Dự án KĐT phía Nam Hải Dương:Chưa giải phóng xong đã chia lô bán?!

Dự án KĐT phía Nam Hải Dương:Chưa giải phóng xong đã chia lô bán?!

Thứ 6, 11/11/2016 | 15:36
0
Đang trong quá trình giải phóng mặt bằng nhưng phía công ty BĐS Thành Đông - chủ đầu tư thực hiện dự án KĐT phía Nam Hải Dương đã chia lô bán đất cho người dân.

Theo một số người dân ở xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) phản ánh, việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tại dự án khu đô thị phía Nam Hải Dương do công ty BĐS Thành Đông làm chủ đầu tư có nhiều bất cập, khi chưa giải phóng mặt bằng xong đã chia lô bán đất.

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV, ông Tăng Văn Vượng và ông Tăng Văn Liên (xã Liên Hồng, Gia Lộc) là một trong những hộ dân nằm trong diện có đất để giải phóng mặt bằng đã phản ánh, ban giải phóng mặt bằng huyện Gia Lộc thực hiện sai các thủ tục thu hồi đất của những hộ dân này: không thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định nhưng vẫn có biên bản kiểm kê; lập phương án bồi thường tài sản trên đất có trước ngày kiểm kê đối với một thửa ruộng khác...

Hồ sơ điều tra - Dự án KĐT phía Nam Hải Dương:Chưa giải phóng xong đã chia lô bán?!

 Chưa giải phóng mặt bằng xong nhưng công ty BĐS Thành Đông - đơn vị chủ đầu tư đã chia lô bán đất.

Cũng theo ông Vượng cho biết, khi công ty này chưa được người dân bàn giao đất, công ty đã san lấp và phá hủy hoa màu, đồng thời phân lô bán nền cho người khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Để lấy lại công bằng trong việc này, nhiều hộ dân đã làm đơn phản lên UBND tỉnh Hải Dương. Sau khi nhận được đơn của các hộ dân, UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra những khiếu nại mà các hộ dân gửi lên.

Theo quyết định số 1079/QĐ-UBND của UBNĐ tỉnh Hải Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của ông Tăng Văn Vượng (thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc) có đề cập đến nội dung phản ánh công ty BĐS Thành Đông - chủ đầu tư thực hiện dự án KĐT phía Nam Hải Dương chưa giải phóng mặt bằng nhưng đã chia lô bán đất cho người dân.

Cụ thể, trong quyết định có xác nhận việc công ty Thành Đông chuyển nhượng lô đất ký hiệu OT3B.40 cho ông Phạm Kim Đô (trú TP. Hải Dương) là có thật. Qua quá trình xác minh, kiểm tra lô đất trên đã bị thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư theo quy định.

Theo quy định của pháp luật, thủ tục thu hồi đất phải được thực hiện tuần tự theo quy định pháp luật. Sau khi thu hồi xong sẽ bàn giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện theo dự án đã được phê duyệt.

Tại khoản 7, Điều 4, Nghị định 11/NĐ-CP quy định về đất dành cho đầu tư phát triển đô thị nêu rõ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân được tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của bộ Xây dựng”.

Hồ sơ điều tra - Dự án KĐT phía Nam Hải Dương:Chưa giải phóng xong đã chia lô bán?! (Hình 2).

 Công ty Thành Đông đóng trên địa bàn Thành phố Hải Dương

Theo đó, việc cho phép các dự án được quyền phân lô, bán nền sẽ phải xem xét cụ thể từng dự án. Dự án đó phải phù hợp với quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư phải thực hiện việc xây dựng hạ tầng, còn phần trên đất có thể để người dân tự xây dựng theo hướng dẫn của chủ đầu tư và căn cứ vào mẫu thiết kế quy hoạch đã được phê duyệt.

Thực tế, lô đất được công ty BĐS Thành Đông chuyển nhượng đã san lấp mặt bằng, đóng cọc mốc giới và đánh số ký hiệu trên thực địa.

Tuy nhiên, khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Tăng Bá Hà, PGĐ công ty BĐS Thành Đông cho biết: “Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ, phía công ty hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này. Hiện tại, thực hiện khu đô thị mới phía nam Hải Dương còn vướng mắc 3 hộ gia đình chưa giao đất, trong đó có gia đình nhà ông Tăng Văn Vượng khi chưa có tiếng nói chung trong giá thành đền bù”.

Khi được hỏi việc tố cáo của người dân khi khu đất dự án chưa giải phóng mặt bằng đã phân lô bán nền. Đại diện công ty Thành Đông cũng cho biết, hiện tại công ty chưa có đợt thông báo công khai việc phân lô bán nền cũng như chưa chuyển nhượng lô đất nào cho người khác nhưng có hoạt động hợp tác đầu tư.

(Còn nữa)

Xuân Lĩnh –Dương Nhung

Hải Phòng: Bắt tạm giam 2 cán bộ thực hiện giải phóng mặt bằng

Thứ 6, 15/04/2016 | 20:15
Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, ngày 13/4, cơ quan này thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 cán bộ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở quận này.

Sắp hoàn thành mặt bằng 'đường cong mềm mại' Trường Chinh

Thứ 4, 09/12/2015 | 08:39
Thông tin trên được lãnh đạo Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí Thành ủy ngày 8/12.

BHXH VN vào cuộc làm rõ dấu hiệu trục lợi BH ở BV Nhi Hải Dương

Thứ 5, 03/11/2016 | 12:11
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí phản ánh về dấu hiệu trục lợi bảo hiểm xã hội, y tế tại BV Nhi Hải Dương, lãnh đạo BHXH VN đã yêu cầu làm rõ sự việc.

Hải Phòng: Bắt tạm giam 2 cán bộ thực hiện giải phóng mặt bằng

Thứ 6, 15/04/2016 | 20:15
Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, ngày 13/4, cơ quan này thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 cán bộ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở quận này.

Sắp hoàn thành mặt bằng 'đường cong mềm mại' Trường Chinh

Thứ 4, 09/12/2015 | 08:39
Thông tin trên được lãnh đạo Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí Thành ủy ngày 8/12.

BHXH VN vào cuộc làm rõ dấu hiệu trục lợi BH ở BV Nhi Hải Dương

Thứ 5, 03/11/2016 | 12:11
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí phản ánh về dấu hiệu trục lợi bảo hiểm xã hội, y tế tại BV Nhi Hải Dương, lãnh đạo BHXH VN đã yêu cầu làm rõ sự việc.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.