3 triệu hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân. Đặc biệt, ngành y tế Đồng Nai đang triển khai mạng y tế cộng đồng Medcomm để tra cứu các dịch vụ y tế nhanh chóng, đến nay có gần 1.700 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 4.200 cơ sở dược phẩm tham gia mạng y tế này.

Ngành y tế Đồng Nai đã chọn bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để xây dựng thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vì đây là những bệnh viện lớn, được đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có lượng bệnh nhân đông. Khi hoàn thành triển khai thí điểm tại các bệnh viện này có thể hoàn toàn triển khai các bệnh viện còn lại của tỉnh.

Ông Phan Văn Huyên, Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bệnh viện được chọn làm thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Do đó, trong 2019, bệnh viện sẽ cải tiến quy trình, thủ tục khám bệnh nhằm rút ngắn thời gian chờ khám bệnh và cận lâm sàng; nâng cao hiệu quả điều trị nội trú, tăng cường điều trị ngoại trú. Đồng thời, củng cố và phát triển công tác điều trị và chăm sóc người bệnh, tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng cả ngoại trú và nội trú, xây dựng thêm các gói dịch vụ y tế mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Bệnh viện đặt ra mục tiêu đến năm 2021 sẽ hình thành bệnh viện thông minh. 

Theo ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc sở Y tế Đồng Nai, muốn xây dựng y tế thông minh phải có hạ tầng của y tế thông minh, đó là phải xây dựng được hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Đến nay toàn tỉnh đã khởi tạo hồ sơ của 3 triệu người dân và sẽ kết nối hồ sơ này với các bệnh viện. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân trên toàn địa bàn tỉnh gần 11 tỷ đồng.

Ông Vũ cũng khẳng định, trong thời gian tới sẽ là cuộc chạy đua để Đồng Nai phấn đấu là tỉnh đầu tiên hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử cho người dân trong toàn tỉnh. Khi hoàn thiện được các điều kiện cần thiết sẽ hoàn toàn triển khai được một nền y tế thông minh. Không dừng lại ở đó, Đồng Nai còn là địa phương đi đầu trong huy động tư nhân tham gia vào phát triển dịch vụ y tế với loại hình bệnh viện tư nhân hiện đại ra đời, như: Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, bệnh viện Đại học Y dược Singmark, từ đó người dân được phục vụ tốt hơn.

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những kết quả ngành y tế đã đạt được. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử nhằm quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân; xây dựng bệnh án điện tử hướng tới xóa bỏ sổ khám bệnh, bệnh án giấy tại các bệnh viện.

Về việc áp dụng công nghệ vào việc khám chữa bệnh, chị Nguyễn Thị Thương, ngụ TP.Biên Hoà cho biết rất hài lòng. Chị Thương cho biết, toàn bộ bệnh lý của chị được lưu và khi khám chữa bệnh dữ liệu ấy sẽ được bác sĩ tìm ra dễ dàng nhằm biết được tiền sử bệnh của bệnh nhân, dễ phối hợp trong việc điều trị.

“Họ quản lý hồ sơ trong máy nên đỡ cực cho mình, nếu mất hồ sơ bệnh án bằng giấy thì vẫn dễ dàng tìm được tiền sử bệnh của mình. Khám chữa bệnh mà khâu nào hiện đại là thấy an tâm ở khâu đó”, chị Thương vui vẻ nói.

Bộ trưởng y tế cùng hàng trăm đại biểu tập thể dục giữa hội nghị

Thứ 4, 20/02/2019 | 20:26
Trong buổi khai mạc ‘'Những ngày phim y tế Việt Nam 2019'’, diễn ra vào sáng nay (20/2), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã mời các đại biểu tập một vài động tác thể dục đơn giản để thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng.

7 cán bộ trung tâm y tế mua chứng chỉ giả với giá 12 – 15 triệu đồng

Thứ 3, 19/02/2019 | 14:08
Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 7 cán bộ y tế thừa nhận họ mua chứng chỉ giả với giá từ 12 đến 15 triệu đồng.

Sự cầu kỳ và tinh tế của Đông Y hay tác dụng nhanh chóng và mạnh mẽ của Tây Y?

Thứ 5, 14/02/2019 | 09:00
Trong lịch sử y học thế giới, đã có rất nhiều phương thuốc kỳ lạ, phức tạp ra đời. Nhưng có lẽ những phương thuốc của vua chúa Trung Hoa là đặc biệt nhất. Từ những món ăn cầu kỳ đến những bí phương cải lão hoàn đồng, từ những nguyên liệu nghe mà hoang đường đến vật phẩm quý hiếm chẳng mấy người từng được nhìn thấy.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.

Đau muốn rụng chân”, đi khám phát hiện thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:23
Chủ quan với sức khỏe nhiều người có thể đánh đổi cả tính mạng.

Xử lý viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:17
Ngày 22/4, Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện, xử lý một cơ sở mang tên viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám hoạt động trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.