ĐT Malaysia: Khi mãnh hổ hóa...mèo

ĐT Malaysia: Khi mãnh hổ hóa...mèo

Thứ 4, 08/12/2021 | 19:51
0
Dù có được khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020, tuy nhiên HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề nếu muốn nắm chắc trong tay chiếc vé đi tiếp.

MƠ MỘNG VÔ ĐỊCH VỚI ĐỘI HÌNH CHẮP VÁ

Có thể nói là bóng đá Malaysia đang không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ AFF Cup lần này. Ngay từ lực lượng, họ đã cho thấy những mối lo ngại lớn khi chỉ mang sang Singapore có 24 cầu thủ, so với danh sách đăng ký tối đa 30 người như những đội tuyển khác.

Với những chấn thương liên tiếp xuất hiện của Brendan Gan, Matthew Davies, Mohamadou Sumareh, Kenny Pallraj hay Akram Mahinam, ‘Bầy hổ’ thực sự đang gặp nhiều thách thức trong việc sắp xếp đội hình mạnh nhất ra sân ở giải đấu lần này.

Đáng chú ý, trong danh sách 24 tuyển thủ được HLV Tan Chen Hoe đưa sang Singapore, có đến 13 cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải. Để dễ hình dung, nếu lấy trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 làm mốc, chỉ còn lại 5 cầu thủ sẽ có mặt ở AFF Cup 2020.

Thể thao - ĐT Malaysia: Khi mãnh hổ hóa...mèo

Chưa dừng lại ở đó, trước khi bước vào trận ra quân gặp Campuchia, HLV Tan Cheng Hoe còn phải đón nhận thêm tổn thất lực lượng khi hai học trò là tiền vệ Faisal Halim và thủ môn Khairulazhan Khalid sẽ không thể thi đấu trong ít nhất 10 ngày tới, do có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Như vậy, ĐT Malaysia sẽ chỉ còn lại 22 gương mặt thi đấu trong hành trình sắp tới với. Dù đã từng tự tin tuyên bố sẽ “phục hận” ĐT Việt Nam, tuy nhiên với tình hình thiếu hụt nhân sự như ở thời điểm hiện tại, “Bầy hổ” sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2020.

THẮNG CAMPUCHIA TRONG THẾ… CỬA DƯỚI

Bên cạnh vấn đề về mặt nhân sự, bức tranh của ĐT Malaysia càng trở nên u ám khi trong 2 trận giao hữu của tháng 10 vừa qua, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe đều phải nhận thất bại nặng nề trước Uzbekistan (1-5) hay Jordan (0-4). Dù vậy, ở sân chơi khu vực, ĐT Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe luôn khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Mặc dù vậy, ở trận đấu với Campuchia, Malaysia dù giành chiến thắng nhưng họ thi đấu không quá ấn tượng. Người Mã thậm chí chỉ cầm bóng 43% thời lượng, hưởng phạt góc bằng một nửa so với Campuchia (5 so với 10). May mắn là đoàn quân của Tan Cheng Hoe vẫn giành ba điểm nhờ biết cách trừng phạt sơ hở của đối thủ.

Thể thao - ĐT Malaysia: Khi mãnh hổ hóa...mèo (Hình 2).

Trên thực tế lối chơi của Malaysia không có nhiều thay đổi so với thời điểm cách đây 3 năm, tại AFF Cup 2018. “Bầy hổ” chơi với sơ đồ 4-3-3 cùng sự cơ động ở hai biên. Safawi Rasid và Akhyar Rashid là những nhân tố đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ của Malaysia. Safawi Rasid vốn nổi tiếng với lối chơi kĩ thuật và anh sở hữu chân trái rất “ngoan”. Safawi Rasid cũng là cái tên từng ghi bàn vào lưới Văn Lâm trên chấm đá phạt trong trận thua 1-2 của Malaysia tại sân Mỹ Đình 3 năm về trước.

Trong khi đó, Akhyar Rashid là cầu thủ nhập tịch và sở hữu lối chơi đầy tốc độ và kĩ thuật. Trong ra quân, Akhyar Rashid đã chứng minh được khả năng chớp thời cơ của anh là tốt đến như thế nào. 2 trong số 3 bàn thắng của Malaysia đều có dấu ấn của cầu thủ mang áo số 19. Anh tự mang về quả phạt đền vào giữa hiệp 1, và nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 2.

Mũi nhọn tấn công của Malaysia ở giải đấu năm nay không còn là Idlan Talaha hay Zaquan Adha mà thay vào đó là trung phong nhập tịch, Guilherme de Paula. Tiền đạo gốc Brazil vốn không còn xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam khi anh là người ghi bàn trên chấm phạt đền trong trận đấu giữa 2 đội hồi tháng 6 tại UAE. Sau đó, de Paula đã ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt ngay trước ống kính máy quay. Mặc dù vậy, Malaysia của de Paula vẫn nhận thất bại chung cuộc trước ĐT Việt Nam với tỷ số 1-2.

CƠN ĐAU ĐẦU MANG TÊN NGOẠI BINH

Dù được HLV Tan Cheng Hoe kì vọng sẽ dẫn dắt hàng công của Malaysia, tuy nhiên, thay vì thi đấu cống hiến cho ĐTQG, De Paula lại thường xuyên có những hành vi không đúng chuẩn mực khiến cho anh mất điểm trong mắt các CĐV đội nhà.

Chẳng hạn như mới đây, trong chiến thắng trước Campuchia, De Paula bị thay ra trong hiệp 2 và đã thể hiện rõ sự tức giận của mình, đá chai nước, liếc nhìn khi khán giả vỗ tay cho mình chứ không đáp lại, và ném một chai nước về phía băng ghế dự bị đội nhà trước khi bỏ vào phòng thay đồ.

Thể thao - ĐT Malaysia: Khi mãnh hổ hóa...mèo (Hình 3).

Hành động này của anh khiến cho truyền thông và NHM Malaysia cảm thấy bực tức. Ngay cả HLV Tan Cheng Hoe – người đã rất nhiều lần bênh vực tiền đạo gốc Brazil cũng không hài lòng với thái độ của cậu học trò: “Chắc chắn tôi phải quyết vấn đề này trong nội bộ. Tôi hiểu Guilheme de Paula thất vọng vì chưa ghi bàn, nhưng cậu ấy là người trưởng thành, phải biết kiềm chế để làm gương cho các cầu thủ trẻ”.

Malaysia đang có quá nhiều vấn đề về nhân sự và cả những câu chuyện ở hậu trường. Lịch thi đấu tiếp tục ủng hộ Malaysia khi họ gặp Lào ở ngay lượt kế tiếp. Nhưng hai trận kế tiếp, người Mã sẽ phải đối diện với thử thách khó khăn hơn nhiều mang tên Việt Nam và Indonesia. Đó sẽ là 2 trận đấu quan trọng, quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp của thầy trò Tan Cheng Hoe.

Nếu không sớm ổn định lại tình hình trong phòng thay đồ và cải thiện lối chơi của mình, cơ hội đi tiếp của Malaysia sẽ trở nên mong manh hơn.

Minh Viễn

Văn Thanh: Chuyện nhặt từ 32 phút, 1 quả đền & 1 pha treo cổ hỏng ăn

Thứ 3, 07/12/2021 | 17:01
32 phút có mặt trên trên sân, Vũ Văn Thanh bỏ lỡ 1 quả phạt đền và 1 cú vuốt bóng tưởng chừng đã trở thành một “tuyệt phẩm” vào lưới ĐT Lào.

ĐT Việt Nam có sự bổ sung của "Hùng Dũng đệ nhị" tại AFF Cup 2020

Thứ 3, 07/12/2021 | 18:21
Lý Công Hoàng Anh đã được phía ban tổ chức gửi thư mời tham dự AFF Cup 2020 lần thứ 2. Điều đó đồng nghĩa với việc, anh sẽ hội quân cùng ĐT trong vài ngày tới.
Cùng tác giả

“Đỏ mắt” săn lùng linh vật SEA Games 32

Thứ 6, 28/04/2023 | 14:51
Dù còn 1 tuần nữa mới đến ngày khai mạc, thế nhưng nhiều NHM lại gặp khó khăn trong việc tìm mua linh vật thỏ trắng tại SEA Games 32

Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ

Thứ 4, 22/02/2023 | 16:53
Lịch thi đấu V.League ngắt quảng bởi các đợt tập trung ngoài FIFA Days, SEA Games, hay giải trẻ ở cấp độ U20. Đây quả thực là chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam.

Những lần đụng độ nảy lửa giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup

Chủ nhật, 25/12/2022 | 15:43
Malaysia luôn được xem là “khắc tinh” đối với bóng đá Việt Nam. Nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, đội bóng này chưa thể một lần giành thắng lợi.

ĐT Singapore tại AFF Cup 2022: “Sư tử non” dưới bóng chính mình

Thứ 7, 24/12/2022 | 13:11
Thiếu vắng hàng loạt trụ cột, HLV Takayuki Nishigaya không còn cách nào khác ngoài trong lòng tin cho các cầu thủ trẻ, trong đó có tiền đạo Ilhan Fandi.

ĐT Việt Nam 6-0 Lào: Ơn giời, Hậu đây rồi!

Thứ 4, 21/12/2022 | 22:17
65 phút thi đấu với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo cùng hàng loạt tình huống tạo cơ hội cho đồng đội. Văn Hậu đã để lại nhiều ấn tượng trong chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.