Bà Nguyễn Ngọc Mỹ (phường An Khánh, quận 2) cho biết, liên quan đến chuyện bồi thường, di dời dân, gia đình bà không đồng ý với phương án mà chính quyền đưa ra. Từ khi đất Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch, đến nay, nơi đây vẫn còn dang dở, đất đai được giao cho nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.
Theo bà Mỹ, gia đình bà thuộc diện ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị cưỡng chế. Và, Nhà nước chỉ bồi thường với giá 200.000 đồng/m². Từ đó, gia đình bà không đồng ý. Hàng chục năm qua, gia đình bà đã gửi đơn đi hàng chục nơi, với hàng trăm lá đơn.
Tuy nhiên, đến nay, gia đình bà vẫn chưa được giải quyết. Bà Mỹ cho rằng nguyên nhân là do đồng tiền. “Tôi nhớ, cựu lãnh đạo TP.HCM đã từng nói, đồng tiền đã làm biến dạng quy hoạch Thủ Thiêm. Tôi đồng ý với ý kiến này”, bà Mỹ nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Vân (ngụ phường Bình An, quận 2) nêu ý kiến, theo kế hoạch của bản thiết kế đầu tiên thì nhà thờ Thủ Thiêm được giữ lại. Đề nghị Nhà nước xem xét giữ lại nhà thờ Thủ Thiêm khi quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vì nhà thờ mang tính tâm linh của người dân nên cần thiết phải giữ lại.
Điều mà ông Vân mong mỏi là được giải tỏa khỏi khu nhà mà ông đang ở tại phường Bình An, quận 2. Vì hiện nay, do công trường, đường sá đang thi công nên gia đình ông phải sống trong môi trường rất nguy hiểm, tiếng ồn, rồi ngập nước do thi công… Trước đó, gia đình ông nhận được quyết định giải tỏa nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện, đành quyết bám trụ lại mảnh đất của mình.
Cùng quan điểm muốn được chuyển đến một nơi khác sống tốt hơn, bà Nga (ngụ phường Bình An) cho rằng, gia đình bà muốn bán đất và chuyển đi nơi khác, nhưng vẫn không xong bởi nằm trong diện giải tỏa.
Nhiều người dân chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri rằng, họ đã phải mất nhiều thời gian để đi lại, làm việc với chính quyền, với tòa án. Tuy nhiên, những vụ việc dân sự đơn giản đã có chứng cứ rõ ràng, nhưng tòa án vẫn không giải quyết nhiều năm qua. Người dân mong đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến và sớm có cách giải quyết để mang lại quyền lợi chính đáng cho người dân.
Cử tri quan tâm nhất chính là vấn đề Bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2, TP.HCM tỉ lệ 1/5000 kèm Quyết định 367 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ là văn bản pháp lý của dự án, nhưng đến nay còn giá trị không.
Tiếp theo là vấn đề điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đã dẫn tới sự thay đổi nhiều khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất so với ban đầu. Ngoài ra, người dân quan tâm tới 4 trục đường lớn trong khu đô thị mới Thủ Thiêm được đầu tư như thế nào, đã hợp lí chưa, chính sách đền bù, giải tỏa đất cho người dân đã thỏa đáng chưa…
Nhiều năm nay, liên quan việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhiều người dân đã phải khiếu nại tố cáo tới hàng trăm lần, qua hàng chục cơ quan nhưng không được giải quyết. Trước đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm được Nhà nước phê duyệt quy hoạch trở thành khu trung tâm tài chính thương mại tầm cỡ quốc tế.
Quá trình này đã trải qua hàng chục năm, chính quyền phải di dời 15.000 dân, tiến hành bồi thường, tái định cư cho người dân hết hơn 30.000 tỷ đồng nhưng vẫn chưa xong.
Xem thêm >> Đất bán 350 triệu đồng/m2 nhưng bồi thường 18 triệu đồng/m2 cho dân Thủ Thiêm?