Cái giá ở nội đô

Cái giá ở nội đô

Thứ 7, 21/10/2017 | 18:29
0
Dự án “thu phí ô tô vào trung tâm” tại TP.HCM được cho là khó khả thi, kém hiệu quả khi phương tiện giao thông công cộng chưa phát triển.

 

 

Cafe8 - Cái giá ở nội đô

Một con đường ở Sài Gòn kẹt cứng sau mưa lớn. (Ảnh: VietNamNet). 

 

Đá: Coi bộ tình trạng kẹt xe ở Sài Gòn hết thuốc chữa. Đời mình đã vậy, hổng biết đời con cháu ra sao?

Đen: Bi quan dữ, biết đâu vài năm nữa sẽ khác.

Đá: Dõi theo các dự án chống ùn tắc triển khai rồi thất bại, tôi nản lắm rồi.

Đen: Nghe vẻ dự án “thu phí ô tô vào trung tâm” khả thi nhất.

Đá: Phà ơi, bao nhiêu bất cập sờ sờ ra đấy. Thu phí từ 6h đến 19h hàng ngày, các xe vào trung tâm phải nộp từ 30 đến 50 ngàn tuỳ loại.

Đen: Còn biện pháp nào triệt để hơn là đánh thẳng vào kinh tế đâu.

Đá: Có biết người lái ô tô phải lo ty tỷ thứ phí rồi không? Khéo họ bán xe hết một lượt.

Đen: Thế càng tốt. Chẳng mấy mà đường thênh thang, xe bus chạy thẳng hàng.

Đá: Ông vứt xe máy đi đâu rồi, thiếu nó thì bức tranh giao thông trống trải là cái chắc.

Đen: Dù gì xe máy cũng chiếm ít diện tích hơn taxi, xe khách…

Đá: Nguỵ biện! Nên nhớ xe máy chiếm 80% nhu cầu đi lại.

Đen: Vậy nên giờ mà thu phí xe máy thì bà con phản đối rầm rầm.

Đá: Tôi hiểu rồi, mục đích cuối cùng của việc này là thu được tiền của người dân.

Đen: Nói lại cho rõ: Thu phí để giảm ùn tắc giao thông! Đừng hiểu sai!

Đá: Có thu 100 ngàn/lượt dân cũng phải cắn răng nộp phí thôi. Mấy người vào trung tâm để tham quan!

Đen: Hay ta chuyển hết trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan lớn ra khuc vực ngoại thành.

Đá: Rồi đến lúc ốm đau, đưa con cháu đi học xa hàng chục cây số, ai chịu được.

Đen: Không chịu thì đừng cố bám trụ nội đô nữa. Cái gì chẳng có cái giá của nó.

Đá: Chính ông nói đấy nhé. Muốn vào nơi nhộn nhịp, đầy đủ tiện nghi thì nộp tiền, không muốn trả thì đi xe bus. Làm gì có chuyện ở chung cư cao cấp lại có giá dịch vụ như nhà ở xã hội.

Đen: Biết rồi, chỉ sợ Sài Gòn lại tắc từ 19h, lúc không thu phí ấy...

Đ.Đ

Thu phí ô tô chống tắc đường: Chuyên gia giao thông nói "cần tùy đối tượng"

Thứ 3, 29/08/2017 | 18:29
Chuyên gia giao thông, TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, ý tưởng thu phí ô tô chống ùn tắc là đúng nhưng cần tính toán thu theo giờ, thu theo đối tượng cho hợp lý.

Giao thông ùn tắc, trạm thu phí Bến Thủy mở cửa miễn phí

Chủ nhật, 09/04/2017 | 14:54
Trước tình trạng nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua cầu khiến giao thông ùn tắc, trạm thu phí Bến Thủy đã quyết định mở cửa cho phương tiện lưu thông miễn phí.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.