Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 05/04/2022 | 09:31
0
Mặc dù còn một tuần nữa mới đến ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 nhưng đã có hàng nghìn người về đất tổ dâng hương.
Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại khu di tích lịch sử đền Hùng ngày 4/4 (tức ngày 4 tháng 3 âm lịch), mặc dù còn một tuần nữa mới đến ngày chính giỗ nhưng đã có khá đông người dân từ nhiều nơi đổ về đây để dâng hương lên Quốc Tổ vua Hùng.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 2).

Được biết, năm nay Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 3).

Từ sáng sớm, từng dòng người từ nhiều nơi đổ về đây để dâng hương.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 4).

Hiện tại, khu di tích lịch sử đền Hùng đã hoàn tất công tác sửa chữa, cải tạo, bổ sung các phương án an toàn, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy… sẵn sàng đón đồng bào cả nước đến với đền Hùng 2022.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 5).

Để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng yêu cầu người dân về dâng hương phải thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức. Theo đó, lực lượng bảo vệ được yêu cầu túc trực thường xuyên từ cổng vào cho đến chân đền Hùng cũng như các địa điểm khác.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 6).

Song song với việc nhắc nhở người dân đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch, BQL còn tổ chức nơi phát khẩu trang miễn phí cho người dân ngay tại chân cửa đền Hùng.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 7).

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, BQL đã lê kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để xây dựng phương án chuẩn bị đón khách, kể cả khi lượng khách tăng cao đột biến.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 8).

“Trong trường hợp lượng khách quá đông, BQL tổ chức sẽ vận động bà con dành thời gian tham quan triển lãm, xem múa rối nước, trải nghiệm trò chơi dân gian trong khuôn viên đền Hùng. Cùng với đó sẽ cũng bố trí thêm các dịch vụ cắm trại, dã ngoại, vui chơi giải trí cho trẻ em để phục vụ du khách”, Giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết thêm.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 9).
Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 10).

Trong trạng thái bình thường mới, nhiều người dân tỏ ra khá hào hứng khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nên dịp lễ năm nay đã có điều kiện trở về cội nguồn dâng hương trong những ngày gần lễ.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 11).

Người dân từ nhiều nơi đổ về dâng hương với lòng thành kính.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 12).

Định Thị Thuỳ Linh (Hà Nội) cho biết, sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát nên đã có điều kiện để đến đất Tổ dâng hương, cầu cho một năm bình an và may mắn.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 13).

Nhiều người dân chọn đi dâng hương sớm để tránh tình trạng đông đúc và ùn tắc trong đúng ngày chính lễ.

Sự kiện - Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ (Hình 14).

Theo BQL khu di tích lịch sử đền Hùng, riêng trong hai ngày cuối tuần qua đã có hàng nghìn người về dâng hương tại đền Hùng.

Tp.HCM: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 diễn ra từ ngày 8/4

Thứ 2, 04/04/2022 | 16:40
Sau một năm không thể tổ chức vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại Tp.HCM sẽ được diễn ra trang nghiêm, hấp dẫn.

Lô đất "vàng" cạnh hồ Tây bất ngờ mang tên Tân Hoàng Minh

Thứ 2, 04/04/2022 | 13:25
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây bất ngờ xuất hiện loạt hàng rào mới với bảng hiệu Tân Hoàng Minh Group - Ngọc Linh.

Bên trong cơ sở duy nhất ở Việt Nam chủ động được con tôm “bố mẹ”

Thứ 2, 04/04/2022 | 06:00
Đây là nơi duy nhất có thể tự chủ động được con tôm “bố mẹ” tại chỗ để cho ra những con tôm giống chất lượng nhất mà không bị phụ thuộc vào các nguồn nước ngoài.

Bên trong trận địa pháo hoa kỷ niệm giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 3, 20/04/2021 | 14:06
Chiều 20/4, các công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa kỷ niệm giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) đã hoàn tất.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.