Tổng thống Putin hôm 17/12 gọi điện để cảm ơn người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump đã giúp ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố ở St. Petersburg. Nhà đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, các cơ quan an ninh của Nga cũng sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin với các đồng nghiệp Mỹ nhằm ngăn chặn bất cứ âm mưu tấn công khủng bố nào trên đất Mỹ.
Hành động gọi điện cảm ơn từ Tổng thống Putin khá bất thường vì các vị Tổng thống hiếm khi công khai cảm ơn nhau vì chia sẻ tin tình báo, theo tờ Washington Post.
Trong khi đó, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga, ông Mike McFaul cho biết việc hợp tác tin tình báo không mới và cần được phát huy. “Điểm mới là Tổng thống Putin đã công khai việc hợp tác này. Ông ấy vẫn đang tìm cách chiếm thiện cảm từ người đồng cấp Trump”, ông Mike McFaul nhận định.
Trước đó, Tổng thống Putin từng bày tỏ nghi ngờ việc người đồng cấp Trump có thể cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia vì Tổng thống Trump đang bị phe đối lập chính trị chính trong nước Mỹ ngăn cản và những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 được tạo ra nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực tới tính hợp pháp của Tổng thống Trump.
Hôm 14/12, Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ cũng có cuộc điện đàm kéo dài gần 1 tiếng. Theo đó, Tổng thống Trump cảm ơn ngài Putin vì tuyên bố “công nhận thành tựu kinh tế của Mỹ” đưa ra trong cuộc họp báo thường niên cùng ngày. Hai nhà lãnh đạo cũng bàn luận về chương trình hạt nhân Triều Tiên và các vấn đề song phương.
Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Nga. Tuy nhiên, trong chiến lược an ninh quốc gia công bố hồi đầu tuần này, chính quyền của ông coi Nga, Trung Quốc là “đối thủ” thách thức tầm ảnh hưởng của Mỹ.
Chiến lược an ninh của Mỹ được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào ngày 18/12 phản ánh quan điểm “nước Mỹ là trên hết” và đưa ra mục tiêu đưa Mỹ trở thành quốc gia “có sức mạnh vô song”.
Chiến lược này đã cho rằng Nga “muốn tạo ra một thế giới đối lập trực tiếp với những lý tưởng của Mỹ” và rằng Nga đang phát triển quân sự và làm khu vực Á – Âu trở nên bất ổn, khiến nguy cơ xảy ra chiến tranh tăng lên. Trung Quốc cũng được coi là một quốc gia muốn thay đổi tình hình thế giới bằng vũ lực và “có những hoạt động thương mại không công bằng”.
Xem thêm >> Đằng sau việc Nga có thể cấm Mỹ quan sát bầu cử Tổng thống